Phong Điền trong lộ trình xây dựng quận du lịch sinh thái
Nằm ở phía Nam trung tâm thành phố Cần Thơ, huyện Phong Điền được ví như lá phổi xanh. Hầu hết du khách đều muốn một lần về đây hưởng không khí trong lành của những khu vườn cây trái ven sông.
Thiên nhiên hào phóng ban tặng cho Phong Điền đất đai màu mỡ, vườn cây xum xuê, hoa trái ngọt lành suốt 2 mùa mưa nắng. Những năm qua, Phong Điền khơi dậy tiềm năng du lịch sinh thái của quê hương vốn giàu truyền thống Cách mạng với 6/6 xã anh hùng trong kháng chiến. Giai Xuân, Nhơn Ái, Nhơn Nghĩa, Mỹ Khánh, Trường Long..., địa danh nào cũng ghi dấu chiến công của quân và dân miền Tây trong kháng chiến chống Mỹ.
Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, từ các xã bị giặc cày đi, sát lại bằng bom bày, pháo hạm để triệt phá vùng căn cứ Cách mạng, Phong Điền đã không ngừng chuyển mình khởi sắc mỗi độ xuân về.
Chợ nổi trên sông ngày thêm tấp nập; những vườn cây cam mật...dần khẳng định thương hiệu đặc sản Phong Điền. Trong tốc độ đô thị hóa như hiện nay, người dân khắp nơi biết đến Phong Điền như một không gian thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng, nhất là trong các dịp lễ tết. Những đoàn khách theo tàu du lịch hoặc lập nhóm đi đường bộ đến đây ngày càng nhiều. Phong Điền trở thành điểm đến trong mọi tour du lịch Tây Đô của tất cả các công ty lữ hành đang hoạt động trong khu vực.
![]() |
| Khu du lịch Mỹ Khánh ở huyện Phong Điền, Cần Thơ |
Một số điểm vườn du lịch ở Phong Điền như Mỹ Khánh, Giáo Dẫn đang thu hút hàng ngàn lượt khách ghé thăm mỗi ngày. Một số nhà vườn khác cũng đang chuẩn bị cơ sở vật chất để đón đầu phát triển theo định hướng chung của huyện.
Ông Lê Minh Châu ở ấp Nhơn Thọ 1, xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền đã cải tạo cơ bản xong hơn 8.000 m2 vườn trồng chôm chôm, măng cụt, sầu riêng, vú sữa, sẵn sàng đón khách du lịch và tuyên bố khai trương khi công trình đường bộ qua vườn hoàn thành:“Ở đây có mé sông lịch sự, mát, có cây sau vườn, có ao cá. Cây trồng đã được 8 - 9 năm, quanh năm cây trái phong phú”.
Trong qui hoạch chung của thành phố Cần Thơ, Phong Điền sẽ là quận du lịch xanh với diện tích nông nghiệp chủ yếu là các vườn sinh thái. Huyện đang trong lộ trình tập trung đầu tư cho cơ sở hạ tầng, giao thông, thiết chế văn hóa và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, qui hoạch các vùng nông nghiệp.
Về thăm Phong Điền dịp này, ngoài đường sông, du khách không phải chạy trên đường lộ bụi mù, gập ghềnh như nhiều năm qua. Lãnh đạo thành phố, ngành chức năng và các đơn vị liên quan đã nỗ lực vượt qua khó khăn của năm khủng hoảng kinh tế, cùng lúc hoàn thành 7 dự án cầu trên tỉnh lộ 923, đáp ứng mong đợi của đông đảo nhân dân. Các tuyến kè quan trọng bảo vệ bờ sông và tạo vẻ mỹ quan cho tuyến giao thông thủy cũng vừa khởi công trong niềm vui của nhân dân và chính quyền địa phương. Hệ thống giao thông nông thôn nơi đây đang được cải thiện đáng kể. Hầu hết các tuyến liên xã đã được trải nhựa, các tuyến liên ấp, được bê tông hóa, nhiều tuyến đang tiếp tục mở rộng để phục vụ phát triển kinh tế, du lịch.
Ông Lê Bá Phước-Chủ tịch UBND huyện Phong Điền cho biết, trong lộ trình từ huyện đi lên quận du lịch sinh thái có sự đồng hành tích cực của người dân Phong Điền. “Chúng tôi đang từng bước qui hoạch lại tổng thể diện tích từng vùng: vùng trồng cây ăn trái kết hợp du lịch sinh thái, vùng nuôi trồng thuỷ sản, vùng màu, vùng lúa chất lượng cao. Chúng tôi đẩy mạnh phát triển giao thông nông thôn, phát động người dân hiến đất hoa màu để làm đường giao thông nông thôn. Mô hình này trong năm 2009 mang lại hiệu quả rất khả quan” – ông Lê Bá Thước nói.
Phong Điền hôm nay không chỉ có cam mật, dâu Hạ Châu mà còn nổi tiếng với những vườn vú sữa Cà Na, vú sữa Lò Rèn, vú sữa bơ, táo, mận An Phước, ổi không hạt, hoa màu và nghề nuôi cá. Chỉ tính trong năm 2009, diện tích trồng mới cây ăn trái các loại của Phong Điền đã tăng thêm 165 ha, nâng tổng diện tích toàn huyện lên hơn 5.700 ha vườn với các loại cây có múi, xoài, sầu riêng, vú sữa, nhãn và dâu.
Những ngày đầu năm mới 2010, nhiều hộ dân ở Phong Điền có vườn vú sữa từ vài chục cây trở lên có thêm niềm vui vì bán hàng có giá, thương lái đến tận nhà thu mua từ 6.000 đến 10.000 đồng/kg. Trung bình mỗi cây cũng thu lợi gần 2 triệu đồng, chưa kể cá nuôi dưới mương vườn. Xã Giai Xuân là đơn vị có diện tích chuyển đổi từ cây có múi sang trồng vú sữa lớn nhất huyện và được coi là cây xóa nghèo của địa phương.
Ông Nguyễn Trường Giang-Phó Chủ tịch UBND xã Giai Xuân khẳng định hiệu quả của mô hình này đã đem lại nhiều thành tựu cho địa phương. “Mô hình này đã giúp nhiều hộ dân từ nghèo lên khá và giàu” – ông Giang nói.
Trong tiết trời phương Nam ấm áp, dòng sông, con đường đón du khách về thăm Phong Điền cũng xôn xao, gửi vào hồn người hương vị tết của cảnh, sắc mùa xuân. Đó là sắc mai vàng nở rộ trước sân nhà. Đó là những xuồng hoa xuôi ngược, là tiếng sóng dạt dào và khói bếp ấm nồng bên những mái nhà dân dã. Phong Điền hôm nay tự hào về một cảnh quan văn hóa-du lịch. Đây cũng là tiền đề để Phong Điền hướng tới danh hiệu huyện văn hóa, huyện du lịch đầu tiên của thành phố Cần Thơ nói riêng và khu vực ĐBSCL nói chung./.
