Quảng Ninh tổ chức loạt sự kiện để "hâm nóng" thị trường du lịch

VOV.VN - Trong tháng 4 và tháng 5, tỉnh Quảng Ninh dự kiến tổ chức 30 sự kiện nhằm tăng cường kích cầu, quảng bá và "hâm nóng" thị trường du lịch khi dịch bệnh đã được kiểm soát tốt.

Điểm nhấn nổi bật của Quảng Ninh trong tháng 4 là "Tuần du lịch văn hóa Hạ Long 2021" với các nội dung lớn như Chương trình nghệ thuật Carnaval Hạ Long 2021, chương trình Hạ Long – Quảng Ninh chào hè... Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đường phố như diễn diễu kết hợp ca múa nhạc hiện đại, những lễ hội âm thanh ánh sáng sôi động sẽ làm mới hình ảnh du lịch Quảng Ninh sau hơn 1 năm bị ảnh hưởng nặng nề vì dịch bệnh.

Khi dịch bệnh được kiểm soát tốt, Quảng Ninh đặt ra mục tiêu đón khoảng 10 triệu lượt khách nội địa trong năm 2021. Kế hoạch kích cầu và quảng bá du lịch diễn ra xuyên suốt cả năm ở những trung tâm du lịch như Hạ Long, Cô Tô, Móng Cái, Đông Triều... Bên cạnh các danh lam, thắng cảnh nổi tiếng thì những lễ hội đậm màu sắc văn hóa truyền thống như lễ hội Bạch Đằng, đền Xã Tắc, triển lãm trưng bày các bảo vật quốc gia sẽ là những điểm nhấn mời gọi du khách đến với mảnh đất địa đầu Đông Bắc.

Ông Phạm Ngọc Thủy - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho biết, tỉnh này sẽ phát huy những lợi thế về hạ tầng giao thông để liên minh, liên kết với các địa phương trong vùng và những trung tâm du lịch lớn của cả nước: “Chúng tôi tổ chức các hoạt động bề nổi để tạo hình ảnh mới, thu hút khách du lịch trong nước đến với Quảng Ninh. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết vẫn là an toàn; bởi an toàn mới tạo lòng tin và mang lại hiệu quả cao nhất. Quảng Ninh đang đặt mục tiêu trong quý II sẽ đạt khoảng 2,5 - 2,7 triệu lượt khách”.

Quảng Ninh vẫn duy trì miễn giảm phí, vé tham quan thắng cảnh Yên Tử, vịnh Hạ Long và bảo tàng Quảng Ninh trong cả năm 2021. Bắt đầu từ tháng 3 khi dịch bệnh được kiểm soát tốt, những tổ hợp vui chơi, giải trí, văn hóa thể thao tại Quảng Ninh bắt đầu hoạt động trở lại với nhiều ưu đãi về giá vé và dịch vụ. Chuỗi các sự kiện văn hóa sắp tới được kỳ vọng như luồng gió mới, từng bước vực dậy ngành du lịch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Du lịch Quảng Ninh: Tín hiệu vui những ngày cuối tuần
Du lịch Quảng Ninh: Tín hiệu vui những ngày cuối tuần

VOV.VN - Sau gần 2 tuần hoạt động trở lại, du lịch Quảng Ninh bắt đầu nhộn nhịp nhất là dịp cuối tuần với lượng khách tăng lên khá nhiều.

Du lịch Quảng Ninh: Tín hiệu vui những ngày cuối tuần

Du lịch Quảng Ninh: Tín hiệu vui những ngày cuối tuần

VOV.VN - Sau gần 2 tuần hoạt động trở lại, du lịch Quảng Ninh bắt đầu nhộn nhịp nhất là dịp cuối tuần với lượng khách tăng lên khá nhiều.

Quảng Ninh: Hàng loạt ưu đãi hấp dẫn để kích cầu du lịch
Quảng Ninh: Hàng loạt ưu đãi hấp dẫn để kích cầu du lịch

VOV.VN - Nhiều khu vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đang áp dụng chính sách ưu đãi như hạ giá dịch vụ, tặng quà... để thu hút du khách quay trở lại.

Quảng Ninh: Hàng loạt ưu đãi hấp dẫn để kích cầu du lịch

Quảng Ninh: Hàng loạt ưu đãi hấp dẫn để kích cầu du lịch

VOV.VN - Nhiều khu vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đang áp dụng chính sách ưu đãi như hạ giá dịch vụ, tặng quà... để thu hút du khách quay trở lại.

Quảng Ninh dự kiến tổ chức 150 sự kiện để kích cầu du lịch năm 2021
Quảng Ninh dự kiến tổ chức 150 sự kiện để kích cầu du lịch năm 2021

VOV.VN - Quảng Ninh sẽ tổ chức 150 sự kiện nhằm thu hút khách du lịch nội địa, với kỳ vọng sẽ đón khoảng 10 triệu lượt khách trong năm 2021.

Quảng Ninh dự kiến tổ chức 150 sự kiện để kích cầu du lịch năm 2021

Quảng Ninh dự kiến tổ chức 150 sự kiện để kích cầu du lịch năm 2021

VOV.VN - Quảng Ninh sẽ tổ chức 150 sự kiện nhằm thu hút khách du lịch nội địa, với kỳ vọng sẽ đón khoảng 10 triệu lượt khách trong năm 2021.