Làm tốt vấn đề môi trường, du khách sẽ đến Cô Tô nhiều hơn

VOV.VN - Từ ngày 15/9, huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh áp dụng thí điểm thực hiện bắt buộc tất cả du khách không mang túi nilon và đồ nhựa dùng 1 lần ra đảo. Đây là động thái quyết liệt của huyện đảo sau hơn 1 năm tuyên truyền, khuyến khích du khách không mang đồ nhựa dùng một lần khi đi du lịch.

Trước mắt, huyện Cô Tô yêu cầu tất cả các cơ quan đơn vị hành chính, trường học, chợ, cơ sở kinh doanh dịch vụ, các tàu đánh bắt hải sản trên địa bàn huyện đảo không sử dụng túi nilon, đồ nhựa dùng một lần và các vật liệu có nguy cơ ô nhiễm môi trường biển. Đối với các trường hợp vi phạm, UBND huyện sẽ có biện pháp xử lý hành chính. Việc không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần đã được người dân huyện đảo, đặc biệt là các tiểu thương ở chợ Cô Tô hưởng ứng và thực hiện triệt để hơn 1 năm nay. 

Chị Vương Thị Tuyết, tiểu thương bán hải sản ở chợ Cô Tô cho biết: "Ở Cô Tô, chợ không sử dụng túi không phân hủy nữa. Túi thân thiện với môi trường này giá 45.000/kg, đắt hơn túi bóng kia nhưng chúng tôi thấy thuận lợi và đặc biệt là không gây hại cho môi trường. Ở đây, cán bộ, công chức và người dân đều sử dụng làn đi chợ, rất tiện, để đồ vào rất gọn, sạch sẽ".

Riêng đối với các du khách ra đảo, UBND huyện Cô Tô đề nghị Sở Giao thông Vận tải, Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh, Cảng vụ đường thủy nội địa tại Vân Đồn - Cô Tô phối hợp tuyên truyền tới các hãng tàu vận tải hành khách, hàng hóa có phương tiện lưu chứa túi nilon, đồ nhựa dùng một lần và yêu cầu du khách để lại đồ nhựa trước khi xuống tàu ra đảo. Đồng thời, các tàu vận chuyển sử dụng túi thân thiện với môi trường để cung cấp cho du khách. Khi tới Cô Tô, du khách check-in vẫn mang theo túi nilon và đồ nhựa dùng một lần có thể bị cơ sở lưu trú từ chối đón tiếp.

Việc áp dụng bắt buộc tất cả du khách không mang túi nilon và đồ nhựa dùng 1 lần ra đảo là giải pháp để giảm rác thải nhựa, giảm ô nhiễm môi trường và phát triển du lịch Cô Tô bền vững.

Ông Nguyễn Hải Linh, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện Cô Tô cho biết từ đầu năm 2023 đến nay, huyện đảo liên tục tổ chức các hoạt động hướng tới du lịch xanh và nhận được sự tương tác rất tích cực từ phía du khách. "Nếu làm tốt vấn đề môi trường, du khách sẽ đến với Cô Tô nhiều hơn. Đặc biệt là đối với giới trẻ hiện nay họ hết lòng ủng hộ các địa phương phát triển du lịch xanh và mong muốn được thể hiện trách nhiệm của mình với môi trường và mang đến những giá trị tốt đẹp cho xã hội và điểm đến. Minh chứng là việc năm 2023, lượng khách tới Cô Tô tăng cả về số lượng và thời gian lưu trú so với trước đại dịch Covid-19".

Trong 9 tháng đầu năm 2023, huyện đảo Cô Tô đón khoảng 299.000 lượt khách, bằng 150% so với cùng kỳ năm 2022. Điều đáng mừng hơn là gần 1 năm trở lại đây, tại vùng biển Cô Tô có  một số loại động vật quý hiếm như rùa, vích, cá heo xuất hiện trở lại. Đây là minh chứng cho thấy môi trường biển ở Cô Tô được cải thiện đáng kể, càng thôi thúc quyết tâm của huyện đảo trong việc xây dựng mô trường du lịch thân thiện, không rác thải nhựa.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những món đồ không được mang theo khi du lịch đảo Cô Tô, Quảng Ninh
Những món đồ không được mang theo khi du lịch đảo Cô Tô, Quảng Ninh

VOV.VN - Từ ngày 15/9, khách du lịch không được mang túi nilon và đồ nhựa dùng một lần (như hộp nhựa, cốc nhựa, ống hút nhựa dùng một lần...) ra đảo Cô Tô, Quảng Ninh.

Những món đồ không được mang theo khi du lịch đảo Cô Tô, Quảng Ninh

Những món đồ không được mang theo khi du lịch đảo Cô Tô, Quảng Ninh

VOV.VN - Từ ngày 15/9, khách du lịch không được mang túi nilon và đồ nhựa dùng một lần (như hộp nhựa, cốc nhựa, ống hút nhựa dùng một lần...) ra đảo Cô Tô, Quảng Ninh.

Quảng Ninh quyết tâm khai thác thị trường khách Hồi giáo
Quảng Ninh quyết tâm khai thác thị trường khách Hồi giáo

VOV.VN - Sau đại dịch Covid-19, khách du lịch Hồi giáo có xu hướng dịch chuyển sang các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Đây là dòng khách được ngành du lịch Quảng Ninh ưu tiên hướng tới và hiện đang chuẩn bị những điều kiện tốt nhất, sẵn sàng đón dòng khách tiềm năng này.

Quảng Ninh quyết tâm khai thác thị trường khách Hồi giáo

Quảng Ninh quyết tâm khai thác thị trường khách Hồi giáo

VOV.VN - Sau đại dịch Covid-19, khách du lịch Hồi giáo có xu hướng dịch chuyển sang các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Đây là dòng khách được ngành du lịch Quảng Ninh ưu tiên hướng tới và hiện đang chuẩn bị những điều kiện tốt nhất, sẵn sàng đón dòng khách tiềm năng này.

Vịnh Hạ Long, quần đảo Cát Bà được UNESCO công nhận là Di sản Thiên nhiên Thế giới
Vịnh Hạ Long, quần đảo Cát Bà được UNESCO công nhận là Di sản Thiên nhiên Thế giới

VOV.VN - Vào 17h40 ngày 16/9 giờ địa phương (tức 21h40 ngày 16/9 giờ Việt Nam), tại thủ đô Riyadh (Saudi Arabia), Kỳ họp lần thứ 45 của Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO đã gõ búa thông qua hồ sơ đề cử, công nhận quần thể Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà (thuộc địa bàn tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng) là Di sản Thiên nhiên Thế giới.

Vịnh Hạ Long, quần đảo Cát Bà được UNESCO công nhận là Di sản Thiên nhiên Thế giới

Vịnh Hạ Long, quần đảo Cát Bà được UNESCO công nhận là Di sản Thiên nhiên Thế giới

VOV.VN - Vào 17h40 ngày 16/9 giờ địa phương (tức 21h40 ngày 16/9 giờ Việt Nam), tại thủ đô Riyadh (Saudi Arabia), Kỳ họp lần thứ 45 của Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO đã gõ búa thông qua hồ sơ đề cử, công nhận quần thể Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà (thuộc địa bàn tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng) là Di sản Thiên nhiên Thế giới.