Quyết tâm đưa Sa Pa trở thành khu du lịch mang tầm quốc tế

VOV.VN - Đại hội đặt mục tiêu quyết tâm đưa Sa Pa trở thành khu du lịch trọng điểm quốc gia mang tầm quốc tế.

Trong 2 ngày 28-29/6, Đảng bộ thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, với sự tham gia của hơn 200 đại biểu. Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên dự Đại hội.

Đây là Đại hội Đảng bộ đầu tiên của Sa Pa trong vai trò thị xã, kể từ sau khi thành lập thị xã Sa Pa trên cơ sở nâng cấp, điều chỉnh địa giới hành chính của huyện Sa Pa cũ.

Đại hội đại biểu lần thứ XXIII Đảng bộ thị xã Sa Pa.

Báo cáo chính trị tại Đại hội cho thấy, trong 5 năm vừa qua, Sa Pa đã thực hiện đạt và vượt 56/62 chỉ tiêu trong 21 nhóm nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXII đề ra, với tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 13,4%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng thương mại – dịch vụ là ngành kinh tế trọng tâm, tỷ trọng chiếm gần 60%, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy các nhóm kinh tế khác phát triển. Tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 85,5 triệu đồng, tăng 1,8% so với đầu nhiệm kỳ, đứng tốp đầu các huyện, thành phố của tỉnh Lào Cai. Năm 2019, Sa Pa thu hút trên 3,2 triệu lượt du khách, bình quân lượng khách đến Sa Pa tăng trưởng 20%/năm, doanh thu từ dịch vụ du lịch đạt 9.300 tỷ đồng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2020 ước đạt trên 800 tỷ đồng…

Đại hội đặt mục tiêu nhiệm kỳ mới tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, củng cố hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả là nhiệm vụ thường xuyên, then chốt; phát triển du lịch – dịch vụ - thương mại là trung tâm; phát triển nông, lâm nghiệp, xây dựng nông thôn mới là nền tảng; phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp ổn định, bền vững; đầu tư hạ tầng hiện đại, đồng bộ.

Đại hội đặt mục tiêu quyết tâm đưa Sa Pa trở thành khu du lịch trọng điểm quốc gia mang tầm quốc tế.

Đặc biệt, Sa Pa phấn đấu đến năm 2025 sẽ trở thành địa phương phát triển toàn diện, là khu du lịch trọng điểm quốc gia mang tầm quốc tế, trung tâm sản xuất dược liệu và ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh Lào Cai.

Đại hội đã tiến hành bầu 40 đại biểu tham gia vào Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Sa Pa, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tại Hội nghị thứ nhất của Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới, ông Phan Đăng Toàn tái đắc cử chức vụ Bí thư thị ủy Sa Pa, với tỷ lệ phiếu bầu 100%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên