Sa Đéc khai mạc tuần lễ du lịch gắn với Lễ hội Hoa Xuân 2023

VOV.VN - Nhằm thúc đẩy phát triển ngành du lịch cũng như khai thác tiềm năng của du lịch Sa Đéc. Tối 6/1, UBND thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức Tuần lễ du lịch và Lễ hội Hoa Xuân Quý Mão năm 2023 với nhiều chuỗi hoạt động hấp dẫn nhằm kích cầu du lịch, tạo không khí vui tươi, an toàn, lành mạnh cho người dân vui xuân, đón Tết.

Đến với Tuần lễ du lịch và Lễ hội Hoa Xuân Quý Mão năm 2023 tại TP. Sa Đéc thời điểm này người dân và du khách sẽ được hoà mình vào không gian thơ mộng của “Dòng sông hoa”, với nét văn hóa đặc trưng là trồng hoa trên giàn, tạo nên khung cảnh ấn tượng, đẹp mắt và chiêm ngưỡng, chụp ảnh với hàng trăm loài hoa đang khoe sắc tại Làng hoa Sa Đéc.

Bà Võ Thị Bình, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Sa Đéc cho biết, lễ hội với nhiều chuỗi hoạt động hấp dẫn, mang đặc trưng của vùng đất, con người, văn hóa Đồng Tháp nói chung và Sa Đéc nói riêng. Trong chuỗi sự kiện diễn ra Hội thi và trưng bày sinh vật cảnh, quy tụ trên 1.000 tác phẩm nghệ thuật đặc sắc từ các nghệ nhân trong và ngoài thành phố; tham gia vào sự tươi trẻ, năng động của thanh niên trong Liên hoan các nhóm nhảy đường phố, Diễu hành đường phố; thưởng ngoạn sự khéo léo, đảm đang, mang đậm chất phụ nữ Việt trong Gian hàng Ẩm thực đường phố. 

Theo Phó Chủ tịch UBND Thành phố Sa Đéc Võ Thị Bình, ngoài những hoạt động vui chơi, giải trí, TP. Sa Đéc còn tổ chức Lễ tri ân và tôn vinh nghề trồng hoa kiểng, Lễ tri ân và tôn vinh Làng nghề sản xuất bột Sa Đéc, qua đó nhằm giới thiệu, trải nghiệm, phục vụ khách tham quan thưởng thức mùi vị độc đáo, đặc trưng của 102 món ăn và các loại bánh dân gian làm từ bột Sa Đéc.

"Tất cả những hoạt động này hy vọng sẽ là những điểm nhấn, những kỷ niệm, ấn tượng tốt đẹp mà thành phố Sa Đéc muốn dành cho người dân địa phương, du khách gần xa trong dịp Tết đến Xuân về. Mặt khác, đây cũng là dịp để thành phố quảng bá hình ảnh, văn hoá, con người Sa Đéc nói riêng và văn hoá, con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo nói chung, góp phần thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ ngành du lịch Sa Đéc hơn nữa trong thời gian tới cũng như đóng góp một phần nhỏ cho ngành du lịch của tỉnh nhà", bà Võ Thị Bình cho biết.

Dịp này, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao chứng nhận xác lập kỷ lục “Chế biến, công diễn món ăn và các loại bánh dân gian từ bột gạo nhiều nhất Việt Nam” cho thành phố Sa Đéc.

Cũng trong chuỗi hoạt động trên, từ 21/1 đến 29/1 tại thành phố Sa Đéc còn diễn ra nhiều hoạt động mừng Đảng – mừng Xuân Quý Mão 2023 và kỷ niệm 10 năm thành lập thành phố Sa Đéc (14/10/2013 – 14/10/2023)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khai mạc “Ngày hội Du lịch - Đêm Hoa đăng Ninh Kiều, Cần Thơ” năm 2023
Khai mạc “Ngày hội Du lịch - Đêm Hoa đăng Ninh Kiều, Cần Thơ” năm 2023

VOV.VN - Tối 5/1, tại bến Ninh Kiều, UBND quận Ninh Kiều phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ tổ chức Khai mạc “Ngày hội Du lịch - Đêm Hoa đăng Ninh Kiều, Cần Thơ” lần thứ V năm 2023.

Khai mạc “Ngày hội Du lịch - Đêm Hoa đăng Ninh Kiều, Cần Thơ” năm 2023

Khai mạc “Ngày hội Du lịch - Đêm Hoa đăng Ninh Kiều, Cần Thơ” năm 2023

VOV.VN - Tối 5/1, tại bến Ninh Kiều, UBND quận Ninh Kiều phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ tổ chức Khai mạc “Ngày hội Du lịch - Đêm Hoa đăng Ninh Kiều, Cần Thơ” lần thứ V năm 2023.

Bộ Văn hóa yêu cầu ngăn ngừa hành vi lợi dụng lễ hội để trục lợi dịp Xuân Quý Mão
Bộ Văn hóa yêu cầu ngăn ngừa hành vi lợi dụng lễ hội để trục lợi dịp Xuân Quý Mão

VOV.VN - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có Công văn số 5256/BVHTTDL-VP về việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch mừng Xuân Quý Mão 2023.

Bộ Văn hóa yêu cầu ngăn ngừa hành vi lợi dụng lễ hội để trục lợi dịp Xuân Quý Mão

Bộ Văn hóa yêu cầu ngăn ngừa hành vi lợi dụng lễ hội để trục lợi dịp Xuân Quý Mão

VOV.VN - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có Công văn số 5256/BVHTTDL-VP về việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch mừng Xuân Quý Mão 2023.

Thành phố Hội An khai mạc chuỗi hoạt động văn hóa đặc sắc chào đón năm mới 2023
Thành phố Hội An khai mạc chuỗi hoạt động văn hóa đặc sắc chào đón năm mới 2023

VOV.VN - Tối nay (28/12), thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam khởi động nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc chào đón năm mới 2023. Nhiều sản phẩm du lịch mới, đặc sắc sẽ được thành phố Hội An giới thiệu đến du khách trong dịp này.

Thành phố Hội An khai mạc chuỗi hoạt động văn hóa đặc sắc chào đón năm mới 2023

Thành phố Hội An khai mạc chuỗi hoạt động văn hóa đặc sắc chào đón năm mới 2023

VOV.VN - Tối nay (28/12), thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam khởi động nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc chào đón năm mới 2023. Nhiều sản phẩm du lịch mới, đặc sắc sẽ được thành phố Hội An giới thiệu đến du khách trong dịp này.

Thành phố Sa Đéc sẽ tổ chức tuần lễ du lịch gắn với Lễ hội Hoa Xuân 2023
Thành phố Sa Đéc sẽ tổ chức tuần lễ du lịch gắn với Lễ hội Hoa Xuân 2023

VOV.VN - Từ ngày 6-13/1/2023 tại TP. Sa Đéc - Đồng Tháp sẽ diễn ra tuần lễ du lịch gắn với Lễ hội Hoa Xuân Quý Mão năm 2023. Đây là dịp để quảng bá hình ảnh du lịch tỉnh Đồng Tháp nói chung và thành phố Sa Đéc nói riêng đến với du khách.

Thành phố Sa Đéc sẽ tổ chức tuần lễ du lịch gắn với Lễ hội Hoa Xuân 2023

Thành phố Sa Đéc sẽ tổ chức tuần lễ du lịch gắn với Lễ hội Hoa Xuân 2023

VOV.VN - Từ ngày 6-13/1/2023 tại TP. Sa Đéc - Đồng Tháp sẽ diễn ra tuần lễ du lịch gắn với Lễ hội Hoa Xuân Quý Mão năm 2023. Đây là dịp để quảng bá hình ảnh du lịch tỉnh Đồng Tháp nói chung và thành phố Sa Đéc nói riêng đến với du khách.