Sản phẩm OCOP du lịch khó hình thành tại Đắk Lắk

VOV.VN - Từ đầu năm 2023, theo Quyết định 148/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và điểm du lịch là một trong 6 nhóm sản phẩm của Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Thế nhưng, do thiếu sự phối hợp, liên kết cần thiết, sau hơn 1 năm rưỡi triển khai, Đắk Lắk vẫn chưa xây dựng được sản phẩm OCOP du lịch nào.

Thời gian qua, Hợp tác xã nông nghiệp và du lịch Phú Nông – Buôn Đôn, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk đã nỗ lực liên kết các thành viên hình thành cộng đồng phát triển du lịch ngay chính mảnh đất quê hương mình. Với tiềm năng, lợi thế về cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, nguyên sơ như: Hệ sinh thái rừng khộp Vườn Quốc gia Yok Ðôn, thắng cảnh trên dòng sông Sê-rê-pốk thơ mộng, hệ thống sông, suối, hồ, thác nước, núi rừng đa dạng, văn hoá, ẩm thực các dân tộc phong phú,.. hợp tác xã đã tận dụng thế mạnh này để phát triển du lịch. Đến nay, nhiều mô hình của các thành viên hợp tác xã đã được du khách biết đến.

Tuy nhiên, để xây dựng thành các sản phẩm du lịch theo chương trình OCOP, Hợp tác xã nông nghiệp và du lịch Phú Nông – Buôn Đôn, còn gặp nhiều khó khăn, trong đó có vấn đề quy hoạch.

Ông Trần Văn Toàn, Chủ tịch Hội đồng quản trị hợp tác xã cho biết: “Khó khăn nhất hiện nay là vướng trong quá trình đầu tư và phát triển, do chậm quy hoạch các vùng phát triển du lịch. Ví dụ như chuyển một phần đất nông nghiệp sang đất thương mại dịch vụ hoặc là hướng dẫn để sử dụng đất nông nghiệp đa mục đích, do vậy kéo dài thời gian nên chậm tiến độ trong quá trình đầu tư và phát triển mô hình du lịch nông thôn”.

Theo Quyết định số 148/QĐ-TTg năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ, bộ tiêu chí đánh giá của nhóm sản phẩm OCOP du lịch được quy định cụ thể, rõ ràng, song không phải dễ để xây dựng. Theo PGS.TS Trần Văn Ơn, cố vấn chương trình OCOP quốc gia, cái khó nhất là vì sản phẩm có tính liên ngành. Bởi vậy, dù Đắk Lắk còn rất nhiều dư địa để phát triển nhưng sẽ rất khó thành công nếu không có sự phối hợp đồng bộ và căn cơ giữa các ngành liên quan.

“Chương trình mỗi xã một sản phẩm do ngành nông nghiệp phát triển nông thôn chịu trách nhiệm, nhưng sản phẩm của nó không chỉ là của ngành nông nghiệp phát triển nông thôn, mà gồm cả sản phẩm du lịch. Cho nên đơn thương độc mã tự làm thì sẽ rất là khó. Hàng năm ngành du lịch cũng làm rất nhiều. Nếu như hợp tác tốt với nhau thì sản phẩm du lịch ở đây sẽ phát triển. Trong thực tế đã có rất nhiều sản phẩm du lịch mà khai thác giá trị bản địa ở Đắk Lắk, nhưng vì chưa được nhìn nhận nên chưa có sự hợp tác", PGS.TS Trần Văn Ơn cho biết.

Ông Nguyễn Hoài Dương - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk cho biết, toàn tỉnh có khoảng 17 buôn, làng có thể khai thác các yếu tố đặc trưng gắn với phát triển du lịch OCOP. Tuy nhiên, tỉnh chưa xây dựng được sản phẩm OCOP du lịch, bởi lẽ loại hình du lịch này vẫn mang tính tự phát, manh mún, nhỏ lẻ, chủ yếu là khai thác các sản phẩm sẵn có, chưa tạo ra sự độc đáo về văn hóa và giá trị gia tăng sản phẩm. Đắk Lắk đang nỗ lực vận dụng những cơ chế, chính sách để hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP du lịch xứng tầm với tiềm năng, lợi thế của địa phương.

“Các cơ quan chức năng phải có nhiều chương trình hướng dẫn để các doanh nghiệp, hợp tác xã và bà con ở các địa phương, nhất là ở những vùng có tiềm năng du lịch thấy được những lợi thế và xây dựng được thành những sản phẩm du lịch là sản phẩm OCOP để phát huy có hiệu quả hơn những dư địa tiềm năng này”, ông Nguyễn Hoài Dương nói.

Việc Đắk Lắk phát triển du lịch gắn với chương trình OCOP sẽ góp phần nâng tầm các sản phẩm du lịch, mang lại nhiều lợi ích về kinh tế, tăng thu nhập cho người dân. Từ đó, giúp cộng đồng ý thức hơn trong việc gìn giữ, bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khách du lịch đến Đắk Lắk tăng gần gấp 3 năm ngoái
Khách du lịch đến Đắk Lắk tăng gần gấp 3 năm ngoái

VOV.VN - Trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, lượng khách du lịch đến Đắk Lắk tăng mạnh, gấp gần 3 lần so với cùng kỳ năm 2023.

Khách du lịch đến Đắk Lắk tăng gần gấp 3 năm ngoái

Khách du lịch đến Đắk Lắk tăng gần gấp 3 năm ngoái

VOV.VN - Trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, lượng khách du lịch đến Đắk Lắk tăng mạnh, gấp gần 3 lần so với cùng kỳ năm 2023.

Đắk Lắk thúc đẩy hợp tác văn hóa, du lịch để thu hút du khách
Đắk Lắk thúc đẩy hợp tác văn hóa, du lịch để thu hút du khách

VOV.VN - Nhờ đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế về văn hóa, du lịch, trong 6 tháng đầu năm nay, lượng du khách đến Đắk Lắk đã tăng lên, đạt 65% kế hoạch cả năm.

Đắk Lắk thúc đẩy hợp tác văn hóa, du lịch để thu hút du khách

Đắk Lắk thúc đẩy hợp tác văn hóa, du lịch để thu hút du khách

VOV.VN - Nhờ đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế về văn hóa, du lịch, trong 6 tháng đầu năm nay, lượng du khách đến Đắk Lắk đã tăng lên, đạt 65% kế hoạch cả năm.

Cận cảnh quy trình làm rượu cần tại Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
Cận cảnh quy trình làm rượu cần tại Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

VOV.VN - Tây Nguyên nổi tiếng với đặc sản rượu cần. Đồ uống gắn liền với văn hóa Tây Nguyên này được sản xuất như thế nào? Kính mời quý độc giả cùng theo dõi quy trình làm rượu cần của người dân bản địa.

Cận cảnh quy trình làm rượu cần tại Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Cận cảnh quy trình làm rượu cần tại Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

VOV.VN - Tây Nguyên nổi tiếng với đặc sản rượu cần. Đồ uống gắn liền với văn hóa Tây Nguyên này được sản xuất như thế nào? Kính mời quý độc giả cùng theo dõi quy trình làm rượu cần của người dân bản địa.