Lễ xuất quân leo núi cắm cờ "1000 năm Thăng Long - Hà Nội"
Sự kiện góp phần giới thiệu về truyền thống lịch sử, danh lam thắng cảnh của Việt Nam, thu hút hơn 100 vận động viên đại diện cho các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn tham gia
Sáng 30/10, tại công viên tượng đài Lý Thái Tổ (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã diễn ra Lễ xuất quân chương trình Leo núi cắm cờ “1000 năm Thăng Long – Hà Nội” trên đỉnh Fansipan.
![]() |
|
Các đội leo núi tham gia chương trình trong Lễ xuất quân |
Sự kiện cắm cờ “1000 năm Thăng Long Hà Nội” trên đỉnh núi Fansipan (cao 3143m, thuộc dãy Hoàng Liên Sơn, giáp 2 tỉnh Lào Cai và Lai Châu), đỉnh núi cao nhất Việt Nam, cũng là cao nhất Đông Dương sẽ khơi dậy niềm tự hào của người dân Việt Nam và người Hà Nội nói riêng… Thông qua đó, chúng ta cũng giới thiệu với bạn bè quốc tế về truyền thống lịch sử lâu đời và các danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Việt Nam thông qua loại hình du lịch dã ngoại thể thao.
Tham gia chương trình có 9 đội leo núi là các công ty lữ hành - du lịch, các nhóm vận động viên Hà Nội yêu du lịch; cùng nhiều phóng viên của các báo - đài; các đoàn đại biểu địa phương thuộc hành trình sự kiện; với số lượng khoảng 100 người.
![]() |
|
Lá cờ “1000 năm Thăng Long – Hà Nội” được trao cho các vận động viên |
Trước giờ xuất quân, các đại biểu và các vận động viên leo núi đã làm lễ dâng hương trước tượng đài Vua Lý Thái Tổ. Lá cờ “1000 năm Thăng Long – Hà Nội” có hình Rồng chầu thời Lý và Khuê Văn Các cùng bức thư pháp với chữ “Long” (Rồng) do nhà thư pháp Trịnh Tuấn thực hiện trong buổi lễ được trao cho đoàn leo núi để chinh phục đỉnh Fansipan.
Theo lịch trình, đoàn leo núi sẽ dừng lại làm lễ dâng hương tại Đền Hùng (Phú Thọ) và tham gia các chương trình giao lưu trong lễ đón cờ tại Huyện Sapa (Lào Cai) cùng nhân dân các dân tộc Tây Bắc. Hành trình leo núi cắm cờ "1000 năm Thăng Long - Hà Nội" trên đỉnh Fansipan sẽ kéo dài trong 2 ngày, từ 8h30 ngày 1/11 và kết thúc vào 20h ngày 2/11./.
.jpg)
.jpg)