Phát hiện di tích, thắng cảnh thứ 20 của đất Thần Kinh

(VOV)-Suối nước nóng thuộc thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên Huế) vừa được xác định từng được xếp hạng là một trong 20 cảnh đẹp đất cố đô.

Theo ông Nguyễn Phước Hải Trung, Giám đốc Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế, khi khảo sát tại suối nước nóng ở lòng hồ Tả Trạch (thuộc xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy) ngày 9/11 vừa qua, đoàn đã xác định ở đây có 2 tấm bia. Một tấm cao 1,6 mét, rộng 0,86 mét, dày 0,2 m. Trán bia chạm hình lưỡng long triều nhật và thân bia chạm hoa lá cách điệu, bệ chạm hoa văn kỷ hà theo phong cách cung đình; bề mặt bia bị nước và thời gian bào mòn không còn thấy dấu khắc của chữ. Còn tấm bia kia nhỏ hơn, mặt trước khắc hai chữ “Lãnh Giản”, mặt sau khắc “Minh Mạng thập bát niên, tam nguyệt cát nhật” (ngày tốt, tháng ba, năm Minh Mạng thứ 18).

Tấm bia khắc tên địa danh “Lãnh Giản” (năm 1837). Ảnh: baothuathienhue.vn

Theo tư liệu lịch sử, vào năm Minh Mạng thứ 18 (1838), triều đình cho khắc dựng 3 bia suối nước nóng tại đây. Trong đó 1 tấm bia lớn khắc bài ký về suối nước nóng (Thang Hoằng Ký) của vua Minh Mạng, 2 bia nhỏ khắc tên suối là Thanh Giản (nghĩa là khe trong) và Lãnh Giản (khe lạnh). Vào năm 1844, khi lên ngắm cảnh ở suối nước nóng này,  vua Thiệu Trị nhớ lại hồi trước theo vua cha lên đây, ông làm bài thơ “Tây Lĩnh Thang Hoằng”, khắc vào bia đá. 

Ông Nguyễn Phước Hải Trung cho biết khả năng tấm bia lớn vừa phát hiện tại khu vực suối nước nóng là tấm bia Thang Hoằng Ký của vua Minh Mạng. Trên cơ sở các tấm bia này, Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế sẽ tiếp tục nghiên cứu. Đối chiếu với tư liệu lịch sử thì rõ ràng ở đây phải có 4 tấm bia, hai cái đang có là tấm bia Thang Hoằng Ký của vua Minh Mạng và tấm bia Lãnh Giản. Khớp toàn bộ câu chuyện này lại thì thấy rằng đây là thắng cảnh thứ 20 mà vua Thiệu Trị từng xếp hạng cho cố đô Huế. Một điều đáng tiếc, thắng cảnh này trong thời gian tới chỉ còn trong ký ức, vì hồ Tả Trạch khi hoạt động tích nước thì  vị trí các tấm bia đá bị ngập từ 50-60 mét.

Hiện, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế và Bảo tàng cung đình Huế, đang lập phương án để di chuyển 2 tấm bia này về bảo quản tại bảo tàng, đồng thời nỗ lực tìm kiếm các tấm bia còn lại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Độc đáo thơ trên di tích ở cố đô Huế
Độc đáo thơ trên di tích ở cố đô Huế

(VOV) - Đó là hàng nghìn bài thơ, văn chạm khắc trên các cung điện và văn bia ở hoàng thành, các lăng vua ở cố đô Huế.

Độc đáo thơ trên di tích ở cố đô Huế

Độc đáo thơ trên di tích ở cố đô Huế

(VOV) - Đó là hàng nghìn bài thơ, văn chạm khắc trên các cung điện và văn bia ở hoàng thành, các lăng vua ở cố đô Huế.

Bộ VHTT&DL xếp hạng 5 di tích quốc gia
Bộ VHTT&DL xếp hạng 5 di tích quốc gia

Các di tích lích sử, kiến trúc này thuộc các tỉnh thành Nghệ An, Hà Nội, Sơn La và Đắk Nông.

Bộ VHTT&DL xếp hạng 5 di tích quốc gia

Bộ VHTT&DL xếp hạng 5 di tích quốc gia

Các di tích lích sử, kiến trúc này thuộc các tỉnh thành Nghệ An, Hà Nội, Sơn La và Đắk Nông.

Ngậm ngùi Thành Huế
Ngậm ngùi Thành Huế

(VOV) - Thành Huế đang bị dân cư xâm lấn, môi trường ô nhiễm nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cảnh quan và giá trị di tích.

Ngậm ngùi Thành Huế

Ngậm ngùi Thành Huế

(VOV) - Thành Huế đang bị dân cư xâm lấn, môi trường ô nhiễm nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cảnh quan và giá trị di tích.

Quy hoạch chi tiết Khu di tích Hoàng thành Thăng Long
Quy hoạch chi tiết Khu di tích Hoàng thành Thăng Long

Nhiệm vụ chủ yếu của quy hoạch là đánh giá giá trị nổi bật của Khu di tích trong hệ thống di tích quốc gia

Quy hoạch chi tiết Khu di tích Hoàng thành Thăng Long

Quy hoạch chi tiết Khu di tích Hoàng thành Thăng Long

Nhiệm vụ chủ yếu của quy hoạch là đánh giá giá trị nổi bật của Khu di tích trong hệ thống di tích quốc gia