Lượng khách du lịch Khánh Hòa liên tục gia tăng

VOV.VN - Lượng khách du lịch tại Khánh Hòa trong tháng 11 ước đạt hơn 30.000 lượt - gấp 7 lần so với tháng 9/2021. Đây là kết quả tích cực sau khi Khánh Hòa đón du khách nội tỉnh từ ngày 1/10, du khách ngoại tỉnh từ ngày 16/10 và du khách quốc tế từ đầu tháng 11.

Theo thông tin từ Sở Du lịch Khánh Hòa, tháng 9/2021, Khánh Hòa chỉ đón khoảng 4.000 lượt du khách. Tuy nhiên tháng 10/2021, lượng khách du lịch đến với Khánh Hòa đạt khoảng 13.700 lượt, gấp hơn 3 lần so với tháng trước đó. Tháng 11/2021, Khánh Hòa ước đón hơn 30.000 lượt khách, gấp hơn 7 lần lượng khách tháng 9/2021, trong đó có khoảng 1.500 khách quốc tế. 

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh – Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết từ tháng 4 đến tháng 9 năm 2021 là giai đoạn rất khó khăn đối với ngành du lịch Khánh Hòa. Chịu ảnh hưởng nặng nề do dịch Covid-19, các hoạt động du lịch gần như bị ngưng trệ. Sau đó, Khánh Hòa cũng là một trong những địa phương tiên phong mở cửa hoạt động du lịch, với việc đón khách du lịch nội tỉnh từ ngày 1/10, khách du lịch ngoại tỉnh từ ngày 16/10 và khách du lịch quốc tế từ đầu tháng 11.

“Khánh Hòa đã tiêm 2 mũi vaccine cho 100% lao động ngành du lịch. Hiện nay chúng tôi rất tự tin, có thể cung ứng đầy đủ dịch vụ, cơ sở vật chất, các khu điểm du lịch và nguồn nhân lực. Các đơn vị kinh doanh du lịch đã sẵn sàng chào đón khách du lịch nội địa và quốc tế” – bà Nguyễn Thị Lệ Thanh nói.

Bà Nguyễn Thanh Huyền - Trợ lý Tổng quản lý Radisson Blu Resort Cam Ranh (Khánh Hòa) cho biết khu nghỉ dưỡng đã có sự tăng trưởng tốt trong những tháng qua. Ước tính công suất phòng nghỉ trong tháng 11 đạt gần gấp đôi so với tháng 10 và gấp khoảng 2,5 lần so với tháng 9. "Công suất phòng tuy tốt hơn, nhưng so với quy mô cơ sở vẫn khá thấp. Cùng với việc hoàn tất công việc chuẩn bị đón khách quốc tế theo hướng dẫn của Bộ VHTT&DL và UBND tỉnh Khánh Hòa, Radisson Blu Resort Cam Ranh đang nỗ lực thu hút khách du lịch và khách lưu trú dài hạn để phục hồi hoạt động kinh doanh” - bà Nguyễn Thanh Huyền nói.

Tại diễn đàn trực tuyến "Báo chí đồng hành cùng du lịch Việt Nam vượt qua khủng hoảng Covid-19" do Tạp chí Người Làm Báo tổ chức sáng nay (27/11), ông Lê Xuân Thơm – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hải Đăng (Khánh Hòa) cho rằng những tín hiệu tăng trưởng về lượng khách và nhất là thúc đẩy du lịch nội địa sẽ “cứu sống” ngành du lịch cùng nhiều ngành nghề liên quan: “Hiện nay nhiều điểm đến đã kiểm soát được dịch bệnh nên du khách có thể lựa chọn khu vực an toàn, thực hiện các quy trình cần thiết và yên tâm đi du lịch. Việc thúc đẩy du lịch nội địa cũng sẽ góp phần thu hút khách quốc tế và khôi phục nhiều lĩnh vực khác như ngân hàng, tài chính”.

Tuy nhiên, ông Lê Xuân Thơm cho biết hiện các doanh nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn và rất cần các chính sách thuận lợi hơn trong thời điểm này, ví dụ như thúc đẩy kinh tế đêm, cho phép các cơ sở lưu trú 3 - 4 sao đón dòng khách quốc tế có thu nhập trung bình, điều chỉnh lại các tuyến đường để khách di chuyển thuận lợi hơn...

"Nhiều quy định phù hợp với giai đoạn trước đây nhưng trong lúc này nên điều chỉnh lại. Đơn cử như trước đây Nha Trang quá đông khách nên lập ra các tuyến đường 1 chiều, còn bây giờ đường phố thênh thang rồi thì cần điều chỉnh lại. Hoặc đã đón khách tới thì nên cho họ nhiều lựa chọn giải trí về đêm trong các khu vực tách biệt, cho phép quán bar mở sau 0h vì du khách thường 22h, 23h mới bắt đầu vui chơi. Khi được phép mở cửa du lịch thì nên tạo điều kiện thuận lợi nhất cho du khách và doanh nghiệp" - ông Lê Xuân Thơm nói.

Tại diễn đàn, ông Nguyễn Quý Phương - Vụ trưởng Vụ Lữ hành (Tổng cục Du lịch) cho biết ngành du lịch đang triển khai Kế hoạch số 3228/KH-BVHTTDL về việc triển khai các chính sách kích cầu, phục hồi hoạt động du lịch, lữ hành.

Kế hoạch trên gồm 6 nội dung: Đảm bảo an toàn tại điểm đến và an toàn cho khách du lịch; tăng cường hoạt động truyền thông và xúc tiến, quảng bá du lịch; phát triển đa dạng sản phẩm đáp ứng xu hướng mới của thị trường; đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số trong ngành du lịch; hỗ trợ doanh nghiệp đẩy nhanh phục hồi hoạt động du lịch; hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phục hồi hoạt động du lịch.

"Để phục hồi du lịch trong thời gian tới thì vaccine, 5K, công nghệ và truyền thông là những yếu tố quyết định. Toàn ngành du lịch đang nỗ lực quảng bá các điểm đến Việt Nam để thu hút khách du lịch quốc tế và nội địa; cũng như đồng hành với doanh nghiệp để đưa ra các sản phẩm hấp dẫn, an toàn" - ông Nguyễn Quý Phương nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Booking.com dự báo sẽ có "làn sóng du lịch" vào năm 2022
Booking.com dự báo sẽ có "làn sóng du lịch" vào năm 2022

VOV.VN - Theo công bố của nền tảng Booking.com, hoạt động du lịch được dự đoán sẽ trở lại ngoạn mục vào năm 2022. Đáng chú ý, du khách kỳ vọng công nghệ sẽ được phát triển và áp dụng rộng rãi để giảm bớt lo lắng xung quanh các chuyến du lịch.

Booking.com dự báo sẽ có "làn sóng du lịch" vào năm 2022

Booking.com dự báo sẽ có "làn sóng du lịch" vào năm 2022

VOV.VN - Theo công bố của nền tảng Booking.com, hoạt động du lịch được dự đoán sẽ trở lại ngoạn mục vào năm 2022. Đáng chú ý, du khách kỳ vọng công nghệ sẽ được phát triển và áp dụng rộng rãi để giảm bớt lo lắng xung quanh các chuyến du lịch.

Kiến nghị miễn visa cho khách quốc tế trong giai đoạn thí điểm
Kiến nghị miễn visa cho khách quốc tế trong giai đoạn thí điểm

VOV.VN - Ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa cho rằng trong giai đoạn thí điểm rất cần miễn thị thực nhập cảnh cho khách du lịch quốc tế, nhằm tạo thuận lợi và kích cầu du lịch.

Kiến nghị miễn visa cho khách quốc tế trong giai đoạn thí điểm

Kiến nghị miễn visa cho khách quốc tế trong giai đoạn thí điểm

VOV.VN - Ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa cho rằng trong giai đoạn thí điểm rất cần miễn thị thực nhập cảnh cho khách du lịch quốc tế, nhằm tạo thuận lợi và kích cầu du lịch.

Hơn 9.000 du khách quốc tế sắp đến Khánh Hòa
Hơn 9.000 du khách quốc tế sắp đến Khánh Hòa

VOV.VN - Dự kiến đến hết ngày 31/12/2021, Khánh Hòa sẽ đón khoảng 9.351 khách quốc tế, trên 48 chuyến bay từ một số nước như Hàn Quốc, Nga, Philippines, Nhật Bản…

Hơn 9.000 du khách quốc tế sắp đến Khánh Hòa

Hơn 9.000 du khách quốc tế sắp đến Khánh Hòa

VOV.VN - Dự kiến đến hết ngày 31/12/2021, Khánh Hòa sẽ đón khoảng 9.351 khách quốc tế, trên 48 chuyến bay từ một số nước như Hàn Quốc, Nga, Philippines, Nhật Bản…