Nâng cao chất lượng du lịch đường thủy nội địa vịnh Nha Trang

VOV.VN - Các ngành chức năng tỉnh Khánh Hòa vừa tiếp nhận, đưa vào vận hành thử nghiệm Bến tàu du lịch thành phố Nha Trang, phường Vĩnh Trường.

Đây là bến tàu du lịch mới được đầu tư xây dựng nhằm thay thế cho bến tàu du lịch Cầu Đá, đã qua sử dụng nhiều năm, xuống cấp nghiêm trọng. Bến tàu mới  này được cho là sẽ góp phần nâng cao chất lượng đường thủy nội địa vịnh Nha Trang.

Bến tàu du lịch Nha Trang được đầu tư khang trang.

Bến tàu du lịch Nha Trang mới vừa được đầu tư xây dựng tại bờ trái sông Quán Trường, phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang. Ban Quản lý Vịnh Nha Trang là đơn vị vận hành. Bến tàu có diện tích hơn 5.500 m2, được xây dựng bằng bê tông cốt thép, kích thước bến mũi dài gần 90 m, gồm cả 12 âu cập tàu.

Bến được sử dụng để phục vụ khách du lịch tham quan vịnh Nha Trang. Từ cuối năm ngoái, Ban Quản lý vịnh Nha Trang đã làm việc với gần 70 chủ doanh nghiệp, chủ phương tiện nội địa kinh doanh tour tham quan các đảo trên vịnh thông báo phương án di dời bến tàu.

Bến tàu du lịch Nha Trang đang vận hành thử nghiệm.

Anh Nguyễn Văn Quý, điều hành vận tải của một doanh nghiệp cho biết: Các thủ tục xuất bến được thực hiện tại Văn phòng một cửa, tạo thuận lợi nhiều hơn cho du khách.

"Bến tàu du lịch Cầu Đá đã làm từ trước đến nay, còn đây là mô hình mới, đưa đón khách cảm thấy rộng rãi, tiện nghi, sang trọng hơn, mô hình đúng là theo phong cách du lịch vì nó thoáng mát.", anh Quý cho biết thêm.

Theo ông Nguyễn Bá Thuận, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Trường thì việc xây dựng bến tàu sẽ giúp người dân địa phương thuận lợi hơn trong việc chuyển đổi kinh tế địa phương từ đánh bắt thủy sản gần bờ sang dịch vụ du lịch.

"Chuyển đổi bến tàu du lịch từ phường Vĩnh Nguyên sang phường Vĩnh Trường là điều tích cực đối với phát triển kinh tế của địa phương. Bà con ngư dân sẽ chuyển đổi từ việc đi biển sang đi làm bờ, kinh doanh buôn bán. Bến tàu du lịch sẽ kéo theo các dịch vụ đi kèm. Địa phương và bà con nhân dân sẽ có điều kiện để phát triển các dịch vụ liên quan đến bến tàu du lịch".

Bến tàu Cầu Đá đã quá tải nhiều năm nay.

Bến tàu Du lịch Cầu Đá, ở phường Vĩnh Nguyên quá tải trong suốt thời gian dài. Tỉnh Khánh Hòa đã có chủ trương di dời Bến tàu Du lịch Cầu Đá ở phường Vĩnh Nguyên đến vị trí mới. Diện tích bến tàu cũ sẽ đầu tư công viên cây xanh và bãi đậu xe...

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, việc điều chỉnh các cảng, bến tàu sẽ tạo sự đồng bộ trong quy hoạch khu vực Nam Nha Trang./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên