Lượng khách đến Huế tăng mạnh dịp Tết Quý Mão

VOV.VN - Trong 3 ngày (từ mùng 1 đến mùng 3 Tết Quý Mão), hơn 53.000 lượt khách, trong đó hơn 7.000 lượt khách quốc tế đã đến tham quan, du xuân tại các di tích cố đô Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Từ mùng 1 đến mùng 3 Tết Quý Mão, các điểm tham quan và di tích Cố đô Huế mở cửa miễn phí cho người dân địa phương và du khách Việt Nam tham quan. Tại khu vực trước Ngọ Môn và bên trong Đại nội Huế, nhiều nghi thức cung đình và các chương trình vui Tết được tổ chức như: Lễ Đổi gác, Lễ Dựng nêu và Hạ nêu, biểu diễn đại nhạc, tiểu nhạc, ca Huế, các trò chơi cung đình, biểu diễn lân sư rồng, võ thuật...

Nhiều lễ hội truyền thống cũng được tổ chức dịp này như: Hội đu tiên Điền Hòa mùng 2 tháng Giêng, Hội vật làng Thủ Lễ mùng 6 tháng Giêng, Lễ hội Đền Huyền Trân mùng 8 và mùng 9 tháng Giêng, Hội vật truyền thống làng Sình và Lễ hội cầu ngư Thuận An mùng 10 tháng Giêng...

Uớc tính, từ ngày 28 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến ngày mùng 8 tháng Giêng năm Quý Mão có khoảng 85.000 lượt khách đến tham quan các điểm di tích, văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Khách lưu trú ước đạt 50.800 lượt khách, tăng 150% so dịp Tết với năm ngoái, trong đó, khách quốc tế ước đạt 21.600 lượt. Công suất phòng các cơ sở lưu trú thời gian này ước đạt 52%, doanh thu lưu trú khoảng 106 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Phúc - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: “Dịp Tết sẽ có những chuổi hoạt động giúp cho du khách biết và trải nghiệm sinh hoạt đón Tết truyền thống của người địa phương cũng như trong cung đình thời xưa. Ngành du lịch cũng có một số hoạt động bổ trợ thêm. Tại các doanh nghiệp, khách sạn có những hình thức giúp cho du khách tìm hiểu truyền thống, hoặc có những tour trải nghiệm về các vùng ven về nhà dân để giao lưu, tương tác với người địa phương”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giữ gìn Tết xưa ở Huế để phát triển du lịch
Giữ gìn Tết xưa ở Huế để phát triển du lịch

VOV.VN - Ngày Tết đến với Huế, du khách sẽ được trải nghiệm các hoạt động vui Xuân ở Hoàng cung với điểm nhấn là không gian xưa, tái hiện các trò chơi cung đình, gợi lại nét văn hóa truyền thống với người dân và du khách.

Giữ gìn Tết xưa ở Huế để phát triển du lịch

Giữ gìn Tết xưa ở Huế để phát triển du lịch

VOV.VN - Ngày Tết đến với Huế, du khách sẽ được trải nghiệm các hoạt động vui Xuân ở Hoàng cung với điểm nhấn là không gian xưa, tái hiện các trò chơi cung đình, gợi lại nét văn hóa truyền thống với người dân và du khách.

Đầu năm, người Huế rủ nhau đi lễ chùa
Đầu năm, người Huế rủ nhau đi lễ chùa

VOV.VN - Ngày đầu năm Tết Quý Mão, tại Huế, nhiều người dân và du khách thường đi lễ chùa cầu mong cho gia đình năm mới an lành, thịnh vượng, yên vui thái bình.

Đầu năm, người Huế rủ nhau đi lễ chùa

Đầu năm, người Huế rủ nhau đi lễ chùa

VOV.VN - Ngày đầu năm Tết Quý Mão, tại Huế, nhiều người dân và du khách thường đi lễ chùa cầu mong cho gia đình năm mới an lành, thịnh vượng, yên vui thái bình.

Thừa Thiên Huế: Tái hiện nghi lễ dựng nêu ngày Tết tại Đại nội Huế
Thừa Thiên Huế: Tái hiện nghi lễ dựng nêu ngày Tết tại Đại nội Huế

VOV.VN - Sáng nay (14/1), tại Đại Nội Huế, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế tổ chức nghi lễ thượng nêu theo phong tục cung đình ngày xưa của triều Nguyễn vào dịp Tết Nguyên đán.

Thừa Thiên Huế: Tái hiện nghi lễ dựng nêu ngày Tết tại Đại nội Huế

Thừa Thiên Huế: Tái hiện nghi lễ dựng nêu ngày Tết tại Đại nội Huế

VOV.VN - Sáng nay (14/1), tại Đại Nội Huế, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế tổ chức nghi lễ thượng nêu theo phong tục cung đình ngày xưa của triều Nguyễn vào dịp Tết Nguyên đán.