Khách qua sân bay Tân Sơn Nhất dịp Tết 2023 sẽ tăng kỷ lục

VOV.VN - Dịp Tết Nguyên đán 2023, dự báo lượng hành khách đi lại tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất sẽ tăng cao kỷ lục với trung bình 130.000 lượt khách/ngày.

Dịp Tết Nguyên đán 2023, dự báo lượng hành khách đi lại tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất sẽ tăng cao kỷ lục với trung bình 130.000 lượt khách/ngày. Hiện cảng đã lên kế hoạch, chuẩn bị các phương án để đảm bảo phục vụ tốt nhất nhu cầu của hành khách.

Cụ thể, giai đoạn cao điểm tết Nguyên đán 2023 từ ngày 6/1/2023 đến ngày 5/2/2023 (tức từ 15 tháng Chạp đến 15 tháng Giêng), lịch bay tăng cao, dự kiến trung bình 820 chuyến bay đi và đến mỗi ngày và 130.000 khách/ngày (gồm nội địa 90.000 khách, quốc tế 40.000 khách). Trong đó, ngày cao điểm trước Tết là ngày 20/1 (29 tháng Chạp) với 889 lượt cất hạ cánh; cao điểm sau Tết dự kiến ngày 29/1 (mùng 8 Tết) với 898 lượt cất hạ cánh. So với năm 2019, lượng khách tăng khoảng 10%.

Rút kinh nghiệm từ đợt phục vụ Tết năm ngoái khi thời điểm tăng đột biến khiến cho hành khách mất nhiều thời gian, năm nay, cảng thực hiện nhiều giải pháp, cải thiện cơ sở hạ tầng, điều chỉnh phương án khai thác, đề xuất các giải pháp điều hành phù hợp để cải thiện tình hình, đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách.

Đặc biệt, cảng phối hợp với các đơn vị, các hãng hàng không để lập lịch bay chính xác trong các ngày cao điểm, sản lượng hành khách dự kiến để lên phương án khai thác chi tiết, triển khai kịp thời đến các đơn vị để bố trí nguồn lực, điều hành, điều tiết lượng hành khách đi- đến phù hợp với hạ tầng cơ sở nhà ga, đảm bảo chất lượng dịch vụ phục vụ. Sân bay cũng sẽ theo dõi chậm chuyến hàng ngày của các hãng và đánh giá, chấn chỉnh kịp thời; có các nhóm phản ứng nhanh, xử lý tình trạng xe dù…

Ông Nguyễn Nam Tiến, Phó Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết thêm: "Các hãng taxi cam kết tăng hơn so với bình thường, tuy nhiên một số hãng cũng lo thiếu xe, đặc biệt là vào thứ 7, chủ nhật vào buổi tối. Còn xe công nghệ thì chúng tôi tiếp tục điều hành làm sao nâng lên số lượng xe, đảm bảo chất lượng, đúng giá thành, cam kết của tài xế là phục vụ đúng đủ thuận tiện nhất cho việc khai thác trong dịp Tết này"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Festival hoa Đà Lạt thúc đẩy du lịch phục hồi
Festival hoa Đà Lạt thúc đẩy du lịch phục hồi

VOV.VN - Festival hoa Đà Lạt lần thứ 9 năm 2022 kéo dài đến hết ngày 31/12, hứa hẹn với nhiều nội dung, chương trình đặc sắc cho du khách và người dân địa phương trải nghiệm, thưởng lãm.

Festival hoa Đà Lạt thúc đẩy du lịch phục hồi

Festival hoa Đà Lạt thúc đẩy du lịch phục hồi

VOV.VN - Festival hoa Đà Lạt lần thứ 9 năm 2022 kéo dài đến hết ngày 31/12, hứa hẹn với nhiều nội dung, chương trình đặc sắc cho du khách và người dân địa phương trải nghiệm, thưởng lãm.

Sản phẩm du lịch ĐBSCL chưa rõ nét dù đã có sắc thái riêng
Sản phẩm du lịch ĐBSCL chưa rõ nét dù đã có sắc thái riêng

VOV.VN - Một số sản phẩm du lịch tại các tỉnh ĐBSCL na ná nhau; chưa phát triển được sản phẩm mới, đặc thù, bản sắc thu hút du khách... Đáng chú ý là dịch vụ homestay ở các tỉnh trong vùng có sự “sao chép” lẫn nhau, không có sự đột phá riêng ở mỗi điểm.

Sản phẩm du lịch ĐBSCL chưa rõ nét dù đã có sắc thái riêng

Sản phẩm du lịch ĐBSCL chưa rõ nét dù đã có sắc thái riêng

VOV.VN - Một số sản phẩm du lịch tại các tỉnh ĐBSCL na ná nhau; chưa phát triển được sản phẩm mới, đặc thù, bản sắc thu hút du khách... Đáng chú ý là dịch vụ homestay ở các tỉnh trong vùng có sự “sao chép” lẫn nhau, không có sự đột phá riêng ở mỗi điểm.

Hủy bỏ hồ sơ quy hoạch xây dựng 3 khu du lịch ven biển
Hủy bỏ hồ sơ quy hoạch xây dựng 3 khu du lịch ven biển

VOV.VN - UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định hủy bỏ các hồ sơ quy hoạch xây dựng 3 khu du lịch nghỉ dưỡng dọc tuyến ven biển Cửa Tùng – Cửa Việt do UBND tỉnh ban hành, vì các quy hoạch này không triển khai thực hiện và không có tính khả thi.

Hủy bỏ hồ sơ quy hoạch xây dựng 3 khu du lịch ven biển

Hủy bỏ hồ sơ quy hoạch xây dựng 3 khu du lịch ven biển

VOV.VN - UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định hủy bỏ các hồ sơ quy hoạch xây dựng 3 khu du lịch nghỉ dưỡng dọc tuyến ven biển Cửa Tùng – Cửa Việt do UBND tỉnh ban hành, vì các quy hoạch này không triển khai thực hiện và không có tính khả thi.