Quảng Ninh tạm dừng đón khách tại tất cả các điểm du lịch

VOV.VN - Từ 12h ngày 12/3, Quảng Ninh tạm dừng đón khách tham quan vịnh Hạ Long và tất cả các di tích danh thắng, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. 

Cụ thể, Quảng Ninh tạm dừng các hoạt động dịch vụ nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long; đón khách tham quan vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long; các đảo thuộc Cô Tô, Vân Đồn, Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử và các di tích danh lam thắng cảnh cùng các điểm du lịch khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Thời gian tạm dừng đón khách từ 12h ngày 12/3 đến 0h 27/3/2020.

Văn bản hỏa tốc của UBND tỉnh Quảng Ninh.

Quyết định này được ban hành để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách trước diễn biến mới, phức tạp của dịch bệnh Covid-19, khi Quảng Ninh là địa bàn trọng điểm về du lịch với lượng khách tham quan lớn, đặc biệt là tới điểm đến vịnh Hạ Long.

Trước đó, ngoài 4 du khách nước ngoài dương tính với virus Sars-CoV-2 đi cùng chuyến bay VN0054 với bệnh nhân thứ 17, Quảng Ninh đã phát hiện bệnh nhân số 31 và 33 từng lưu trú tại địa bàn. Các ngành chức năng đã rà soát, khoanh vùng để tiến hành tiêu độc, khử trùng triệt để với toàn bộ địa điểm, khách sạn, nhà nghỉ, điểm mua sắm, tàu du lịch liên quan, cũng như thực hiện cách ly, làm xét nghiệm với toàn bộ các trường hợp lái xe, hướng dẫn viên, người dân tiếp xúc gần 2 bệnh nhân này.

Hiện Quảng Ninh có hơn 1.200 người đang cách ly tại các cơ sở tập trung./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vực dậy du lịch Đà Nẵng: Cần tính các giải pháp dài hơi
Vực dậy du lịch Đà Nẵng: Cần tính các giải pháp dài hơi

VOV.VN - Đã “bốc hơi” gần 700 tỷ đồng do Covid-19 (tính đến 14/2), ngành du lịch Đà Nẵng đang phải tìm nhiều phương cách để “hồi sức”.

Vực dậy du lịch Đà Nẵng: Cần tính các giải pháp dài hơi

Vực dậy du lịch Đà Nẵng: Cần tính các giải pháp dài hơi

VOV.VN - Đã “bốc hơi” gần 700 tỷ đồng do Covid-19 (tính đến 14/2), ngành du lịch Đà Nẵng đang phải tìm nhiều phương cách để “hồi sức”.

Khách quốc tế đến TPHCM tháng 2 giảm 52% vì dịch bệnh Covid-19
Khách quốc tế đến TPHCM tháng 2 giảm 52% vì dịch bệnh Covid-19

VOV.VN - Theo Sở Du lịch TPHCM, lượng khách du lịch quốc tế đến TPHCM trong tháng 2/2020 đạt gần 347.000 lượt, giảm 52% so với cùng kỳ năm 2019. 

Khách quốc tế đến TPHCM tháng 2 giảm 52% vì dịch bệnh Covid-19

Khách quốc tế đến TPHCM tháng 2 giảm 52% vì dịch bệnh Covid-19

VOV.VN - Theo Sở Du lịch TPHCM, lượng khách du lịch quốc tế đến TPHCM trong tháng 2/2020 đạt gần 347.000 lượt, giảm 52% so với cùng kỳ năm 2019. 

Ngành du lịch Ý ảm đạm ra sao khi đại dịch bùng phát?
Ngành du lịch Ý ảm đạm ra sao khi đại dịch bùng phát?

VOV.VN - Các địa điểm du lịch nổi tiếng tại Venice, Milan và Rome của Ý đều vắng vẻ khi các ca mắc Covid-19 ở nước này tiếp tục gia tăng.

Ngành du lịch Ý ảm đạm ra sao khi đại dịch bùng phát?

Ngành du lịch Ý ảm đạm ra sao khi đại dịch bùng phát?

VOV.VN - Các địa điểm du lịch nổi tiếng tại Venice, Milan và Rome của Ý đều vắng vẻ khi các ca mắc Covid-19 ở nước này tiếp tục gia tăng.