Lượng khách đến Phú Quốc tăng trở lại nhưng tổng thu giảm mạnh

VOV.VN - Tháng 5/2023, Phú Quốc ước đón và phục vụ trên 590.000 lượt khách, tăng nhẹ so với tháng 4/2023. Tuy nhiên trong số này, lượng khách quốc tế đến Phú Quốc tháng 5 đã giảm đáng kể so với tháng trước.

Theo số liệu từ Sở Du lịch Kiên Giang, lượng khách du lịch đến Phú Quốc tháng 5/2023 đạt trên 590.000 lượt khách, tăng khoảng 22.000 lượt khách so với tháng 4/2023. Trong tháng 5, thời gian lưu trú bình quân của khách nội địa tại Kiên Giang tăng nhẹ so với tháng trước, từ mức 2,4 ngày lên 2,6 ngày. Tính chung 5 tháng đầu năm 2023, Phú Quốc đón và phục vụ gần 2,7 triệu lượt khách trong nước và quốc tế, trong tổng số 4 triệu lượt khách đến Kiên Giang.

Tuy nhiên, số liệu cho thấy lượng khách quốc tế đến Phú Quốc giảm đáng kể trong tháng 5/2023 với chỉ 38.640 lượt, so với 62.773 lượt trong tháng 4/2023 (giảm khoảng 38%). Thiếu nguồn thu từ khách quốc tế nên dù lượng khách tăng, tổng thu du lịch của Phú Quốc trong tháng 5/2023 giảm khoảng 23% so với tháng trước. Điều này kéo theo tổng thu từ khách quốc tế của ngành du lịch Kiên Giang giảm mạnh, từ 1.086 tỷ trong tháng 4/2023 xuống còn 644 tỷ trong tháng 5/2023 (giảm khoảng 40%).

Sở Du lịch Kiên Giang đánh giá, lượng khách du lịch đến tỉnh này trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 vừa qua có giảm so với cùng kỳ nhưng chất lượng dịch vụ du lịch được nâng lên, tình hình an ninh, trật tự được đảm bảo, không xảy ra tình trạng chèo kéo, tranh giành khách hay tăng giá bất thường./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình ảnh du lịch Phú Quốc bị tổn hại, người trong cuộc nói gì?
Hình ảnh du lịch Phú Quốc bị tổn hại, người trong cuộc nói gì?

VOV.VN - Lượng khách giảm và những phản hồi tiêu cực trên mạng xã hội khiến hình ảnh du lịch Phú Quốc phần nào bị tổn hại. Các doanh nghiệp, cá nhân làm du lịch tại Phú Quốc kỳ vọng có sự cầu thị và chuyển biến, để điểm đến này lấy lại vị thế như trước đây.

Hình ảnh du lịch Phú Quốc bị tổn hại, người trong cuộc nói gì?

Hình ảnh du lịch Phú Quốc bị tổn hại, người trong cuộc nói gì?

VOV.VN - Lượng khách giảm và những phản hồi tiêu cực trên mạng xã hội khiến hình ảnh du lịch Phú Quốc phần nào bị tổn hại. Các doanh nghiệp, cá nhân làm du lịch tại Phú Quốc kỳ vọng có sự cầu thị và chuyển biến, để điểm đến này lấy lại vị thế như trước đây.

Chuyên gia nước ngoài nói gì về phát triển du lịch Phú Quốc?
Chuyên gia nước ngoài nói gì về phát triển du lịch Phú Quốc?

VOV.VN - Những câu chuyện về du lịch Phú Quốc đang ngày càng "nóng" trong giai đoạn gần đây. Phóng viên VOV.VN phỏng vấn chuyên gia Martin Koerner - Trưởng tiểu ban Du lịch của Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) về hạn chế và giải pháp cho điểm đến từng lọt Top 100 địa điểm tuyệt vời nhất thế giới năm 2021 do tạp chí TIME bình chọn.

Chuyên gia nước ngoài nói gì về phát triển du lịch Phú Quốc?

Chuyên gia nước ngoài nói gì về phát triển du lịch Phú Quốc?

VOV.VN - Những câu chuyện về du lịch Phú Quốc đang ngày càng "nóng" trong giai đoạn gần đây. Phóng viên VOV.VN phỏng vấn chuyên gia Martin Koerner - Trưởng tiểu ban Du lịch của Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) về hạn chế và giải pháp cho điểm đến từng lọt Top 100 địa điểm tuyệt vời nhất thế giới năm 2021 do tạp chí TIME bình chọn.

Phú Quốc đón tàu du lịch với 3.000 khách quốc tế
Phú Quốc đón tàu du lịch với 3.000 khách quốc tế

VOV.VN - Hôm nay 21/5, ông Lê Minh Hiểu - Trạm trưởng Trạm biên phòng cửa khẩu cảng Dương Đông (TP Phú Quốc, Kiên Giang) cho biết, sáng nay tàu Costa Serena đã chở 3.000 khách quốc tế đến tham quan đảo Phú quốc.

Phú Quốc đón tàu du lịch với 3.000 khách quốc tế

Phú Quốc đón tàu du lịch với 3.000 khách quốc tế

VOV.VN - Hôm nay 21/5, ông Lê Minh Hiểu - Trạm trưởng Trạm biên phòng cửa khẩu cảng Dương Đông (TP Phú Quốc, Kiên Giang) cho biết, sáng nay tàu Costa Serena đã chở 3.000 khách quốc tế đến tham quan đảo Phú quốc.