Lượng khách quốc tế đến Việt Nam gấp 4 lần tháng trước

VOV.VN - Ước tính lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam tháng 4/2022 đạt 70.000 lượt. Trong khi đó, lượng khách du lịch quốc tế tháng 3/2022 chỉ là 15.000 lượt.

Việt Nam đã mở cửa du lịch hoàn toàn từ ngày 15/3. Nhờ đó, lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam trong tháng 4/2022 tăng mạnh so với những tháng trước đó. 

Theo Tổng cục Du lịch, lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam tháng 4/2022 ước đạt 70.000 lượt. Con số này gấp khoảng 4,6 lần lượng khách du lịch quốc tế đến trong tháng 3/2022 (15.000 lượt). Trước đó, trong 2 tháng đầu năm 2022, Việt Nam chỉ đón 7.358 lượt khách quốc tế.

Ước tính lượng khách du lịch nội địa tháng 4/2022 đạt 10,5 triệu lượt, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó có hơn 6,3 triệu lượt khách nghỉ đêm tại các cơ sở lưu trú du lịch. Tổng số khách du lịch nội địa 4 tháng đầu năm 2022 đạt khoảng 36,6 triệu lượt khách. Tổng số khách du lịch quốc tế đến Việt Nam 4 tháng đầu năm 2022 đạt xấp xỉ 92.400 lượt khách. Tổng thu từ khách du lịch 4 tháng đầu năm 2022 ước đạt 158.000 tỷ đồng./.

Vì sao Việt Nam mở rộng cửa nhưng du khách quốc tế chưa đông?

VOV.VN - Việt Nam mở cửa du lịch từ ngày 15/3 với chính sách nhập cảnh thuận tiện, tuy nhiên lượng khách chưa đạt kỳ vọng. Phóng viên VOV.VN phỏng vấn PGS.TS Phạm Hồng Long – Trưởng Khoa Du lịch học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội về nguyên nhân, giải pháp cho thị trường inbound.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 170 tàu du lịch trên vịnh Hạ Long không đủ điều kiện xuất bến
Hơn 170 tàu du lịch trên vịnh Hạ Long không đủ điều kiện xuất bến

VOV.VN - Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 này, hơn 170 tàu tham quan và lưu trú trên vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh sẽ không thể xuất bến do chưa đăng kiểm sau gần 2 năm dừng hoạt động do dịch Covid-19.

Hơn 170 tàu du lịch trên vịnh Hạ Long không đủ điều kiện xuất bến

Hơn 170 tàu du lịch trên vịnh Hạ Long không đủ điều kiện xuất bến

VOV.VN - Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 này, hơn 170 tàu tham quan và lưu trú trên vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh sẽ không thể xuất bến do chưa đăng kiểm sau gần 2 năm dừng hoạt động do dịch Covid-19.

Phố cổ Hội An sôi động sau 1 tháng mở cửa
Phố cổ Hội An sôi động sau 1 tháng mở cửa

VOV.VN - Sau hơn 1 tháng mở cửa trở lại, hoạt động du lịch tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam thực sự khởi sắc và thu hút đông đảo du khách với nhiều tín hiệu lạc quan.

Phố cổ Hội An sôi động sau 1 tháng mở cửa

Phố cổ Hội An sôi động sau 1 tháng mở cửa

VOV.VN - Sau hơn 1 tháng mở cửa trở lại, hoạt động du lịch tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam thực sự khởi sắc và thu hút đông đảo du khách với nhiều tín hiệu lạc quan.

Thị trường du lịch quốc tế: Mở cửa thế nào để không “lỡ nhịp”?
Thị trường du lịch quốc tế: Mở cửa thế nào để không “lỡ nhịp”?

VOV.VN - Trong khi thị trường khách du lịch nội địa “bùng nổ”, khách du lịch quốc tế lại có phần “im ắng”, không được như kỳ vọng ban đầu. Đó là nhận định của nhiều chuyên gia, hãng hàng không, du lịch sau hơn một tháng mở cửa du lịch trở lại. Mở cửa thế nào để không “lỡ nhịp”?

Thị trường du lịch quốc tế: Mở cửa thế nào để không “lỡ nhịp”?

Thị trường du lịch quốc tế: Mở cửa thế nào để không “lỡ nhịp”?

VOV.VN - Trong khi thị trường khách du lịch nội địa “bùng nổ”, khách du lịch quốc tế lại có phần “im ắng”, không được như kỳ vọng ban đầu. Đó là nhận định của nhiều chuyên gia, hãng hàng không, du lịch sau hơn một tháng mở cửa du lịch trở lại. Mở cửa thế nào để không “lỡ nhịp”?