Công bố thời điểm nối lại tour Trương Gia Giới từ Hà Nội và TP.HCM

VOV.VN - Chiều nay (20/3), tại TP.HCM, chính quyền thành phố Trương Gia Giới, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc tổ chức Hội nghị quảng bá và xúc tiến du lịch văn hóa, nhằm thu hút du khách Việt đến địa phương này. Hiện nay du khách đến Trung Quốc bắt buộc âm tính với Covid-19 trong vòng 48 tiếng tại thời điểm lên máy bay (có thể test nhanh hoặc PCR).

Ông Wang Tao – Phó Thị trưởng TP. Trương Gia Giới cho biết, thành phố là điểm đến hấp dẫn du khách Việt. Được mệnh danh là “Chốn bồng lai tiên cảnh dưới trần gian”, riêng năm 2019 Trương Gia Giới đã thu hút 4,5 triệu du khách Việt Nam.

Ông Wang Tao nhấn mạnh TP.HCM là một trong hai thành phố lớn nhất Việt Nam có ngành du lịch, dịch vụ phát triển. Đây là thị trường rất tiềm năng để Trương Gia Giới hợp tác phát triển, khôi phục du lịch sau 3 năm “đóng băng” vì đại dịch và góp phần để người dân 2 nước qua lại sôi động trở lại.

Hiện nay, Lãnh sự quán Trung Quốc tại TP.HCM đã bắt đầu nhận hồ sơ làm thị thực du lịch cho du khách đoàn và cá nhân. Dự kiến, đầu tháng 4/2023, sẽ nối lại các đường bay thẳng từ TP.HCM và Hà Nội đến Trương Gia Giới của 2 hãng hàng không Việt Nam.

Phát biểu tại hội nghị, bà Bùi Thị Ngọc Hiếu - Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM cho biết lượng khách Trung Quốc đứng top 3 thị trường khách quốc tế đến TP.HCM trong năm 2019. Chỉ trong 3 tháng đầu năm 2023, khách du lịch Trung Quốc đến TP.HCM đạt khoảng 49.000 lượt. Thông qua các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch giữa 2 địa phương, Sở Du lịch TP.HCM hy vọng trong thời gian tới, ngành du lịch 2 nước sẽ hồi phục và phát triển mạnh mẽ hơn.

Bà Bùi Thị Ngọc Hiếu gửi lời mời chính quyền TP. Trương Gia Giới cùng các doanh nghiệp du lịch tại địa phương và Trung Quốc nói chung đến tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM lần thứ 17 - năm 2023 sẽ diễn ra vào tháng 9 tới đây.

Trả lời thắc mắc của đại diện các doanh nghiệp lữ hành Việt Nam về chính sách, công tác phòng chống dịch Covid-19 hiện nay, đại diện chính quyền thành phố Trương Gia Giới cho biết du khách đến Trung Quốc bắt buộc âm tính với Covid-19 trong vòng 48 tiếng tại thời điểm lên máy bay (có thể test nhanh hoặc PCR).

Tuy nhiên, khi đến Trung Quốc, du khách vẫn có thể bị xét nghiệm lại ngẫu nhiên. Trường hợp du khách có kết quả dương tính với Covid-19, không bắt buộc cách ly mà vẫn được tham gia cùng đoàn nhưng phải đảm bảo an toàn, tránh lây nhiễm cho người khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Doanh nghiệp Hà Nội, Phú Quốc bắt tay đón mùa du lịch hè
Doanh nghiệp Hà Nội, Phú Quốc bắt tay đón mùa du lịch hè

VOV.VN - Nhằm phục hồi du lịch sau đại dịch, đặc biệt là chuẩn bị cho mùa du lịch hè sắp tới, từ ngày 17-19/3, Hiệp hội Du lịch tỉnh Kiên Giang tổ chức chương trình famtrip Phú Quốc với chủ đề “Phú Quốc hè sang – rộn ràng biển gọi”, có sự tham gia của đại diện 40 đơn vị lữ hành tại Hà Nội.

Doanh nghiệp Hà Nội, Phú Quốc bắt tay đón mùa du lịch hè

Doanh nghiệp Hà Nội, Phú Quốc bắt tay đón mùa du lịch hè

VOV.VN - Nhằm phục hồi du lịch sau đại dịch, đặc biệt là chuẩn bị cho mùa du lịch hè sắp tới, từ ngày 17-19/3, Hiệp hội Du lịch tỉnh Kiên Giang tổ chức chương trình famtrip Phú Quốc với chủ đề “Phú Quốc hè sang – rộn ràng biển gọi”, có sự tham gia của đại diện 40 đơn vị lữ hành tại Hà Nội.

Đoàn du khách đầu tiên của Trung Quốc đến du lịch TP.HCM sau đại dịch Covid-19
Đoàn du khách đầu tiên của Trung Quốc đến du lịch TP.HCM sau đại dịch Covid-19

VOV.VN - Sáng nay (17/3), ngành du lịch TP.HCM đã đón đoàn khách Trung Quốc đầu tiên, sau khi quốc gia này đưa Việt Nam vào danh sách thí điểm mở cửa du lịch theo đoàn kể từ ngày 15/3.

Đoàn du khách đầu tiên của Trung Quốc đến du lịch TP.HCM sau đại dịch Covid-19

Đoàn du khách đầu tiên của Trung Quốc đến du lịch TP.HCM sau đại dịch Covid-19

VOV.VN - Sáng nay (17/3), ngành du lịch TP.HCM đã đón đoàn khách Trung Quốc đầu tiên, sau khi quốc gia này đưa Việt Nam vào danh sách thí điểm mở cửa du lịch theo đoàn kể từ ngày 15/3.

Giải mã sức hút của Jeollanam-do, "kinh đô ẩm thực" ở Hàn Quốc
Giải mã sức hút của Jeollanam-do, "kinh đô ẩm thực" ở Hàn Quốc

VOV.VN - Với đường bay thẳng và chính sách miễn thị thực tới thủ phủ Muan, các điểm đến tại tỉnh Jeollanam-do (Hàn Quốc) đang tràn trề cơ hội đón du khách từ Việt Nam. Hiện còn mới mẻ với du khách Việt Nam nhưng điểm đến này được coi là "kinh đô ẩm thực", được người Hàn Quốc đặc biệt yêu thích.

Giải mã sức hút của Jeollanam-do, "kinh đô ẩm thực" ở Hàn Quốc

Giải mã sức hút của Jeollanam-do, "kinh đô ẩm thực" ở Hàn Quốc

VOV.VN - Với đường bay thẳng và chính sách miễn thị thực tới thủ phủ Muan, các điểm đến tại tỉnh Jeollanam-do (Hàn Quốc) đang tràn trề cơ hội đón du khách từ Việt Nam. Hiện còn mới mẻ với du khách Việt Nam nhưng điểm đến này được coi là "kinh đô ẩm thực", được người Hàn Quốc đặc biệt yêu thích.

Hơn 100 khách Trung Quốc du lịch Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị
Hơn 100 khách Trung Quốc du lịch Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị

VOV.VN - Chiều 15/3, tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, UBND tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Tổng cục Du lịch tổ chức Chương trình khởi động khai thông du lịch xuyên biên giới Việt- Trung và đón đoàn khách du lịch Trung Quốc trở lại Việt Nam.

Hơn 100 khách Trung Quốc du lịch Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị

Hơn 100 khách Trung Quốc du lịch Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị

VOV.VN - Chiều 15/3, tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, UBND tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Tổng cục Du lịch tổ chức Chương trình khởi động khai thông du lịch xuyên biên giới Việt- Trung và đón đoàn khách du lịch Trung Quốc trở lại Việt Nam.

80 khách Trung Quốc đầu tiên nhập cảnh vào Lào Cai tham gia "tour du lịch vàng"
80 khách Trung Quốc đầu tiên nhập cảnh vào Lào Cai tham gia "tour du lịch vàng"

VOV.VN - Trong ngày đầu tiên Trung Quốc nối lại du lịch theo nhóm sang Việt Nam (15/3), một đoàn gồm 80 khách mang quốc tịch nước này đã nhập cảnh vào Lào Cai theo "tour du lịch vàng" mang tên “Hai quốc gia, sáu điểm đến”.

80 khách Trung Quốc đầu tiên nhập cảnh vào Lào Cai tham gia "tour du lịch vàng"

80 khách Trung Quốc đầu tiên nhập cảnh vào Lào Cai tham gia "tour du lịch vàng"

VOV.VN - Trong ngày đầu tiên Trung Quốc nối lại du lịch theo nhóm sang Việt Nam (15/3), một đoàn gồm 80 khách mang quốc tịch nước này đã nhập cảnh vào Lào Cai theo "tour du lịch vàng" mang tên “Hai quốc gia, sáu điểm đến”.