Lượt khách du lịch ở Cần Thơ trong 6 tháng đầu năm tăng 55% so cùng kỳ

VOV.VN - Sau 02 năm ngành du lịch gần như đóng băng hoàn toàn do ảnh hưởng dịch Covid-19, chỉ 6 tháng đầu năm nay, du lịch TP Cần Thơ đã có những dấu hiệu khởi sắc.

Theo báo cáo của Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, tổng lượt khách tham quan, du lịch trong 6 tháng đầu năm 2022 đạt hơn 3 triệu lượt, tăng 55% so với cùng kỳ, đạt 77,7% kế hoạch năm. Các doanh nghiệp lưu trú phục vụ hơn 1, 2 triệu lượt, tăng 50% so với cùng kỳ, đạt 60,6% kế hoạch năm. Tổng doanh thu du lịch đạt hơn 2 ngàn tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ, đạt 60,1% kế hoạch năm.

Đạt được kết quả trên là do loại hình sản phẩm, dịch vụ du lịch tại Cần Thơ ngày càng phong phú, đa dạng; chất lượng và tính chuyên nghiệp từng bước được nâng lên; phát huy hiệu quả thế mạnh loại hình du lịch sông nước đô thị, du lịch MICE (loại hình du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm, tổ chức sự kiện), du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với các di tích lịch sử - văn hóa...

Tuy nhiên, dù có khởi sắc nhưng dịch bệnh COVID-19 vẫn tác động tiêu cực đến toàn bộ các lĩnh vực hoạt động của ngành, thị trường du lịch quốc tế chưa khôi phục hoàn toàn, các tour, tuyến du lịch gắn với di sản văn hóa - lịch sử và làng nghề vẫn chưa được kết nối. Đồng thời, việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch còn hạn chế, khó khăn do điều kiện cơ sở vật chất chưa đồng bộ, nhân sự phụ trách công nghệ thông tin còn thiếu về số lượng, chất lượng.

Tại Hội nghị Sơ kết hoạt động du lịch 6 tháng đầu năm 2022 tổ chức chiều 12/7, ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ cho biết, thời gian tới, thành phố sẽ phối hợp với các tỉnh, thành trong Cụm hợp tác, liên kết phát triển du lịch tổ chức các hoạt động xây dựng, phát triển sản phẩm, xúc tiến quảng bá, tổ chức khảo sát học tập kinh nghiệm, kết nối xây dựng tour, tuyến liên kết giữa TP. HCM và ĐBSCL; Phối hợp với dự án Chương trình Du lịch bền vững Thụy Sĩ (SSTP) tham mưu UBND thành phố ban hành bộ tiêu chí du lịch xanh áp dụng cho các doanh nghiệp du lịch hoạt động trên địa bàn thành phố.

"Tổ chức gian hàng quảng bá du lịch Cần Thơ tại các sự kiện, hoạt động điểm nhấn du lịch trên địa bàn thành phố. Tổ chức gian hàng quảng bá du lịch Cần Thơ tại Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.Hồ Chí Minh - ITE HCM 2022. Đổi mới, triển khai thực hiện các giải pháp chuyển đổi số trong công tác xúc tiến, quảng bá du lịch (xây dựng thuyết minh tự động trên nên tảng app mobile; xây dựng sách điện tử giới thiệu ẩm thực; bản đồ số các điểm du lịch…). Tiếp tục vận hành hiệu quả Cổng thông tin điện tử du lịch thành phố Cần Thơ", ông Nguyễn Minh Tuấn thông tin./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đường sắt TP.HCM-Cần Thơ: Giải bài toán kết nối vựa lúa với khu vực Đông Nam bộ
Đường sắt TP.HCM-Cần Thơ: Giải bài toán kết nối vựa lúa với khu vực Đông Nam bộ

VOV.VN - ĐBSCL được đánh giá là vùng có nhiều tiềm năng phát triển nhưng vẫn chưa khai thác hết tiềm năng. Một trong những nguyên nhân là không có hệ thống giao thông kết nối giữa vùng này với TP.HCM và Đông Nam bộ. Do đó, việc hình thành tuyến đường sắt kết nối TP.HCM – Cần Thơ là vấn đề cấp thiết.

Đường sắt TP.HCM-Cần Thơ: Giải bài toán kết nối vựa lúa với khu vực Đông Nam bộ

Đường sắt TP.HCM-Cần Thơ: Giải bài toán kết nối vựa lúa với khu vực Đông Nam bộ

VOV.VN - ĐBSCL được đánh giá là vùng có nhiều tiềm năng phát triển nhưng vẫn chưa khai thác hết tiềm năng. Một trong những nguyên nhân là không có hệ thống giao thông kết nối giữa vùng này với TP.HCM và Đông Nam bộ. Do đó, việc hình thành tuyến đường sắt kết nối TP.HCM – Cần Thơ là vấn đề cấp thiết.

Cần Thơ kỷ niệm 120 năm ngày sinh nhà cách mạng Châu Văn Liêm
Cần Thơ kỷ niệm 120 năm ngày sinh nhà cách mạng Châu Văn Liêm

VOV.VN - Sáng 29/6, tại Đền thờ Châu Văn Liêm, xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ, Thành ủy - UBND TP Cần Thơ đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Châu Văn Liêm (29/6/1902-29/6/2022) - nhà cách mạng tiền bối của Đảng, người con ưu tú của quê hương Cần Thơ.

Cần Thơ kỷ niệm 120 năm ngày sinh nhà cách mạng Châu Văn Liêm

Cần Thơ kỷ niệm 120 năm ngày sinh nhà cách mạng Châu Văn Liêm

VOV.VN - Sáng 29/6, tại Đền thờ Châu Văn Liêm, xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ, Thành ủy - UBND TP Cần Thơ đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Châu Văn Liêm (29/6/1902-29/6/2022) - nhà cách mạng tiền bối của Đảng, người con ưu tú của quê hương Cần Thơ.

Thủ tướng: Cần Thơ phải phát huy vai trò trung tâm của vùng ĐBSCL
Thủ tướng: Cần Thơ phải phát huy vai trò trung tâm của vùng ĐBSCL

VOV.VN - Người đứng đầu Chính phủ chỉ rõ, Cần Thơ là 1 trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương, được mệnh danh là “Tây Đô”, nằm ở vị trí trung tâm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long với nhiều tiềm năng, lợi thế mà ít nơi nào có.

Thủ tướng: Cần Thơ phải phát huy vai trò trung tâm của vùng ĐBSCL

Thủ tướng: Cần Thơ phải phát huy vai trò trung tâm của vùng ĐBSCL

VOV.VN - Người đứng đầu Chính phủ chỉ rõ, Cần Thơ là 1 trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương, được mệnh danh là “Tây Đô”, nằm ở vị trí trung tâm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long với nhiều tiềm năng, lợi thế mà ít nơi nào có.