Nhiều doanh nghiệp du lịch nguy cơ phá sản nếu dịch Covid-19 kéo dài

VOV.VN - Các doanh nghiệp du lịch đang rất cần sự đồng hành và hỗ trợ từ chính quyền địa phương.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, lượng khách, tour đến các khách sạn, hệ thống nhà hàng tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang giảm mạnh. Doanh nghiệp nhận định, nếu kéo dài tình trạng trên nhiều chủ khách sạn, nhà hàng có nguy cơ phá sản.

Tính đến thời điểm này, lượng khách du lịch đến Bà Rịa - Vũng Tàu giảm từ 70 - 90%, công suất buồng, phòng chỉ đạt 10%, có nơi chỉ đạt 3-5% và dự báo sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới.

Sảnh nhà hàng Khu du lịch Marina giờ vắng khách.

Bà Trần Ngọc Trâm, chủ khách sạn Ngọc Hạnh, TP Vũng Tàu cho hay, bắt đầu từ tháng 2, lượng khách đến lưu trú tại khách sạn giảm khoảng 60 - 70%; từ tháng 3 đến nay hầu như vắng bóng khách hàng. Các tour lớn từ Việt Travel và SaiGon Tourist 100% đều hủy đặt phòng. Khoản thu thì sụt giảm, trong khi chỉ riêng trong tháng 3, doanh nghiệp đã phải chi hơn 150 triệu đồng để trả lương cho nhân viên. Để cắt giảm các chi phí, bà Trâm đang vận động người lao động nghỉ phép năm, thương lượng với nhân viên giảm 50% tiền lương.

Tương tự, từ khi có chủ trương tạm đóng cửa các khu vui chơi, giải trí thì Khu du lịch Marina (ở Khu công nghiệp Đông Xuyên, TP Vũng Tàu) không còn đưa khách tham quan tại đảo Ngọc và đảo Gò Găng. Hệ thống nhà hàng của khu du lịch cũng đóng cửa. Ông Đinh Văn Quyết, Giám đốc khu du lịch Marina Vũng Tàu cho biết, hiện doanh nghiệp chỉ còn kinh doanh dịch vụ nước giải khát để duy trì, song song đó là cắt giảm 2/3 lao động.

Ông Quyết chia sẻ: "Thời điểm này năm ngoái, các tour đến đây đông kín, còn bây giờ không có. Có những khách đặt tiệc cưới xong cũng hủy. Hiện giờ doanh nghiệp chỉ mong muốn giãn thuế, ngân hàng giảm lãi suất. Nếu không chỉ 2 tháng nữa thôi sẽ cầm cự không nổi, doanh nghiệp buộc đóng cửa, phá sản".

Khách sạn Green trên đường Thùy Vân, TP Vũng Tàu vắng bóng du khách.

Theo ông Hoàng Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên từ sau Tết Nguyên đán đến nay doanh nghiệp du lịch đang gặp nhiều khó khăn, lượng khách đến Bà Rịa - Vũng Tàu giảm trên 90%. Hiệp hội đã kiến nghị với UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sớm có biện pháp tháo gỡ khó khăn trong giai đoạn hiện nay.

Ông Linh nói: "Thứ nhất là thuế đất, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp cho giãn, giảm nộp thì đỡ cho doanh nghiệp rất nhiều. Thứ 2 nếu trong thời điểm này cho giãn nộp thì cũng đỡ cho doanh nghiệp. Thứ 3 là chi phí tiền điện, có những doanh nghiệp tiền điện chiếm tới 30% doanh thu, do vậy chỉ cần điều chỉnh giá điện từ kinh doanh sang sản xuất thì sẽ hỗ trợ ít nhất là được vài tháng đang trong cao điểm dịch hiện nay".

Theo Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tất cả khó khăn của ngành du lịch đã được báo cáo lên Bộ ngành liên quan và UBND tỉnh. Hiện nay, các gói hỗ trợ doanh nghiệp du lịch cũng đang được xem xét, tuy nhiên cũng phải chờ quyết định của Chính phủ.

Khu ăn uống tại khách sạn Ngọc Hạnh vắng khách từ đầu tháng 3/2020.

Ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói: "Vừa qua Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ rất chi tiết cụ thể nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hiện nay vẫn chờ ý kiến Thủ tướng. Đề xuất 3 vấn đề lớn đó là, hỗ trợ thiệt hại do dịch, thứ hai là hỗ trợ về thị trường và thứ ba hỗ trợ về quảng bá xúc tiến du lịch".

Tình hình dịch bệnh đang ảnh hưởng toàn cầu, theo dự báo du lịch nội địa sẽ được phục hồi sớm hơn tùy thuộc vào mức độ an toàn của mỗi địa phương. Các doanh nghiệp du lịch đang rất cần sự đồng hành và hỗ trợ từ chính quyền địa phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều điểm du lịch nổi tiếng biến thành “thị trấn ma” vì dịch Covid-19
Nhiều điểm du lịch nổi tiếng biến thành “thị trấn ma” vì dịch Covid-19

VOV.VN - Dịch bệnh Covid-19 đã khiến cho nhiều điểm du lịch nổi tiếng thường ngày đông đúc nay bỗng vắng vẻ đến đáng buồn.

Nhiều điểm du lịch nổi tiếng biến thành “thị trấn ma” vì dịch Covid-19

Nhiều điểm du lịch nổi tiếng biến thành “thị trấn ma” vì dịch Covid-19

VOV.VN - Dịch bệnh Covid-19 đã khiến cho nhiều điểm du lịch nổi tiếng thường ngày đông đúc nay bỗng vắng vẻ đến đáng buồn.

Nhiều khu vui chơi ở Sơn La đóng cửa để phòng chống dịch Covid-19
Nhiều khu vui chơi ở Sơn La đóng cửa để phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Tất cả các hoạt động này sẽ tạm dừng cho đến khi có thông báo của cơ quan chức năng. 

Nhiều khu vui chơi ở Sơn La đóng cửa để phòng chống dịch Covid-19

Nhiều khu vui chơi ở Sơn La đóng cửa để phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Tất cả các hoạt động này sẽ tạm dừng cho đến khi có thông báo của cơ quan chức năng. 

Cần tìm hiểu kỹ các cảnh báo và khuyến cáo du lịch ở điểm đến
Cần tìm hiểu kỹ các cảnh báo và khuyến cáo du lịch ở điểm đến

VOV.VN - Du lịch nước ngoài, bạn cần tìm hiểu các cảnh báo để đề phòng, nắm được những thông tin mới nhất để xử lý tình huống khẩn cấp có thể xảy ra.

Cần tìm hiểu kỹ các cảnh báo và khuyến cáo du lịch ở điểm đến

Cần tìm hiểu kỹ các cảnh báo và khuyến cáo du lịch ở điểm đến

VOV.VN - Du lịch nước ngoài, bạn cần tìm hiểu các cảnh báo để đề phòng, nắm được những thông tin mới nhất để xử lý tình huống khẩn cấp có thể xảy ra.