Phó Thủ tướng dự lễ hội hang động Quảng Bình

VOV.VN- Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu phải gìn giữ bảo tồn và phát huy những giá trị bền vững của Vườn quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng.


Tối 14/8 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Bình đã diễn ra Lễ đón Bằng công nhận Di sản thiên nhiên thế giới lần 2 của Tổ chức UNESCO đối với Vườn Quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng và khai mạc Lễ hội hang động Quảng Bình năm 2015. 

Sau khi được công nhận là Di sản Thiên nhiên Thế giới năm 2003 là giá trị ngoại hạng về địa chất và địa mạo, ngày 3/7 vừa qua, Vườn quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình được UNESCO lần thứ hai ghi danh vào Danh sách Di sản Thế giới theo 2 tiêu chí mới đó là: Ví dụ nổi bật đại diện cho các tiến trình sinh thái trong sự tiến hóa và phát triển của các hệ sinh thái trên cạn và tiêu chí Sở hữu môi trường sống tự nhiên có ý nghĩa nhất đối với việc bảo tồn đa dạng sinh học.

Sự kiện Vườn quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng được công nhận theo tiêu chí mới về Di sản Thiên nhiên Thế giới là một vinh dự lớn nhưng đầy trách nhiệm cho Việt Nam và tỉnh Quảng Bình nói riêng.


Phát huy giá trị Di sản thiên nhiên thế giới, phấn đấu trở thành một trong những vùng du lịch - sinh thái hấp dẫn " bậc nhất" khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, tỉnh Quảng Bình cam kết sẽ  hành động kịp thời nhằm bảo tồn và phát huy tốt giá trị di sản, góp phần đảm bảo sự phát triển bền vững và thể hiện trách nhiệm đối với các thế hệ tương lai trong nước và cộng đồng quốc tế.

Tại Lễ hội hang động Quảng Bình năm 2015 với điểm nhấn là Tuần lễ khám phá vẻ đẹp hệ thống hang động kỳ vĩ ở Quảng Bình, tổ chức từ ngày 14-20/8 có nhiều hoạt động hấp dẫn như: Công bố bãi biển Nhật Lệ thuộc Top 10 bãi biển đẹp nhất Việt Nam; Khai trương tuyến du lịch “Hang Va, hang Nước Nứt- những trải nghiệm khác biệt”, Tour khám phá Xuyên Sơn Hồ và chinh phục 4.500 m động Phong Nha, Khám phá 6 km hang Tối…

Phát biểu tại buổi khai mạc Lễ hội hang động Quảng Bình năm 2015, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Tôi yêu cầu các bộ, ngành đặc biệt là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam các cơ quan liên quan, các nhà khoa học với tất cả trách nhiệm, tình cảm của mình tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cùng với tỉnh Quảng Bình gìn giữ bảo tồn và phát huy những giá trị bền vững của Vườn quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng, thực hiện tốt những khuyến nghị về công tác bảo tồn của Ủy ban Di sản thế giới UNESCO góp phần nâng cao đời sống của nhân dân phát triển kinh tế xã hội nhất là phát triển du lịch của tỉnh Quảng Bình nói riêng và cả nước ta nói chung./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xét xử vụ đốn hạ huê cổ thụ tại Phong Nha – Kẻ Bàng
Xét xử vụ đốn hạ huê cổ thụ tại Phong Nha – Kẻ Bàng

Hình phạt cao nhất là 30 tháng, thấp nhất 24 tháng tù, tổng tài sản bị can phải bồi thường là 57 tỉ đồng.

Xét xử vụ đốn hạ huê cổ thụ tại Phong Nha – Kẻ Bàng

Xét xử vụ đốn hạ huê cổ thụ tại Phong Nha – Kẻ Bàng

Hình phạt cao nhất là 30 tháng, thấp nhất 24 tháng tù, tổng tài sản bị can phải bồi thường là 57 tỉ đồng.

Chỉ có 1 cây sưa bị đốn hạ tại Phong Nha – Kẻ Bàng
Chỉ có 1 cây sưa bị đốn hạ tại Phong Nha – Kẻ Bàng

(VOV) - Sau hơn 10 ngày kiểm tra, truy quét, lực lượng kiểm lâm ở đây cũng chỉ phát hiện 1 cây sưa bị đốn hạ.

Chỉ có 1 cây sưa bị đốn hạ tại Phong Nha – Kẻ Bàng

Chỉ có 1 cây sưa bị đốn hạ tại Phong Nha – Kẻ Bàng

(VOV) - Sau hơn 10 ngày kiểm tra, truy quét, lực lượng kiểm lâm ở đây cũng chỉ phát hiện 1 cây sưa bị đốn hạ.

Khởi tố vụ giết 13 con voọc trong rừng Phong Nha- Kẻ Bàng
Khởi tố vụ giết 13 con voọc trong rừng Phong Nha- Kẻ Bàng

Hai đối tượng khai nhận đã đặt bẫy và bắt được 13 cá thể Voọc Hà Tĩnh sau đó cùng mổ thịt, sấy khô, chia nhau vận chuyển về để tiêu thụ.

Khởi tố vụ giết 13 con voọc trong rừng Phong Nha- Kẻ Bàng

Khởi tố vụ giết 13 con voọc trong rừng Phong Nha- Kẻ Bàng

Hai đối tượng khai nhận đã đặt bẫy và bắt được 13 cá thể Voọc Hà Tĩnh sau đó cùng mổ thịt, sấy khô, chia nhau vận chuyển về để tiêu thụ.

Thực hư vụ chặt gỗ sưa tiền tỷ ở Phong Nha- Kẻ Bàng
Thực hư vụ chặt gỗ sưa tiền tỷ ở Phong Nha- Kẻ Bàng

(VOV) - Lãnh đạo xã vùng đệm cho biết có thông tin người dân bán tiền tỷ gỗ sưa, còn lãnh đạo Vườn nói chưa xác định được.

Thực hư vụ chặt gỗ sưa tiền tỷ ở Phong Nha- Kẻ Bàng

Thực hư vụ chặt gỗ sưa tiền tỷ ở Phong Nha- Kẻ Bàng

(VOV) - Lãnh đạo xã vùng đệm cho biết có thông tin người dân bán tiền tỷ gỗ sưa, còn lãnh đạo Vườn nói chưa xác định được.

Phong Nha - Kẻ Bàng được vinh danh Di sản Thế giới lần thứ 2
Phong Nha - Kẻ Bàng được vinh danh Di sản Thế giới lần thứ 2

VOV.VN -Sau khi được công nhận là Di sản thế giới năm 2003 là giá trị ngoại hạng về địa chất và địa mạo, ngày 3/7, Phong Nha-Kẻ Bàng lại được UNESCO vinh danh.

Phong Nha - Kẻ Bàng được vinh danh Di sản Thế giới lần thứ 2

Phong Nha - Kẻ Bàng được vinh danh Di sản Thế giới lần thứ 2

VOV.VN -Sau khi được công nhận là Di sản thế giới năm 2003 là giá trị ngoại hạng về địa chất và địa mạo, ngày 3/7, Phong Nha-Kẻ Bàng lại được UNESCO vinh danh.

Mở tuyến du lịch mới ở Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Mở tuyến du lịch mới ở Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng

(VOV) - Tuyến du lịch khám phá thiên nhiên Thung lũng Sinh Tồn – Hang Thủy Cung dự kiến sẽ khai trương vào ngày 19/05 tới.

Mở tuyến du lịch mới ở Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng

Mở tuyến du lịch mới ở Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng

(VOV) - Tuyến du lịch khám phá thiên nhiên Thung lũng Sinh Tồn – Hang Thủy Cung dự kiến sẽ khai trương vào ngày 19/05 tới.