Ngày đầu nghỉ Tết: Biển Vũng Tàu thưa thớt du khách

VOV.VN - Theo UBND TP. Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), trong ngày 1/1/2022 lượng khách đến TP Vũng Tàu giảm mạnh so với năm ngoái. Lượng khách đến nghỉ dưỡng, tắm biển năm nay chủ yếu là các gia đình hoặc khách lẻ đi về trong ngày.

Theo ghi nhận của phóng viên VOV, sáng nay (1/1) dọc tuyến quốc lộ 51, lượng phương tiện từ các nơi về những bãi tắm ở TP. Vũng Tàu thưa thớt, không có tình trạng ùn ứ giao thông.

Trên tuyến đường Thuỳ Vân, TP. Vũng Tàu dẫn đến các bãi tắm, phương tiện di chuyển thông thoáng. Bãi tắm Thuỳ Vân lượng người xuống tắm biển không đông như năm ngoái. Trên các tuyến phố trung tâm đa phần là du khách đi xe máy từ các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, TP. HCM và một số tỉnh miền Tây di chuyển nhiều.

Theo Trung tâm Quản lý và Hỗ trợ khách du lịch TP. Vũng Tàu, năm nay số du khách giảm nhiều do cẩn trọng với tình hình dịch bệnh Covid-19.

Ông Nguyễn Khắc Tộ - Giám đốc Trung tâm Quản lý và Hỗ trợ khách du lịch TP. Vũng Tàu cho biết dù lượng khách không đông như năm ngoái nhưng TP. Vũng Tàu cũng xây dựng kịch bản phòng chống dịch Covid-19 khi lượng khách tăng đột biến. Thành phố tổ chức 21 chốt trực tại các đường xuống bãi tắm và 7 tổ tuần tra cơ động nhắc nhở người dân thực hiện 5K, không tập trung đông người.

"Biển sáng nay cũng bình thường chứ không đông lắm, vì hiện nay người dân ngại đi chơi, tránh tập trung đông nguời. Có khả năng chiều nay biển sẽ đông lên. Khi lượng khách tăng đột biến thì lực lượng chức năng sẽ phát loa kêu gọi người dân giãn cách, hướng dẫn người dân sang các bãi tắm vắng người hơn. Hiện lực lượng chức năng đi tuần liên tục, chia từng nhóm nhỏ tuyên truyền du khách giãn cách, đeo khẩu trang, sát khuẩn để tự bảo vệ bản thân và cộng đồng" - ông Nguyễn Khắc Tộ nói./.

Phú Quốc thu hút dòng khách hạng sang 

VOV.VN - Trong hai ngày 30 và 31/12, Phú Quốc (Kiên Giang) đón đoàn hơn 50 du khách quốc tế từ Lào, dùng máy bay riêng và sử dụng nhiều dịch vụ cao cấp tại Phú Quốc (Kiên Giang).

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn của Bà Rịa-Vũng Tàu
Du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn của Bà Rịa-Vũng Tàu

VOV.VN - Du khách đến với Bà Rịa-Vũng Tàu mỗi năm trung bình khoảng 15-16 triệu lượt, doanh thu bình quân trên 5.000 tỷ đồng/năm. Những con số trên cho thấy ngành du lịch đang khẳng định vị trí, vai trò là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của Bà Rịa-Vũng Tàu.

Du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn của Bà Rịa-Vũng Tàu

Du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn của Bà Rịa-Vũng Tàu

VOV.VN - Du khách đến với Bà Rịa-Vũng Tàu mỗi năm trung bình khoảng 15-16 triệu lượt, doanh thu bình quân trên 5.000 tỷ đồng/năm. Những con số trên cho thấy ngành du lịch đang khẳng định vị trí, vai trò là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của Bà Rịa-Vũng Tàu.

Bà Rịa - Vũng Tàu kỳ vọng thu hút du khách vùng Đông và Tây Nam Bộ
Bà Rịa - Vũng Tàu kỳ vọng thu hút du khách vùng Đông và Tây Nam Bộ

VOV.VN - Sáng nay (23/12), tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức Hội chợ du lịch trực tuyến với chủ đề “Cất cánh du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu 2021”. Sự kiện này thu hút hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia.

Bà Rịa - Vũng Tàu kỳ vọng thu hút du khách vùng Đông và Tây Nam Bộ

Bà Rịa - Vũng Tàu kỳ vọng thu hút du khách vùng Đông và Tây Nam Bộ

VOV.VN - Sáng nay (23/12), tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức Hội chợ du lịch trực tuyến với chủ đề “Cất cánh du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu 2021”. Sự kiện này thu hút hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia.

Vũng Tàu thu hút du khách gắn với phòng chống dịch hiệu quả
Vũng Tàu thu hút du khách gắn với phòng chống dịch hiệu quả

VOV.VN - Với giải pháp an toàn cùng thái độ bình tĩnh, thích ứng, Vũng Tàu định hướng phát triển du lịch sự kiện để đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí và thu hút du khách trong năm 2022 và các năm tiếp theo.

Vũng Tàu thu hút du khách gắn với phòng chống dịch hiệu quả

Vũng Tàu thu hút du khách gắn với phòng chống dịch hiệu quả

VOV.VN - Với giải pháp an toàn cùng thái độ bình tĩnh, thích ứng, Vũng Tàu định hướng phát triển du lịch sự kiện để đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí và thu hút du khách trong năm 2022 và các năm tiếp theo.