"Phải thu hút khách chơi golf đến Việt Nam thay vì Thái Lan"

VOV.VN - Bên cạnh các nội dung thi đấu, đẩy mạnh quảng bá điểm đến, xúc tiến du lịch golf và thu hút du khách cũng là những mục tiêu của Tuần lễ giao lưu văn hóa golf Hà Nội 2022, diễn ra từ ngày 17 – 23/10/2022 tại sân golf Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội.

Ông Phạm Thành Trí – Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch golf Việt Nam cho biết "Tuần lễ giao lưu văn hóa golf Hà Nội 2022" dự kiến đón trên 430 người chơi golf (golfer), trong đó có đông đảo người chơi quốc tế và dự kiến là cả gia đình, bạn bè họ. Ngoài các nội dung thi đấu golf, trong khuôn khổ sự kiện còn có những hoạt động xúc tiến du lịch golf như tổ chức tour tham quan tại Hà Nội, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Hòa Bình; kết nối các khách sạn, doanh nghiệp lữ hành, đại lý du lịch với ngành golf.

"Ngoài các người chơi, chúng tôi mời đại diện các công ty lữ hành quốc tế đến trải nghiệm sân golf, hạ tầng du lịch tại Hà Nội và các địa phương lân cận, nhằm giới thiệu và khẳng định Việt Nam cũng là 'thiên đường' cho du lịch golf. Phải thu hút thật nhiều khách quốc tế đến Hà Nội và Việt Nam chơi golf, thay vì chọn Thái Lan như hiện nay. Lượng khách từ châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc đến chơi golf từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau có thể bù đắp phần nào cho mùa thấp điểm du lịch tại nhiều tỉnh phía Bắc" - ông Phạm Thành Trí nói.

Trong bối cảnh ngành du lịch chịu thiệt hại nặng nề vì đại dịch Covid-19, ông Nguyễn Minh Đức – Tổng Biên tập Báo Kinh tế và Đô thị kỳ vọng sự kiện lần này và sản phẩm du lịch golf sẽ trở thành chất xúc tác, tạo ra sự khác biệt cho ngành du lịch Hà Nội và Việt Nam. 

Theo ông Nguyễn Minh Đức, Hà Nội có nhiều thuận lợi để phát triển du lịch golf, vì bên cạnh hạ tầng du lịch và sân golf sẵn có tại Thủ đô thì du khách còn dễ dàng tiếp cận hệ sinh thái golf ở các địa phương lân cận như Vĩnh Phúc, Hòa Bình... Với tinh thần "Hà Nội – Đến để yêu", Báo Kinh tế & Đô thị cùng Hiệp hội Du lịch golf Việt Nam sẽ cố gắng để các golfer cùng gia đình, cổ động viên có những trải nghiệm đáng nhớ tại Hà Nội./.

Điều gì giúp Mộc Châu nhận Giải thưởng Du lịch thế giới?

VOV.VN - Tại lễ trao giải World Travel Awards 2022 khu vực châu Á & châu Đại Dương, Mộc Châu (Sơn La) lần đầu tiên nhận giải Điểm đến thiên nhiên cấp địa phương hàng đầu châu Á 2022. Ông Graham Cooke – Chủ tịch tổ chức World Travel Awards 2022 đã chia sẻ với VOV.VN về sự đặc biệt của điểm đến này.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Du lịch golf – "mỏ vàng" để Việt Nam hút khách quốc tế
Du lịch golf – "mỏ vàng" để Việt Nam hút khách quốc tế

VOV.VN - Chiều nay (23/11), tọa đàm “Du lịch golf – lợi thế mới để Việt Nam hút khách quốc tế” được tổ chức tại FLC Hạ Long (Quảng Ninh) để tìm giải pháp thúc đẩy thu hút khách quốc tế trong thời gian tới.

Du lịch golf – "mỏ vàng" để Việt Nam hút khách quốc tế

Du lịch golf – "mỏ vàng" để Việt Nam hút khách quốc tế

VOV.VN - Chiều nay (23/11), tọa đàm “Du lịch golf – lợi thế mới để Việt Nam hút khách quốc tế” được tổ chức tại FLC Hạ Long (Quảng Ninh) để tìm giải pháp thúc đẩy thu hút khách quốc tế trong thời gian tới.

Huyền thoại golf Greg Norman được bổ nhiệm Đại sứ du lịch Việt Nam
Huyền thoại golf Greg Norman được bổ nhiệm Đại sứ du lịch Việt Nam

VOV.VN - Sáng 31/10, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao quyết định bổ nhiệm Đại sứ Du lịch Việt Nam cho huyền thoại golf - Greg Norman.

Huyền thoại golf Greg Norman được bổ nhiệm Đại sứ du lịch Việt Nam

Huyền thoại golf Greg Norman được bổ nhiệm Đại sứ du lịch Việt Nam

VOV.VN - Sáng 31/10, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao quyết định bổ nhiệm Đại sứ Du lịch Việt Nam cho huyền thoại golf - Greg Norman.

Đà Nẵng khởi động chuỗi sự kiện du lịch golf
Đà Nẵng khởi động chuỗi sự kiện du lịch golf

VOV.VN - Giải golf “Danang FantastiCity Open 2021” do ngành du lịch thành phố Đà Nẵng tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 30/4 – 2/5/2021, nhằm quảng bá và xúc tiến phát triển du lịch golf tại thành phố này.

Đà Nẵng khởi động chuỗi sự kiện du lịch golf

Đà Nẵng khởi động chuỗi sự kiện du lịch golf

VOV.VN - Giải golf “Danang FantastiCity Open 2021” do ngành du lịch thành phố Đà Nẵng tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 30/4 – 2/5/2021, nhằm quảng bá và xúc tiến phát triển du lịch golf tại thành phố này.

7 điểm check-in mới nổi ở Đông Nam Á gọi tên công trình kiến trúc tại Đà Nẵng
7 điểm check-in mới nổi ở Đông Nam Á gọi tên công trình kiến trúc tại Đà Nẵng

VOV.VN - Tờ SCMP giới thiệu 7 điểm du lịch mới mở cửa đón khách trong đại dịch Covid-19 tại Đông Nam Á; trong đó có một công trình kiến trúc tại Đà Nẵng (Việt Nam), bãi biển nhân tạo ở Philippines và công viên ngập nước độc đáo giữa lòng thành phố Bangkok (Thái Lan).

7 điểm check-in mới nổi ở Đông Nam Á gọi tên công trình kiến trúc tại Đà Nẵng

7 điểm check-in mới nổi ở Đông Nam Á gọi tên công trình kiến trúc tại Đà Nẵng

VOV.VN - Tờ SCMP giới thiệu 7 điểm du lịch mới mở cửa đón khách trong đại dịch Covid-19 tại Đông Nam Á; trong đó có một công trình kiến trúc tại Đà Nẵng (Việt Nam), bãi biển nhân tạo ở Philippines và công viên ngập nước độc đáo giữa lòng thành phố Bangkok (Thái Lan).

Du lịch Đà Nẵng hướng về thị trường Ấn Độ
Du lịch Đà Nẵng hướng về thị trường Ấn Độ

VOV.VN - Trước tín hiệu phục hồi tích cực, ngành du lịch Đà Nẵng lên kế hoạch lâu dài là đa dạng nguồn khách quốc tế. Trong đó, Ấn Độ là một trong những thị trường tiềm năng được hướng đến. Loại hình du lịch kết hợp tổ chức đám cưới cho khách Ấn Độ là một sản phẩm nhiều tiềm năng.

Du lịch Đà Nẵng hướng về thị trường Ấn Độ

Du lịch Đà Nẵng hướng về thị trường Ấn Độ

VOV.VN - Trước tín hiệu phục hồi tích cực, ngành du lịch Đà Nẵng lên kế hoạch lâu dài là đa dạng nguồn khách quốc tế. Trong đó, Ấn Độ là một trong những thị trường tiềm năng được hướng đến. Loại hình du lịch kết hợp tổ chức đám cưới cho khách Ấn Độ là một sản phẩm nhiều tiềm năng.