Quảng Ninh ra mắt sản phẩm du lịch mới "Phố đêm du thuyền"

VOV.VN - Tạo điểm nhấn du lịch hè 2022, tỉnh Quảng Ninh sẽ ra mắt "Phố đêm du thuyền" trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5 sắp tới.

"Phố đêm du thuyền" là sản phẩm du lịch mới với khoảng 30 tàu du lịch tham gia phục vụ du khách thưởng thức ẩm thực tại vùng nước ven bờ vịnh Hạ Long vào ban đêm. Những con tàu này đều là tàu đóng mới với thiết kế hiện đại, đảm bảo an toàn hoạt động trong điều kiện ban đêm trên biển phục vụ du khách thưởng thức ẩm thực và hoạt động trong gần Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long. 

Anh Ngô Văn Chinh, Công ty Quảng Nam, một trong những đơn vị tham gia dự án cho biết: "Chúng tôi có 3 tàu đủ điều kiện để tham gia vào Dự án 'Phố đêm du thuyền'. Hiện đơn vị đã hoàn thành khoảng 90% việc chuẩn bị, chủ yếu là trang bị hệ thống ánh sáng để tàu đẹp nhất và bổ sung các phương tiện an toàn".

"Phố đêm du thuyền" được kỳ vọng tạo được điểm nhấn, góp phần thúc đẩy Du lịch Hạ Long - Quảng Ninh khởi sắc sau đại dịch Covid-19. Mặt khác, việc đưa các tàu du lịch phục vụ du khách ăn uống vào ban đêm sẽ giúp giảm tải cho các nhà hàng trên bờ khi vào mùa du lịch cao điểm và tối ưu hiệu suất tàu hoạt động trên Vịnh Hạ Long. 

Bà Vũ Thị Vân Oanh, Phó trưởng phòng Văn hóa Thông tin thành phố Hạ Long cho biết thêm: "30 tàu này sẽ hoạt động từ 17h30 tới 23h đêm mỗi ngày. Các phương án vận hành cũng được xây dựng chi tiết đã được các Sở ngành Quảng Ninh phê duyệt như phương án đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, sự cố tràn dầu hay là phòng chống Covid-19 và cả các phương án khi có trường hợp ngộ độc. Dự kiến 18h ngày 28/4, chúng tôi sẽ chính thức khai trương phố đêm du thuyền tại Cảng tàu Hạ Long, Quảng Ninh"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ai Cập áp dụng nhiều biện pháp để thu hút du khách nước ngoài
Ai Cập áp dụng nhiều biện pháp để thu hút du khách nước ngoài

VOV.VN - Trong bối cảnh cuộc chiến Nga-Ukraine đã khiến lượng khách du lịch đến Ai Cập sụt giảm, Bộ Du lịch nước này đã áp dụng nhiều biện pháp để giảm thiểu thiệt hại và thu hút du khách từ các thị trường thay thế.

Ai Cập áp dụng nhiều biện pháp để thu hút du khách nước ngoài

Ai Cập áp dụng nhiều biện pháp để thu hút du khách nước ngoài

VOV.VN - Trong bối cảnh cuộc chiến Nga-Ukraine đã khiến lượng khách du lịch đến Ai Cập sụt giảm, Bộ Du lịch nước này đã áp dụng nhiều biện pháp để giảm thiểu thiệt hại và thu hút du khách từ các thị trường thay thế.

Du khách đến Cửa Lò (Nghệ An) tăng cao sau dịch Covid-19
Du khách đến Cửa Lò (Nghệ An) tăng cao sau dịch Covid-19

VOV.VN - Tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, hoạt động du lịch đang dần nóng lên, lượng khách đổ về ngày một tăng cao.

Du khách đến Cửa Lò (Nghệ An) tăng cao sau dịch Covid-19

Du khách đến Cửa Lò (Nghệ An) tăng cao sau dịch Covid-19

VOV.VN - Tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, hoạt động du lịch đang dần nóng lên, lượng khách đổ về ngày một tăng cao.

Thị trường du lịch quốc tế: Mở cửa thế nào để không “lỡ nhịp”?
Thị trường du lịch quốc tế: Mở cửa thế nào để không “lỡ nhịp”?

VOV.VN - Trong khi thị trường khách du lịch nội địa “bùng nổ”, khách du lịch quốc tế lại có phần “im ắng”, không được như kỳ vọng ban đầu. Đó là nhận định của nhiều chuyên gia, hãng hàng không, du lịch sau hơn một tháng mở cửa du lịch trở lại. Mở cửa thế nào để không “lỡ nhịp”?

Thị trường du lịch quốc tế: Mở cửa thế nào để không “lỡ nhịp”?

Thị trường du lịch quốc tế: Mở cửa thế nào để không “lỡ nhịp”?

VOV.VN - Trong khi thị trường khách du lịch nội địa “bùng nổ”, khách du lịch quốc tế lại có phần “im ắng”, không được như kỳ vọng ban đầu. Đó là nhận định của nhiều chuyên gia, hãng hàng không, du lịch sau hơn một tháng mở cửa du lịch trở lại. Mở cửa thế nào để không “lỡ nhịp”?