Nhiều điểm du lịch ở Hà Nội đóng cửa do Covid-19, du khách Tây bối rối

VOV.VN - Nhiều điểm du lịch nổi tiếng tại Hà Nội như Văn Miếu, đền Ngọc Sơn, nhà tù Hỏa Lò... tạm dừng hoạt động khiến nhiều khách nước ngoài không khỏi bất ngờ

Tính đến 10/3/2020, Việt Nam ghi nhận 34 trường hợp dương tính với Covid-19, trong đó có 11 du khách người Anh có liên quan đến chuyến bay VN0054. Theo nhận định của Bộ Y tế, tình hình dịch bệnh tại Hà Nội đang có những diễn biến phức tạp.

Ghi nhận của phóng viên VOV.VN, sáng 10/3, một số điểm du lịch nổi tiếng trên địa bàn Hà Nội đã đóng cửa, tạm dừng đón khách.

Tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, theo thông báo được dán ngoài cổng, để đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19, từ ngày 10/3, đơn vị này sẽ tạm dừng đón khách tham quan để phục vụ công tác vệ sinh, khử trùng các khu vực tại di tích theo hướng dẫn của Bộ Y tế; Mọi thông tin tiếp theo sẽ được đăng trên fanpage và website chính thức của di tích.

Văn Miếu - Quốc Tử Giám, sáng 10/3

Chia sẻ với báo chí, ông Lê Xuân Kiêu - Giám đốc Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu Quốc Tử Giám cho biết "Mặc dù lượng khách đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám đang giảm, số khách quốc tế theo các tour tuyến đăng ký với các công ty lữ hành đã hủy đáng kể nhưng chúng tôi vẫn lo lắng nhiều du khách có thể đang trong thời gian ủ bệnh Covid-19 mà qua kiểm tra thông thường như đo thân nhiệt, không phát hiện được bệnh. Chính vì an toàn của du khách, chúng tôi tạm dừng đón khách để vệ sinh, khử trùng, trang bị những kỹ năng phòng chống dịch bệnh cho nhân viên". 

Trước đó, trong ngày 9/3, Ban quản lý đền Ngọc Sơn cũng đã có thông báo tạm dừng đón khách để khử trùng, vệ sinh toàn bộ không gian di tích.

Sáng 10/3, tại đền Ngọc Sơn, một đoàn khách Pháp tới đây theo Hướng dẫn viên cũng bất ngờ khi địa điểm này đã đóng cửa.
Một du khách tỏ vẻ bối rối sau khi đọc thông báo đóng cửa đền Ngọc Sơn.

Trước đó, Ban Quản lý di tích Nhà tù Hỏa Lò cũng đưa ra thông báo tạm dừng đón khách từ chiều 9/3. 

Bà Nguyễn Thị Bích Thủy- Giám đốc Ban quản lý di tích Hỏa Lò cho biết: "Chúng tôi tạm dừng các hoạt động đón khách để khử trùng toàn bộ di tích. Đơn vị đã được cơ quan chức năng thông báo có 2 du khách người Anh đã từng tham quan tại đây trong tuần qua đang được theo dõi, cách ly vì liên quan đến bệnh Covid-19".

Di tích Nhà tù Hỏa Lò, sáng 10/3.
Nhân viên di tích Nhà tù Hỏa Lò đang tiến hành phun khử khuẩn.

Trước đó, ngày 8/3/2020, Sở Du lịch Hà Nội có báo cáo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong lĩnh vực hoạt động du lịch. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là chủ động hủy tour du lịch, không tổ chức các đoàn khách du lịch tới các nơi đang có dịch, có người mắc bệnh và không đón khách du lịch từ vùng có dịch vào thành phố./.

Một số hình ảnh tại các điểm du lịch ở Hà Nội sáng 10/3/2020

Du khách nước ngoài tìm hiểu thông tin về nhà tù Hỏa Lò trên các pano bên ngoài tường rào.

Thời điểm này, tại Hà Nội, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là địa điểm tập trung đông du khách nước ngoài nhất.
Đền Quán Thánh không một bóng người.
Hồ Văn đối diện Văn Miếu cổng khóa im lìm.
Dù dịch Covid-19 đang diễn ra phức tạp, nhiều du khách nước ngoài vẫn không đeo khẩu trang khi đi trên đường phố.
Dừng chân bên Hồ Gươm.
City bus vắng khách
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vi vu ở những điểm đến an toàn, hấp dẫn của du lịch Việt Nam
Vi vu ở những điểm đến an toàn, hấp dẫn của du lịch Việt Nam

VOV.VN - Bình Định, Phú Yên, Đắk Lắk và Gia Lai chưa bao giờ hấp dẫn đến thế khi trở thành những điểm đến an toàn với hàng loạt ưu đãi kích cầu du lịch.

Vi vu ở những điểm đến an toàn, hấp dẫn của du lịch Việt Nam

Vi vu ở những điểm đến an toàn, hấp dẫn của du lịch Việt Nam

VOV.VN - Bình Định, Phú Yên, Đắk Lắk và Gia Lai chưa bao giờ hấp dẫn đến thế khi trở thành những điểm đến an toàn với hàng loạt ưu đãi kích cầu du lịch.

Ngành du lịch Ý ảm đạm ra sao khi đại dịch bùng phát?
Ngành du lịch Ý ảm đạm ra sao khi đại dịch bùng phát?

VOV.VN - Các địa điểm du lịch nổi tiếng tại Venice, Milan và Rome của Ý đều vắng vẻ khi các ca mắc Covid-19 ở nước này tiếp tục gia tăng.

Ngành du lịch Ý ảm đạm ra sao khi đại dịch bùng phát?

Ngành du lịch Ý ảm đạm ra sao khi đại dịch bùng phát?

VOV.VN - Các địa điểm du lịch nổi tiếng tại Venice, Milan và Rome của Ý đều vắng vẻ khi các ca mắc Covid-19 ở nước này tiếp tục gia tăng.

Hà Nội thực hiện cách ly 10 du khách nước ngoài trên chuyến bay VN0054
Hà Nội thực hiện cách ly 10 du khách nước ngoài trên chuyến bay VN0054

VOV.VN - Hiện còn 10 khách du lịch quốc tế trên chuyến bay VN0054 vào ngày 2/3/2020 đang lưu trú tại Hà Nội và đang thực hiện cách ly.

Hà Nội thực hiện cách ly 10 du khách nước ngoài trên chuyến bay VN0054

Hà Nội thực hiện cách ly 10 du khách nước ngoài trên chuyến bay VN0054

VOV.VN - Hiện còn 10 khách du lịch quốc tế trên chuyến bay VN0054 vào ngày 2/3/2020 đang lưu trú tại Hà Nội và đang thực hiện cách ly.