Quảng Nam cam kết kiểm soát dịch bệnh để tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2022

VOV.VN - Quảng Nam là địa phương đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2022, với chủ đề “Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh” gồm khoảng 192 sự kiện, hoạt động.

Khai mạc ngày 25/3, Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022 có 192 sự kiện, hoạt động; trong đó có 10 hoạt động tầm quốc gia do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ, ban, ngành Trung ương tổ chức. Các hoạt động tại Quảng Nam sẽ diễn ra theo 6 chủ đề chính, gồm chương trình Du xuân đất Quảng; chương trình Du lịch sông nước, nông nghiệp và sản phẩm OCOP; chương trình Du lịch Chu Lai điểm hẹn; chương trình Du lịch văn hóa các dân tộc và đường Hồ Chí Minh huyền thoại; chương trình Quảng Nam - Cảm xúc mùa hè; chương trình Du lịch - Sắc màu di sản.

Phát biểu tại cuộc họp báo sáng nay (23/2), ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam khẳng định địa phương cam kết kiểm soát tốt dịch bệnh để tổ chức thành công Năm Du lịch quốc gia 2022 và phục hồi phát triển kinh tế sau đại dịch.

Theo ông Nguyễn Thanh Hồng – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam, công tác chuẩn bị cho Năm Du lịch quốc gia 2022 cơ bản được hoàn thiện. Hướng tới là "trung tâm du lịch xanh của cả nước", địa phương này đã ban hành bộ tiêu chí du lịch xanh cho các đơn vị lữ hành, lưu trú, nhà hàng, điểm đến... và xây dựng các sản phẩm du lịch xanh để phục vụ khách như tham quan điểm đến xanh, giới thiệu quà lưu niệm tái chế từ rác thải... Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Hiệp hội Du lịch Quảng Nam tổ chức thực hiện bộ tiêu chí du lịch xanh tới các đối tượng trong ngành du lịch, sẽ có cam kết và công tác thanh tra, kiểm tra.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đoàn Văn Việt tin tưởng rằng lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2022 diễn ra vào ngày 25/3 tới đây sẽ là sự kiện mở màn cho các hoạt động du lịch nội địa và quốc tế khởi sắc với diện mạo mới, an toàn và hấp dẫn. Qua sự kiện Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022, những giá trị, tiềm năng của du lịch Quảng Nam nói riêng và du lịch Việt Nam nói chung sẽ tiếp tục được khai thác, phát huy và quảng bá hiệu quả, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhộn nhịp tour du lịch nước ngoài tháng 3, tháng 4
Nhộn nhịp tour du lịch nước ngoài tháng 3, tháng 4

VOV.VN - Nhiều tour du lịch nước ngoài đã sẵn sàng phục vụ du khách Việt Nam ngay trong tháng 3, tháng 4 tới. Các doanh nghiệp lữ hành nhận định nhu cầu du lịch outbound khá lớn và thị trường sẽ khởi sắc hơn vào dịp hè năm 2022.

Nhộn nhịp tour du lịch nước ngoài tháng 3, tháng 4

Nhộn nhịp tour du lịch nước ngoài tháng 3, tháng 4

VOV.VN - Nhiều tour du lịch nước ngoài đã sẵn sàng phục vụ du khách Việt Nam ngay trong tháng 3, tháng 4 tới. Các doanh nghiệp lữ hành nhận định nhu cầu du lịch outbound khá lớn và thị trường sẽ khởi sắc hơn vào dịp hè năm 2022.

Quảng Nam khởi động chương trình “Về phố Hội du xuân”
Quảng Nam khởi động chương trình “Về phố Hội du xuân”

VOV.VN - Tết này, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam hạn chế một số hoạt động vui Xuân nhưng trong những ngày đầu năm mới Nhân Dần 2022, đông đảo du khách đã xông đất phố cổ Hội An.

Quảng Nam khởi động chương trình “Về phố Hội du xuân”

Quảng Nam khởi động chương trình “Về phố Hội du xuân”

VOV.VN - Tết này, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam hạn chế một số hoạt động vui Xuân nhưng trong những ngày đầu năm mới Nhân Dần 2022, đông đảo du khách đã xông đất phố cổ Hội An.

Khôi phục các hoạt động du lịch tại phố cổ Hội An
Khôi phục các hoạt động du lịch tại phố cổ Hội An

VOV.VN - "Đêm phố cổ Hội An" đầu thế kỷ XX được tái hiện cùng việc khôi phục các hoạt động du lịch nhằm bảo tồn và phát huy giá trị của quần thể các hội quán, chùa chiền… Hội An đang lấy lại hình ảnh đặc sắc của một thành phố du lịch sau hơn 2 năm chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Khôi phục các hoạt động du lịch tại phố cổ Hội An

Khôi phục các hoạt động du lịch tại phố cổ Hội An

VOV.VN - "Đêm phố cổ Hội An" đầu thế kỷ XX được tái hiện cùng việc khôi phục các hoạt động du lịch nhằm bảo tồn và phát huy giá trị của quần thể các hội quán, chùa chiền… Hội An đang lấy lại hình ảnh đặc sắc của một thành phố du lịch sau hơn 2 năm chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Hội An khởi động lại “Đêm phố cổ”
Hội An khởi động lại “Đêm phố cổ”

VOV.VN - Tối 14/2 (ngày 14 tháng Giêng năm Nhâm Dần), thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đã khởi động lại sản phẩm du lịch mang dấu ấn đặc trưng, độc đáo tái hiện "Đêm phố cổ Hội An" đầu thế kỷ XX, sau thời gian tạm ngưng vì dịch bệnh.

Hội An khởi động lại “Đêm phố cổ”

Hội An khởi động lại “Đêm phố cổ”

VOV.VN - Tối 14/2 (ngày 14 tháng Giêng năm Nhâm Dần), thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đã khởi động lại sản phẩm du lịch mang dấu ấn đặc trưng, độc đáo tái hiện "Đêm phố cổ Hội An" đầu thế kỷ XX, sau thời gian tạm ngưng vì dịch bệnh.