Nhà trường, doanh nghiệp tăng cường liên kết đào tạo nhân lực du lịch chất lượng cao

VOV.VN - Hôm nay ( 17/10), tại thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam phối hợp Trường Đại học Hạ Long tổ chức hội thảo: “Liên kết giữa các cơ sở đào tạo với doanh nghiệp trong công tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao”.

Nguồn nhân lực du lịch ngày càng khẳng định vai trò lớn khi du lịch được xác định trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước. Thực tế hiện nay cho thấy, dù đã rất nỗ lực cố gắng bắt kịp yêu cầu của xã hội và hội nhập nhưng chất lượng đầu ra của nhân lực ngành du lịch Việt Nam vẫn còn yếu về nhiều kỹ năng.

Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận xoay quanh các vấn đề phối hợp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và cơ chế, ràng buộc cần thiết giữa cơ sở đào tạo nhân lực và doanh nghiệp. Ông Đoàn Văn Dũng, Tổng Giám đốc Công Ty CP du thuyền Đông Dương cho biết: “Khi doanh nghiệp tiếp nhận sinh viên từ các trường đại học thì chúng tôi phải chuyển sang bước đào tạo lại, đào tạo nghề, quy trình làm việc. Như vậy là rất mất thời gian, công, và chi phí.” 

Ông Đặng Nguyên Phúc – Quản lý tại Vinpearl Resort Hạ Long có ý kiến: “Nguồn lực chất lượng cao không chỉ là kỹ năng mà còn là thái độ làm việc. Việc này sinh viên cần được dạy ngay trên ghế nhà trường. Đôi khi sinh viên ra trường chỉ nghĩ rằng tôi chỉ làm việc đủ cho vị trí xin vào nhưng chúng ta cần dạy cho sinh viên tư duy cố gắng 150% để xứng đáng ở những vị trí cao hơn. Đó là những điều nhà trường cần truyền lửa để sinh viên có mục tiêu phấn đấu...” 

Để có được nguồn nhân lực du lịch, dịch vụ chất lượng và bắt kịp xu thế vận động của đất nước và khu vực, các chuyên gia cho rằng cần có cơ chế khuyến khích và tạo môi trường để gắn kết việc đào tạo nhân lực giữa các cơ sở đào tạo và các đơn vị sử dụng lao động. TS. Lê Viết Khuyến, Nguyên phó vụ trưởng Vụ Đại học cho rằng: “Làm sao để gắn kết giữa nhà trường với doanh nghiệp? Đó là vai trò của nhà nước. Nhưng liên kết phải có 2 tầng, một là liên kết ở tầm hệ thống và hai là liên kết giữa trường và doanh nghiệp. Nếu như không giải quyết được ở vĩ mô mà chỉ ở cấp cơ sở thì vẫn còn nhiều khó khăn. Vì vậy chúng tôi mong rằng các cơ quan quản lý ở cấp vĩ mô nên tham gia vào chứ không chỉ dừng lại ở hô hào.”

Hội thảo đã xác định vai trò cần thiết của việc liên kết và cũng là diễn đàn khoa học để các học giả, các chuyên gia về lĩnh vực du lịch, doanh nghiệp kinh doanh du lịch chia sẻ và kết nối để thúc đẩy và tăng cường các hoạt động liên kết đào tạo, phát triển nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lãnh đạo ngành Du lịch G20: Du lịch là "trái tim" của phát triển bền vững
Lãnh đạo ngành Du lịch G20: Du lịch là "trái tim" của phát triển bền vững

VOV.VN - Hội nghị trực tuyến Bộ trưởng Du lịch các nước G20 được tổ chức ngày 7/10 nhằm giải quyết các thách thức do đại dịch COVID-19 gây ra. Các bên tham gia đã cam kết ưu tiên phát triển du lịch bền vững, bao trùm và công bằng hơn.

Lãnh đạo ngành Du lịch G20: Du lịch là "trái tim" của phát triển bền vững

Lãnh đạo ngành Du lịch G20: Du lịch là "trái tim" của phát triển bền vững

VOV.VN - Hội nghị trực tuyến Bộ trưởng Du lịch các nước G20 được tổ chức ngày 7/10 nhằm giải quyết các thách thức do đại dịch COVID-19 gây ra. Các bên tham gia đã cam kết ưu tiên phát triển du lịch bền vững, bao trùm và công bằng hơn.

Hơn 50% lao động nghề du lịch thiếu kỹ năng nghiệp vụ
Hơn 50% lao động nghề du lịch thiếu kỹ năng nghiệp vụ

VOV.VN - Chỉ có 45% lao động nghề du lịch tại Việt Nam đã qua đào tạo, thậm chí trong số này vẫn còn lượng lao động chưa đạt yêu cầu của doanh nghiệp tuyển dụng.

Hơn 50% lao động nghề du lịch thiếu kỹ năng nghiệp vụ

Hơn 50% lao động nghề du lịch thiếu kỹ năng nghiệp vụ

VOV.VN - Chỉ có 45% lao động nghề du lịch tại Việt Nam đã qua đào tạo, thậm chí trong số này vẫn còn lượng lao động chưa đạt yêu cầu của doanh nghiệp tuyển dụng.

Hình ảnh tuyệt đẹp về Việt Nam chính thức lên sóng CNN
Hình ảnh tuyệt đẹp về Việt Nam chính thức lên sóng CNN

VOV.VN - Video dài 30 giây giới thiệu vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam được chiếu trên CNN từ ngày 15/10.

Hình ảnh tuyệt đẹp về Việt Nam chính thức lên sóng CNN

Hình ảnh tuyệt đẹp về Việt Nam chính thức lên sóng CNN

VOV.VN - Video dài 30 giây giới thiệu vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam được chiếu trên CNN từ ngày 15/10.