Ra mắt MV du lịch “Tuyệt vời Đà Nẵng”

VOV.VN - Chiều tối nay (25/3), Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng ra mắt MV quảng bá du lịch “Tuyệt vời Đà Nẵng”. Đây là hình thức truyền thông, quảng bá du lịch bằng các sản phẩm âm nhạc được các nước trên thế giới áp dụng thành công.

 

MV du lịch “Tuyệt vời Đà Nẵng” được ca sĩ- nhạc sĩ OnlyC, người Đà Nẵng sáng tác riêng cho thành phố Đà Nẵng. Ca từ trong MV tươi trẻ, chất nhạc sôi động kết hợp với cảnh quay sống động, hình ảnh về con người, phong cảnh đẹp và những món ăn đặc sản đã khắc họa hình ảnh điểm đến Đà Nẵng hấp dẫn người xem, thu hút khách du lịch đến với thành phố này.

Xu hướng truyền thông bằng âm nhạc được các nước trên thế giới sử dụng khá hiệu quả. Tại thành phố Đà Nẵng, nhiều MV ca nhạc quảng bá hình ảnh điểm đến thực hiện trong thời gian qua đã tạo được những hiệu ứng tích cực như: MV “Đà Nẵng nhớ bạn – Danang Miss You”; MV “Take you away”; MV “Chào Đà Nẵng”…

Ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Giám đốc Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết, thông qua những thước phim trong MV “Tuyệt vời Đà Nẵng”, ngành du lịch thành phố mong muốn quảng bá, thu hút khách du dịch đến với thành phố.

“Các quốc gia trên thế giới đã sử dụng nghệ thuật, trong đó có âm nhạc để quảng bá du lịch, chạm tới cảm xúc của khách du lịch. Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng cũng đang nắm bắt xu hướng này, triển khai trong công tác tuyền thông du lịch. Ứng dụng công nghệ, phối hợp với các ca sĩ, nhạc sĩ đưa âm nhạc làm kênh truyền thông cho du lịch thành phố, tạo ra các giá trị, trải nghiệm mới đối với khách du lịch trong nước và quốc tế” - ông Bình nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xây dựng xã miền núi Hòa Bắc thành điểm du lịch cộng đồng của Đà Nẵng
Xây dựng xã miền núi Hòa Bắc thành điểm du lịch cộng đồng của Đà Nẵng

VOV.VN - Chính quyền và các ngành chức năng thành phố Đà Nẵng đang tập trung nguồn lực xây dựng xã miền núi Hòa Bắc thành điểm du lịch cộng đồng của thành phố.

Xây dựng xã miền núi Hòa Bắc thành điểm du lịch cộng đồng của Đà Nẵng

Xây dựng xã miền núi Hòa Bắc thành điểm du lịch cộng đồng của Đà Nẵng

VOV.VN - Chính quyền và các ngành chức năng thành phố Đà Nẵng đang tập trung nguồn lực xây dựng xã miền núi Hòa Bắc thành điểm du lịch cộng đồng của thành phố.

Đà Nẵng làm mới sản phẩm du lịch để thu hút du khách Ấn Độ
Đà Nẵng làm mới sản phẩm du lịch để thu hút du khách Ấn Độ

VOV.VN - Du lịch Đà Nẵng nhộn nhịp trở lại khi các điểm tham quan, vui chơi đón khách ngày càng đông. Để phục vụ du khách, các cơ sở, doanh nghiệp đang bổ sung, làm mới các dịch vụ để tiếp tục thu hút du khách trong thời gian tới, đặc biệt là thị trường khách Ấn Độ.

Đà Nẵng làm mới sản phẩm du lịch để thu hút du khách Ấn Độ

Đà Nẵng làm mới sản phẩm du lịch để thu hút du khách Ấn Độ

VOV.VN - Du lịch Đà Nẵng nhộn nhịp trở lại khi các điểm tham quan, vui chơi đón khách ngày càng đông. Để phục vụ du khách, các cơ sở, doanh nghiệp đang bổ sung, làm mới các dịch vụ để tiếp tục thu hút du khách trong thời gian tới, đặc biệt là thị trường khách Ấn Độ.

Xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm thể thao, tổ chức sự kiện thể thao gắn với du lịch
Xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm thể thao, tổ chức sự kiện thể thao gắn với du lịch

VOV.VN - Xã hội hóa lĩnh vực thể dục thể thao và đầu tư thể thao thành tích cao là kết quả nổi bật của thành phố Đà Nẵng sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị về tăng cường sự Lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020.

Xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm thể thao, tổ chức sự kiện thể thao gắn với du lịch

Xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm thể thao, tổ chức sự kiện thể thao gắn với du lịch

VOV.VN - Xã hội hóa lĩnh vực thể dục thể thao và đầu tư thể thao thành tích cao là kết quả nổi bật của thành phố Đà Nẵng sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị về tăng cường sự Lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020.

Đà Nẵng xúc tiến, quảng bá du lịch mùa thấp điểm
Đà Nẵng xúc tiến, quảng bá du lịch mùa thấp điểm

VOV.VN - Sau nhiều hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch tại các thị trường, hàng loạt đường bay quốc tế đã kết nối trở lại Đà Nẵng. Tàu du lịch biển hạng sang đưa khách du lịch quốc tế đến Đà Nẵng cũng được nối lại sau 2 năm gián đoạn vì dịch Covid-19.

Đà Nẵng xúc tiến, quảng bá du lịch mùa thấp điểm

Đà Nẵng xúc tiến, quảng bá du lịch mùa thấp điểm

VOV.VN - Sau nhiều hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch tại các thị trường, hàng loạt đường bay quốc tế đã kết nối trở lại Đà Nẵng. Tàu du lịch biển hạng sang đưa khách du lịch quốc tế đến Đà Nẵng cũng được nối lại sau 2 năm gián đoạn vì dịch Covid-19.