Quảng Ninh đón hơn 300.000 lượt khách du lịch dịp Tết Nguyên đán 2022

VOV.VN - Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Quảng Ninh đón trên 300.000 lượt khách đến các khu, điểm du lịch trên địa bàn với tổng doanh thu khoảng 400 tỷ đồng.

Trong những ngày đầu năm 2022, dù thời tiết lạnh và có mưa nhưng đã có hơn 300.000 lượt du khách đến với Quảng Ninh, trong đó hơn 25.000 khách lưu trú và hơn 4.500 lượt khách là người nước ngoài.

Tại các cơ sở lưu trú lớn như FLC, Vinpearl, M-galecy Yên Tử... công suất sử dụng phòng đạt từ 80-90%; một số điểm du lịch tâm linh như Khu di tích danh thắng Yên Tử, đền Cửa Ông, Khu di tích đặc biệt Quốc gia Nhà Trần tại Đông Triều, chùa Cái Bầu, chùa Ba Vàng… mỗi ngày đón hàng hàng nghìn du khách đến tham quan, chiêm bái. Đáng chú ý, ngày mùng 3 Tết âm lịch, Quảng Ninh đón đoàn khách lữ hành đầu tiên tổ chức theo tour sau 2 năm gián đoạn.

Ông Phạm Ngọc Thủy, Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh cho biết: Đây là tín hiệu vui, đánh dấu sự phục hồi của ngành du lịch sau thời gian gần như đóng băng do dịch bệnh: "Sáu tháng đầu năm chúng tôi tập trung đón khách nội địa, đón khách từ thị trường phía Nam. Quý I thì tập trung đón khách du lịch tâm linh và kỳ vọng năm 2022, việc phục hồi ngành du lịch sẽ thực hiện tốt, phấn đấu đón khoảng 9,5 triệu khách trong đó có 1,5 triệu lượt khách quốc tế"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Ninh-Hải Dương-Bắc Giang xây dựng hồ sơ đề cử Yên Tử trở thành Di sản thế giới
Quảng Ninh-Hải Dương-Bắc Giang xây dựng hồ sơ đề cử Yên Tử trở thành Di sản thế giới

VOV.VN - Đây là một trong những nội dung trọng tâm được thống nhất, ký kết hợp tác tại Hội nghị triển khai các biện pháp thúc đẩy liên kết vùng giữa 3 tỉnh giai đoạn 2022-2025 diễn ra chiều 22/1.

Quảng Ninh-Hải Dương-Bắc Giang xây dựng hồ sơ đề cử Yên Tử trở thành Di sản thế giới

Quảng Ninh-Hải Dương-Bắc Giang xây dựng hồ sơ đề cử Yên Tử trở thành Di sản thế giới

VOV.VN - Đây là một trong những nội dung trọng tâm được thống nhất, ký kết hợp tác tại Hội nghị triển khai các biện pháp thúc đẩy liên kết vùng giữa 3 tỉnh giai đoạn 2022-2025 diễn ra chiều 22/1.

Du lịch Quảng Ninh đang "gượng dậy" để bước tiếp
Du lịch Quảng Ninh đang "gượng dậy" để bước tiếp

VOV.VN - Để giải quyết việc làm cho người lao động, nhiều doanh nghiệp du lịch phải chuyển hình thức kinh doanh. Đây cũng là cách người làm du lịch Quảng Ninh chia sẻ và đồng hành với nhau để vượt qua thử thách.

Du lịch Quảng Ninh đang "gượng dậy" để bước tiếp

Du lịch Quảng Ninh đang "gượng dậy" để bước tiếp

VOV.VN - Để giải quyết việc làm cho người lao động, nhiều doanh nghiệp du lịch phải chuyển hình thức kinh doanh. Đây cũng là cách người làm du lịch Quảng Ninh chia sẻ và đồng hành với nhau để vượt qua thử thách.

Thác suối kỳ thú giữa lòng rừng già Quảng Ninh
Thác suối kỳ thú giữa lòng rừng già Quảng Ninh

VOV.VN - Không chỉ có biển xanh thơ mộng, Quảng Ninh còn sở hữu những vùng rừng núi bạt ngàn, ẩn giấu nhiều ngọn thác, dòng suối hoang sơ và kỳ thú.

Thác suối kỳ thú giữa lòng rừng già Quảng Ninh

Thác suối kỳ thú giữa lòng rừng già Quảng Ninh

VOV.VN - Không chỉ có biển xanh thơ mộng, Quảng Ninh còn sở hữu những vùng rừng núi bạt ngàn, ẩn giấu nhiều ngọn thác, dòng suối hoang sơ và kỳ thú.