Khách Việt Nam đang đổ xô đến Bali

VOV.VN - Các doanh nghiệp du lịch tại Bali cho biết thời gian gần đây, du khách Việt Nam là nguồn khách lớn nhất đến hòn đảo này, trong số các nước ASEAN.

Theo phía Indonesia và doanh nghiệp lữ hành Việt Nam, từ đầu tháng 6 đến nay, gần như ngày nào cũng có các đoàn du khách Việt Nam đến Bali. Ông Nyoman Astama – Giám đốc Công ty Pacific Holidays DMC (trụ sở tại Bali) cho biết Việt Nam đang là thị trường nguồn khách hàng đầu ASEAN của Bali, nhờ đường bay thẳng hàng ngày, sự tương đồng về văn hóa giữa 2 nước và chính sách đi lại thuận tiện trong ASEAN. Đặc biệt, Bali cũng có nhiều điểm chụp ảnh, check-in rất phù hợp với thị hiếu của du khách Việt Nam.

Bà Đinh Hà Ngọc Quỳnh - Trưởng phòng phát triển kinh doanh châu Á, Công ty Discova cho biết Bali đang bước vào mùa đẹp nhất, vì vậy nhu cầu du lịch Bali tăng rất mạnh. Những tuần gần đây công ty đã đưa hàng trăm du khách Việt Nam tới Bali, đồng thời lên lịch khởi hành hàng ngày từ nay đến tháng 9/2022. Hiện nay khi đi tour du lịch Bali, du khách Việt Nam chỉ cần điều kiện đã tiêm 2 mũi vaccine ngừa Covid-19. 

Ông Denny Abdi – Đại sứ Indonesia tại Việt Nam cho biết Bali đã an toàn và hoạt động du lịch đang phục hồi rất nhanh. Việc SEA Games 31 diễn ra thành công tại Việt Nam vừa qua đã thúc đẩy phục hồi ngành du lịch trong khu vực ASEAN. Chính phủ Indonesia cũng khẳng định các cam kết nhằm khôi phục du lịch, đặc biệt là tại Bali.

"Thương hiệu du lịch Bali được cả thế giới biết đến, vì vậy khi chúng tôi mở cửa, du khách đã nhanh chóng quay trở lại. Sau đại dịch, Bali vẫn duy trì được chất lượng dịch vụ du lịch và gìn giữ văn hóa truyền thống. Chúng tôi cũng tổ chức nhiều sự kiện lớn để quảng bá đất nước, như Hội nghị G20. Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam đang tích cực mời các doanh nghiệp Indonesia đến Việt Nam giới thiệu sản phẩm, tăng cường kết nối để thúc đẩy trao đổi khách giữa hai bên" – ông Denny Abdi nói.

Ông Phạm Tiến Dũng – Giám đốc Công ty Golden Tour cho biết nhu cầu du lịch nước ngoài tăng cao và các chuyến bay thẳng hàng ngày từ Hà Nội và TP.HCM đến Bali tạo thành "chất xúc tác" để khách Việt Nam đổ xô đến hòn đảo này trong thời gian gần đây: "Trào lưu du lịch Bali đã có từ những năm 2018 – 2019, tuy nhiên đại dịch Covid-19 đã khiến nhu cầu này bị dồn nén. Hiện nay giá tour Bali vẫn tương đương mức trước dịch Covid-19, nhưng du khách lại được hưởng dịch vụ lưu trú 4 – 5 sao. Ngoài ra, khách du lịch từ các thị trường xa vẫn chưa quay lại Bali, vì vậy hòn đảo này hiện không quá đông, du khách có nhiều thời gian chụp ảnh, trải nghiệm tại đây"./.

Đến Bali mà bỏ qua Nusa Penida thì thật đáng tiếc

VOV.VN - Nusa Penida là điểm đến không thể bỏ qua trong hành trình du lịch Bali (Indonesia) với nhiều điểm check-in, những bãi biển tuyệt đẹp, nhiều điểm lặn để nhìn ngắm những sinh vật biển tuyệt đẹp hay vô số hàng quán thú vị để tận hưởng món ăn ngon.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Indonesia đặt mục tiêu thu hút 1,5 triệu du khách nước ngoài tới Bali
Indonesia đặt mục tiêu thu hút 1,5 triệu du khách nước ngoài tới Bali

VOV.VN - Trong bối cảnh dịch Covid-19 giảm và các hoạt động đi lại được nối lại, Indonesia đặt mục tiêu thu hút khoảng 1,5 triệu du khách nước ngoài tới thăm “thiên đường” du lịch Bali vào năm 2022.

Indonesia đặt mục tiêu thu hút 1,5 triệu du khách nước ngoài tới Bali

Indonesia đặt mục tiêu thu hút 1,5 triệu du khách nước ngoài tới Bali

VOV.VN - Trong bối cảnh dịch Covid-19 giảm và các hoạt động đi lại được nối lại, Indonesia đặt mục tiêu thu hút khoảng 1,5 triệu du khách nước ngoài tới thăm “thiên đường” du lịch Bali vào năm 2022.

Bali đón chuyến bay quốc tế đầu tiên sau 2 năm đình chỉ do đại dịch Covid-19
Bali đón chuyến bay quốc tế đầu tiên sau 2 năm đình chỉ do đại dịch Covid-19

VOV.VN - Đảo du lịch Bali của Indonesia đã chào đón chuyến bay thẳng đầu tiên chở khách du lịch quốc tế sau gần 2 năm bị đình chỉ do đại dịch Covid-19.

Bali đón chuyến bay quốc tế đầu tiên sau 2 năm đình chỉ do đại dịch Covid-19

Bali đón chuyến bay quốc tế đầu tiên sau 2 năm đình chỉ do đại dịch Covid-19

VOV.VN - Đảo du lịch Bali của Indonesia đã chào đón chuyến bay thẳng đầu tiên chở khách du lịch quốc tế sau gần 2 năm bị đình chỉ do đại dịch Covid-19.

Bali (Indonesia) thả 33 con rùa biển xanh có nguy cơ tuyệt chủng về đại dương
Bali (Indonesia) thả 33 con rùa biển xanh có nguy cơ tuyệt chủng về đại dương

VOV.VN - Các nhà chức trách ở Bali đã thả 33 con rùa biển xanh có nguy cơ tuyệt chủng về đại dương trong một nỗ lực bảo tồn loài động vật này sau chiến dịch chống lại những kẻ săn trộm và buôn bán bất hợp pháp.

Bali (Indonesia) thả 33 con rùa biển xanh có nguy cơ tuyệt chủng về đại dương

Bali (Indonesia) thả 33 con rùa biển xanh có nguy cơ tuyệt chủng về đại dương

VOV.VN - Các nhà chức trách ở Bali đã thả 33 con rùa biển xanh có nguy cơ tuyệt chủng về đại dương trong một nỗ lực bảo tồn loài động vật này sau chiến dịch chống lại những kẻ săn trộm và buôn bán bất hợp pháp.

Khách châu Âu chuyển hướng sang Việt Nam, Bali thay cho Thái Lan
Khách châu Âu chuyển hướng sang Việt Nam, Bali thay cho Thái Lan

VOV.VN - Ngành du lịch Thái Lan đứng trước nguy cơ "mất mùa", vì chương trình đón khách quốc tế miễn cách ly (Test & Go) của nước này có thể sẽ tiếp tục bị đình chỉ. Các đại lý du lịch ở châu Âu, nhất là vùng Scandinavia, đã chuyển hướng sang các điểm đến khác như Việt Nam hay đảo Bali (Indonesia).

Khách châu Âu chuyển hướng sang Việt Nam, Bali thay cho Thái Lan

Khách châu Âu chuyển hướng sang Việt Nam, Bali thay cho Thái Lan

VOV.VN - Ngành du lịch Thái Lan đứng trước nguy cơ "mất mùa", vì chương trình đón khách quốc tế miễn cách ly (Test & Go) của nước này có thể sẽ tiếp tục bị đình chỉ. Các đại lý du lịch ở châu Âu, nhất là vùng Scandinavia, đã chuyển hướng sang các điểm đến khác như Việt Nam hay đảo Bali (Indonesia).