Nhà hàng, khách sạn Sa Pa đua nhau chọn số 1, 2, 0, 5 để áp giá kích cầu du lịch

VOV.VN - Chiều 31/3, đông đảo các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực lữ hành ở Khu du lịch quốc gia Sa Pa (tỉnh Lào Cai) đã đồng loạt kí cam kết giảm giá để kích cầu thị trường du lịch.

Mức giảm giá khuyến mãi hầu hết tập trung vào 4 con số 1, 2, 0, 5. Ngay khi vừa phát động kích cầu đã có hơn 70 đơn vị đăng kí, cam kết "giảm giá, nhưng không giảm chất lượng", tất cả vì một Sa Pa tươi đẹp trong mắt du khách.

Theo ông Trần Sơn Bình, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Lào Cai, đây là một hành động sáng tạo của Hiệp hội Du lịch tỉnh Lào Cai trong năm 2023.

“Chương trình tri ân giảm giá này rất toàn diện, diễn ra trên tất cả các lĩnh vực từ vận chuyển, lưu trú, dịch vụ, đến vui chơi giải trí. Đặc biệt là gắn với các con số ước lệ, nhằm chào mừng kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa. Và chúng tôi cho rằng đây là một hành động rất đẹp, rất ý nghĩa nhằm tri ân tới tất cả mọi người đã dành sự ủng hộ cho du lịch Lào Cai nói chung và Sa Pa nói riêng”, ông Bình cho hay.

Sự kiện kích cầu diễn ra vào ngày cuối cùng của tháng 3, chuẩn bị cho chuỗi hoạt động mùa hè - mùa du lịch sôi động nhất trong năm, điển hình như: Lễ hội Đền Mẫu Thượng; màn tái hiện không gian văn hóa của 5 dân tộc tại Lễ hội văn hóa các dân tộc Sa Pa lần thứ nhất; Lễ hội hoa hồng tại Thung lũng hoa hồng lớn nhất Việt Nam trong khu ga đi cáp treo Fansipan...

Trong số các đơn vị tham gia kích cầu, có nhiều khách sạn lớn như Châu Long, Hotel Dela Coupole MGallery, Sapa Garden Hotel, Sapa Paradise Hotel… mạnh tay ưu đãi giá phòng hoặc giá ẩm thực giảm từ 12 – 30%.

Hãng xe Interbus Line miễn phí vé cho trẻ em dưới 12 tuổi. Hãng xe Sao Việt giảm giá vé cho đoàn 12 khách trở lên. Chương trình ưu đãi của các hãng xe áp dụng cho các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 5.

Trong danh sách tham gia kích cầu còn có các nhà hàng như Hương Rừng Sapa, Le Gecko, BBQ Trà Phương Quán…. , với chính sách ưu đãi giảm 12% hóa đơn cho đoàn khách từ 12 người trở lên, áp dụng từ thứ 2 đến thứ 5 trong tuần.

Riêng khu du lịch Sun World Fansipan Legend tung ra mức ưu đãi giảm giá vé cáp treo tới hơn 50% cho du khách 6 tỉnh Tây Bắc và 15% giá vé cho khách trong nước và quốc tế nói chung.

Cụ thể, du khách đến từ các tỉnh Tây Bắc như Lào Cai, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Yên Bái và Hòa Bình được ưu đãi giá vé 300.000 đồng/người. Du khách từ các tỉnh thành khác và quốc tế sẽ được giảm giá 120.000 đồng/vé hoặc combo vé và buffet trưa. Chương trình áp dụng từ 3/4/2023 đến hết ngày 19/5/2023, không áp dụng vào các ngày thứ 7, Chủ Nhật và dịp lễ, Tết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giải pháp nào thu hút khách du lịch quốc tế đến với Việt Nam
Giải pháp nào thu hút khách du lịch quốc tế đến với Việt Nam

VOV.VN - Làm thế nào để thu hút du khách quốc tế nhiều hơn, bền vững hơn là câu hỏi các nhà quản lý, người làm du lịch trăn trở. Ông Hà Văn Siêu, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch sẽ cùng bàn luận về câu chuyện này.

Giải pháp nào thu hút khách du lịch quốc tế đến với Việt Nam

Giải pháp nào thu hút khách du lịch quốc tế đến với Việt Nam

VOV.VN - Làm thế nào để thu hút du khách quốc tế nhiều hơn, bền vững hơn là câu hỏi các nhà quản lý, người làm du lịch trăn trở. Ông Hà Văn Siêu, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch sẽ cùng bàn luận về câu chuyện này.

Thiếu cơ chế đặc thù – du lịch Sa Pa liệu có thể phát triển đột phá?
Thiếu cơ chế đặc thù – du lịch Sa Pa liệu có thể phát triển đột phá?

VOV.VN - Khoác trên mình chiếc áo khu du lịch quốc gia, dưới sự điều hành của bộ máy chính quyền đô thị, nhưng dễ thấy Sa Pa chưa có những bước phát triển đột phá xứng tầm như kì vọng, bởi sự thiếu sót ngay từ trong cơ chế.

Thiếu cơ chế đặc thù – du lịch Sa Pa liệu có thể phát triển đột phá?

Thiếu cơ chế đặc thù – du lịch Sa Pa liệu có thể phát triển đột phá?

VOV.VN - Khoác trên mình chiếc áo khu du lịch quốc gia, dưới sự điều hành của bộ máy chính quyền đô thị, nhưng dễ thấy Sa Pa chưa có những bước phát triển đột phá xứng tầm như kì vọng, bởi sự thiếu sót ngay từ trong cơ chế.

Đến Tả Phìn, Sa Pa trải nghiệm tắm lá thuốc của người Dao đỏ
Đến Tả Phìn, Sa Pa trải nghiệm tắm lá thuốc của người Dao đỏ

VOV.VN - Sa Pa (Lào Cai) là điểm du lịch nổi tiếng với cảnh đẹp thiên nhiên, văn hóa đặc sắc. Đặc biệt nơi đây còn có sản phẩm tắm lá thuốc độc đáo của đồng bào người Dao Đỏ, với những loài cây thảo dược quý hiếm mọc trên núi cao.

Đến Tả Phìn, Sa Pa trải nghiệm tắm lá thuốc của người Dao đỏ

Đến Tả Phìn, Sa Pa trải nghiệm tắm lá thuốc của người Dao đỏ

VOV.VN - Sa Pa (Lào Cai) là điểm du lịch nổi tiếng với cảnh đẹp thiên nhiên, văn hóa đặc sắc. Đặc biệt nơi đây còn có sản phẩm tắm lá thuốc độc đáo của đồng bào người Dao Đỏ, với những loài cây thảo dược quý hiếm mọc trên núi cao.