Khai mạc Tuần lễ Du lịch TP.HCM năm 2022

VOV.VN - Với chủ đề “Bừng sắc Lễ hội - Thỏa sức khám phá”, tuần lễ sẽ kéo dài đến hết ngày 11/12 với rất nhiều hoạt động sôi nổi, đặc sắc.

Sáng nay (5/12), Tuần lễ Du lịch TP.HCM năm 2022 do Sở Du lịch TP tổ chức đã chính thức khai mạc. Với chủ đề  “Bừng sắc Lễ hội - Thỏa sức khám phá”, tuần lễ sẽ kéo dài đến hết ngày 11/12 với rất nhiều hoạt động sôi nổi, đặc sắc. 

Tuần lễ Du lịch TP.HCM được khai mạc với Lễ Thượng cờ và Lễ phát động tại không gian Di tích Cột cờ Thủ ngữ và Cột cờ ASEAN của Công viên Bến Bạch Đằng (Quận 1).

Trong thời gian diễn ra từ ngày 5 đến 11/12, tại các địa điểm tiêu biểu ở trung tâm TP.HCM như: Phố đi bộ Nguyễn Huệ, Bưu điện Trung tâm, Nhà hát Thành phố, Đường sách Nguyễn Văn Bình sẽ có “Không gian du lịch - văn hoá - âm nhạc” với các chương trình biểu diễn nhạc cụ dân tộc, đờn ca tài tử, acoustic, nhảy hiện đại và các trò chơi dân gian như tô vẽ nón lá, nặn tò he, viết thư pháp, trình diễn và chụp hình với trang phục truyền thống,... Các talkshow, diễn đàn thúc đẩy du lịch xanh cũng sẽ được tổ chức.

Đặc biệt, lần đầu tiên hoạt động triển lãm và vẽ tranh ký họa đô thị do nhóm kiến trúc sư “Urban Sketcher” thực hiện cũng sẽ ra mắt công chúng.

Hưởng ứng Tuần lễ Du lịch, các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, các điểm tham quan – vui chơi giải trí, các cơ sở ăn uống và mua sắm trên địa bàn Thành phố cũng tung ra nhiều tour tuyến mới và hàng loạt sản phẩm, dịch vụ với mức giá ưu đãi.

Các sự kiện như: Lễ hội Âm nhạc Quốc tế Hozo, Ngày hội Khinh khí cầu TP.HCM và Giải Marathon Quốc tế TP.HCM Techcombank cũng là những hoạt động nằm trong Tuần lễ này.

Bà Phan Thị Thắng – Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nói: "Đây là Tuần lễ kết hợp với các đợt khuyến mãi tập trung, kết hợp với các sự kiện cuối năm của Thành phố như Ngày hội Khinh khí cầu, Giải Marathon,... Chúng tôi kỳ vọng rằng trong không khí những ngày cuối năm, mặc dù tất bật với công việc nhưng vẫn có những niềm vui, những điểm nhấn và qua đó chúng ta tự hào trong 1 năm qua chúng ta đã hết sức cố gắng để khôi phục sau đại dịch và tạo những tiền đề để năm 2023 sẽ hoàn thành tốt hơn nữa”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lạng Sơn triển khai du lịch thông minh tại các điểm đến thu hút khách
Lạng Sơn triển khai du lịch thông minh tại các điểm đến thu hút khách

VOV.VN - Ðể phục hồi sau những ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19, chuyển đổi số được coi là giải pháp, cũng là hướng đi tất yếu giúp ngành du lịch tăng tốc bứt phá và phát triển bền vững. Thời gian qua, Lạng Sơn cũng đã tích cực, chủ động triển khai các hoạt động chuyển đổi số gắn với du lịch thông minh.

Lạng Sơn triển khai du lịch thông minh tại các điểm đến thu hút khách

Lạng Sơn triển khai du lịch thông minh tại các điểm đến thu hút khách

VOV.VN - Ðể phục hồi sau những ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19, chuyển đổi số được coi là giải pháp, cũng là hướng đi tất yếu giúp ngành du lịch tăng tốc bứt phá và phát triển bền vững. Thời gian qua, Lạng Sơn cũng đã tích cực, chủ động triển khai các hoạt động chuyển đổi số gắn với du lịch thông minh.

Nhật Bản – Croatia: “Samurai xanh” trước nhiệm vụ lịch sử
Nhật Bản – Croatia: “Samurai xanh” trước nhiệm vụ lịch sử

VOV.VN - Trận đấu giữa Nhật Bản và Croatia trong khuôn khổ vòng 1/8 World Cup 2022 sẽ diễn ra lúc 22h00 ngày 5/12 theo giờ Việt Nam.

Nhật Bản – Croatia: “Samurai xanh” trước nhiệm vụ lịch sử

Nhật Bản – Croatia: “Samurai xanh” trước nhiệm vụ lịch sử

VOV.VN - Trận đấu giữa Nhật Bản và Croatia trong khuôn khổ vòng 1/8 World Cup 2022 sẽ diễn ra lúc 22h00 ngày 5/12 theo giờ Việt Nam.

Tất bật thi công phố đi bộ Trúc Bạch để đưa vào hoạt động trước Tết Dương lịch 2023
Tất bật thi công phố đi bộ Trúc Bạch để đưa vào hoạt động trước Tết Dương lịch 2023

VOV.VN - Đến thời điểm hiện tại, công việc chỉnh trang cho tuyến phố đi bộ Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội đang được đẩy nhanh tiến độ. Dự kiến tuyến phố đi bộ này sẽ được khai trương trước Tết Dương lịch 2023.

Tất bật thi công phố đi bộ Trúc Bạch để đưa vào hoạt động trước Tết Dương lịch 2023

Tất bật thi công phố đi bộ Trúc Bạch để đưa vào hoạt động trước Tết Dương lịch 2023

VOV.VN - Đến thời điểm hiện tại, công việc chỉnh trang cho tuyến phố đi bộ Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội đang được đẩy nhanh tiến độ. Dự kiến tuyến phố đi bộ này sẽ được khai trương trước Tết Dương lịch 2023.