Pattaya trì hoãn kế hoạch mở cửa du lịch

VOV.VN - Thành phố du lịch Pattaya sẽ trì hoãn kế hoạch mở cửa trở lại, vì Thái Lan có thể không kiểm soát được dịch bệnh Covid-19 và không có đủ vaccine trong quý IV sắp tới.

Hội đồng Du lịch tỉnh Chon Buri - nơi có thành phố Pattaya nổi tiếng cho biết kế hoạch mở cửa du lịch của Pattaya vào tháng 9 có thể bị trì hoãn, do nước này đang thiếu hụt vaccine nghiêm trọng. Tình trạng thiếu vaccine thậm chí có thể ảnh hưởng đến chương trình mở cửa du lịch đang diễn ra tại Phuket và Samui.

"Chúng tôi sẽ không thể mở cửa như dự kiến ​​nếu tỉnh không thể xây dựng miễn dịch cộng đồng trước thời hạn. Ngay cả khi chúng tôi mở cửa trở lại, sẽ không có khách du lịch nào đến thăm nếu đại dịch lan rộng hoặc tâm lý khách lo ngại" - ông Thanet Supornsahasrungsi, quyền chủ tịch Hội đồng Du lịch Chon Buri nói.

Năm 2019, Chon Buri đón 18,6 triệu lượt khách, doanh thu du lịch là 276 tỷ baht. Ngành du lịch Pattaya hy vọng sẽ kiếm được 30% doanh thu của năm 2019 trong mùa cao điểm sắp tới để duy trì hoạt động kinh doanh. Lĩnh vực này đã thiệt hại nặng nề vào năm 2020, với chỉ 6,97 triệu lượt khách và doanh thu 66 tỷ baht.

Tuy nhiên, ông Thanet Supornsahasrungsi cho biết mô hình mở cửa ở Pattaya cũng sẽ tương tự như Phuket. Theo đó, dù mở cửa cho du khách quốc tế nhưng thành phố vẫn có các biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt, nghĩa là nhiều cửa hàng, nhà hàng và địa điểm giải trí vẫn đóng cửa. Các biện pháp chặt chẽ như vậy sẽ không khuyến khích du khách đến Thái Lan, khiến cho nhu cầu du lịch sẽ ở mức thấp trong giai đoạn đầu.

"Lúc này mọi người không muốn đi du lịch vì mức chi tiêu hạn hẹp. Vì vậy kể cả những điểm đến chặng ngắn như Pattaya cũng sẽ khó phục hồi ngay khi mở cửa trở lại, dù là với thị trường nội địa" - ông Thanet Supornsahasrungsi nhận định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan sẽ tiếp tục chương trình “Hộp cát Phuket”
Thái Lan sẽ tiếp tục chương trình “Hộp cát Phuket”

VOV.VN - Thái Lan sẽ tiếp tục thực hiện chương trình “Hộp cát Phuket” mở cửa đón khách du lịch nước ngoài theo các biện pháp nghiêm ngặt hơn để hạn chế sự lây lan của dịch Covid-19.

Thái Lan sẽ tiếp tục chương trình “Hộp cát Phuket”

Thái Lan sẽ tiếp tục chương trình “Hộp cát Phuket”

VOV.VN - Thái Lan sẽ tiếp tục thực hiện chương trình “Hộp cát Phuket” mở cửa đón khách du lịch nước ngoài theo các biện pháp nghiêm ngặt hơn để hạn chế sự lây lan của dịch Covid-19.

Du lịch Thái Lan có thể ở mức thấp kỷ lục trong năm 2021
Du lịch Thái Lan có thể ở mức thấp kỷ lục trong năm 2021

VOV.VN - Theo Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT), lượng du khách quốc tế và nội địa của Thái Lan năm 2021 có thể sẽ ở mức thấp kỷ lục nếu tình hình Covid-19 ngày càng tồi tệ, các biện pháp phong tỏa kéo dài trong 3 tháng tới.

Du lịch Thái Lan có thể ở mức thấp kỷ lục trong năm 2021

Du lịch Thái Lan có thể ở mức thấp kỷ lục trong năm 2021

VOV.VN - Theo Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT), lượng du khách quốc tế và nội địa của Thái Lan năm 2021 có thể sẽ ở mức thấp kỷ lục nếu tình hình Covid-19 ngày càng tồi tệ, các biện pháp phong tỏa kéo dài trong 3 tháng tới.

Thái Lan mở cửa thêm 3 điểm đến cho khách quốc tế
Thái Lan mở cửa thêm 3 điểm đến cho khách quốc tế

VOV.VN - Từ 15/7, 3 hòn đảo Samui, Tao và Phangan mở cửa cho khách du lịch nước ngoài đã tiêm phòng, bất chấp sự gia tăng về số ca Covid-19 do biến thể Delta tại Thái Lan.

Thái Lan mở cửa thêm 3 điểm đến cho khách quốc tế

Thái Lan mở cửa thêm 3 điểm đến cho khách quốc tế

VOV.VN - Từ 15/7, 3 hòn đảo Samui, Tao và Phangan mở cửa cho khách du lịch nước ngoài đã tiêm phòng, bất chấp sự gia tăng về số ca Covid-19 do biến thể Delta tại Thái Lan.