Lượng khách du lịch đến Ấn Độ tăng mạnh trong năm 2023

VOV.VN - Lượng khách du lịch nước ngoài đến Ấn Độ đã tăng mạnh trong năm 2023. Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 6 năm nay, tổng lượng khách quốc tế tới quốc gia Nam Á này tăng 106%, so với cùng kỳ năm trước, đạt hơn 4 triệu lượt khách. Bên cạnh đó, thu ngoại tệ trong giai đoạn này cũng đã có sự tăng trưởng cao so với năm ngoái.

Ấn Độ đã và đang nỗ lực thúc đẩy ngành du lịch trong nước, đồng thời thực hiện các biện pháp thu hút lượng khách quốc tế sau đại dịch Covid-19. Một số địa điểm tại Ấn Độ ghi nhận sự gia tăng lượng khách du lịch bao gồm Jammu và Kashmir và Thánh địa Varanasi, bang Uttar Pradesh.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã nhấn mạnh, số lượng khách du lịch tới Varanasi tăng vọt gần đây phản ánh một “sự phục hưng văn hóa”. Khoảng 10 triệu tín đồ đã đến thăm ngôi Đền Vishwanath ở Varanasi, kể từ khi khánh thành hành lang Kashi Vishwanath Dham, một dự án trải rộng trên 46,5 nghìn mét vuông, nối khuôn viên ngôi Đền với sông Hằng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội thu phí tham quan, thắng cảnh cao nhất 120.000 đồng
Hà Nội thu phí tham quan, thắng cảnh cao nhất 120.000 đồng

VOV.VN - Theo đó, phí tham quan Di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám: 70.000 đồng/lượt/khách; Di tích đền Ngọc Sơn: 50.000 đồng/lượt/khách; Di tích Nhà tù Hoả Lò: 50.000 đồng/lượt/khách; Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long: 100.000 đồng/lượt/khách;Thắng cảnh Hương Sơn (chùa Hương): 120.000 đồng/lượt/khách

Hà Nội thu phí tham quan, thắng cảnh cao nhất 120.000 đồng

Hà Nội thu phí tham quan, thắng cảnh cao nhất 120.000 đồng

VOV.VN - Theo đó, phí tham quan Di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám: 70.000 đồng/lượt/khách; Di tích đền Ngọc Sơn: 50.000 đồng/lượt/khách; Di tích Nhà tù Hoả Lò: 50.000 đồng/lượt/khách; Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long: 100.000 đồng/lượt/khách;Thắng cảnh Hương Sơn (chùa Hương): 120.000 đồng/lượt/khách

Indonesia lập Quỹ du lịch, ra chiến lược thúc đẩy ngành công nghiệp không khói
Indonesia lập Quỹ du lịch, ra chiến lược thúc đẩy ngành công nghiệp không khói

VOV.VN - Chính phủ Indonesia cho biết sẽ thành lập “Quỹ du lịch Indonesia” vào năm 2024, đồng thời đưa ra 8 giải pháp chiến lược nhằm thúc đẩy “ngành công nghiệp không khói” ở nước này.

Indonesia lập Quỹ du lịch, ra chiến lược thúc đẩy ngành công nghiệp không khói

Indonesia lập Quỹ du lịch, ra chiến lược thúc đẩy ngành công nghiệp không khói

VOV.VN - Chính phủ Indonesia cho biết sẽ thành lập “Quỹ du lịch Indonesia” vào năm 2024, đồng thời đưa ra 8 giải pháp chiến lược nhằm thúc đẩy “ngành công nghiệp không khói” ở nước này.

Mộc Châu lần 2 được vinh danh Điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu thế giới
Mộc Châu lần 2 được vinh danh Điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu thế giới

VOV.VN - Khu du lịch quốc gia Mộc Châu của tỉnh Sơn La tiếp tục được tôn vinh là “Điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu thế giới 2023”, tại Lễ trao giải thưởng Du lịch Thế giới năm 2023 vừa diễn ra tại thành phố Dubai (Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất).

Mộc Châu lần 2 được vinh danh Điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu thế giới

Mộc Châu lần 2 được vinh danh Điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu thế giới

VOV.VN - Khu du lịch quốc gia Mộc Châu của tỉnh Sơn La tiếp tục được tôn vinh là “Điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu thế giới 2023”, tại Lễ trao giải thưởng Du lịch Thế giới năm 2023 vừa diễn ra tại thành phố Dubai (Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất).