Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam
Du lịch Việt Nam hiện đứng thứ 5 trong khu vực và đứng hàng thứ 40 trên thế giới. 6 tháng đầu năm nay, ngành Du lịch Việt Nam đón hơn 2.5 triệu khách quốc tế.
Sáng 6/7 tại Hà Nội, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam (9/7/1960-9/7/2010). Tới dự có Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng Ban chỉ đạo Nhà nước về Du lịch.
Qua chặng đường 50 năm xây dựng và trưởng thành (9/7/1960-9/7/2010), ngành Du lịch Việt Nam trở thành một ngành kinh tế quan trọng, đóng góp tích cực vào việc hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế xã hội của đất nước. Đến năm 2009, cả nước có gần 11.000 doanh nghiệp lữ hành quốc tế, nội địa; hơn 10.000 cơ sở lưu trú trong đó có 35 cơ sở đạt chất lượng 5 sao. Nếu như năm 1990, thu nhập xã hội từ du lịch mới đạt hơn 1.000 tỷ đồng thì đến năm 2009 con số đó đã là 70.000 tỷ đồng, tạo việc làm cho 400.000 lao động trực tiếp và khoảng 700.000 lao động gián tiếp. Đóng góp của ngành Du lịch cho GDP chiếm khoảng 5%.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ: Hoạt động du lịch góp phần nâng cao hình ảnh nước ta trên trường quốc tế, góp phần xóa đói giảm nghèo, chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở các địa phương và trong cả nước... Tuy nhiên do hạn chế về quản lý, sự phối hợp chưa kịp thời tập trung ở cả 3 cấp là nguyên nhân làm cho năng suất lao động, hiệu quả kinh tế của ngành du lịch còn hạn chế và chưa đảm bảo là một ngành kinh tế có tính quốc tế, cạnh tranh cao.
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: “Ngành Du lịch cần khẩn trương trình Chính phủ ban hành chương trình chiến lược phát triển du lịch giai đoạn 2011-2020 tầm nhìn 2030 để triển khai thực hiện. Theo đó, cần đánh giá các điểm du lịch có sự hấp dẫn cao nhất của đất nước để có lộ trình đầu tư nâng cấp để đạt chuẩn mực tối thiểu của quốc tế; Hoàn thành qui hoạch phát triển nguồn nhân lực làm cơ sở cho việc cung ứng nhân lực có chất lượng kịp thời./.