Nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến du lịch Việt Nam
Làm thế nào để xúc tiến, quảng bá hình ảnh của du lịch Việt Nam ra thế giới là nội dung chính trong Hội thảo “Nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến du lịch Việt Nam” do Tổng cục Du Lịch tổ chức sáng 29/1 tại Hà Nội.
Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng Cục trưởng Tổng cục Du Lịch khẳng định, công tác xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam ra thị trường thế giới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Du lịch Việt Nam trong những năm tới.
Tại hội thảo, nhiều đại biểu cho rằng: một trong những yếu tố khiến lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam luôn thấp so với nhiều nước trong khu vực như Thái Lan, Malaysia, Myanmar… là do nguồn kinh phí dành cho công tác quảng bá và xúc tiến còn hạn chế. Ngoài ra, cách làm của đội ngũ xúc tiến du lịch trong những năm qua còn thiếu chuyên nghiệp.
Ông Nguyễn Quý Phương, Phó Vụ trưởng Vụ Lữ hành, Tổng cục Du lịch nêu ý kiến: “Tôi nghĩ việc chọn được thương hiệu đã khó, xây dựng thương hiệu cũng khó và để thương hiệu đó đi vào, tạo dựng được thương hiệu đó mới là quan trọng. Việc xây dựng thương hiệu cho 1 điểm đến trước hết phải dựa vào các hãng chuyên nghiệp, công ty chuyên nghiệp. Phải có những công ty quảng cáo đứng đằng sau và có một số kinh phí nhất địh. Kinh phí thì từ hai nguồn, một là nhà nước và xã hội hoá”.
Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Trần Chiến Thắng cho rằng: Trước mắt du lịch Việt Nam cần tập trung nghiên cứu chuyên sâu các thị trường du lịch quốc tế, phải hiểu rõ đối tượng du lịch của từng thị trường để từ đó xây dựng các sản phẩm du lịch cho phù hợp./.