Khôi phục tuyến du lịch Nhật Bản "Hành trình kim cương" 

VOV.VN - "Hành trình kim cương" là tuyến du lịch kết nối các điểm đến Nhật Bản như Ibaraki, Fukushima, Tochigi, Tokyo, với những trải nghiệm hấp dẫn không kém "Cung đường vàng" quen thuộc.

"Hành trình kim cương" là tên gọi của tuyến du lịch kết nối các điểm đến Ibaraki, Fukushima, Tochigi, Tokyo tại Nhật Bản. Cái tên "kim cương" xuất phát từ hình tạo ra bởi đường nối 4 điểm đến này trên bản đồ Nhật Bản, cũng là cách để phân biệt với "Cung đường vàng" truyền thống gồm Tokyo, Osaka, Kyoto. Điểm độc đáo của "Hành trình kim cương" là sự thay đổi cảnh quan và trải nghiệm theo 4 mùa Xuân - Hạ - Thu - Đông.

Sau hơn 2 năm bị gián đoạn vì dịch Covid-19, "Hành trình kim cương" kết nối các điểm đến Ibaraki, Fukushima, Tochigi, Tokyo vừa chính thức được khôi phục, với đoàn du khách cùng các doanh nghiệp hàng không, lữ hành do Công ty VJSC tổ chức từ ngày 16 - 20/11.

Một điểm đến độc đáo trong hành trình này là Edo Wonderland - nơi tái hiện những con phố vào thời đại Edo (khoảng thế kỷ 17 - 19) nằm tại thành phố Nikko, tỉnh Tochigi. Những quán trọ, dinh thự của võ sĩ trên đường phố, các loại cây cảnh bốn mùa hay hình ảnh samurai và người dân trong trang phục cổ xưa mang đến cho du khách cảm giác như đang quay ngược thời gian. Thông qua các hoạt động trải nghiệm cùng người dân trong khu phố, du khách có dịp hiểu sâu hơn về văn hóa và cuộc sống thời kỳ Edo.

Tham gia chuyến đi lần này, ông Trần Huy Công – Trưởng phòng Phát triển bán miền Bắc (Hãng hàng không Vietravel Airlines) nhận định "Hành trình kim cương" là sản phẩm tiềm năng vì lâu nay Nhật Bản đã được khách Việt yêu thích, đặc biệt là mùa xuân với phong cảnh hoa anh đào. Nhật Bản cũng nằm trong lộ trình mở rộng mạng bay quốc tế tại châu Á của Vietravel Airlines, sau điểm đến quốc tế đầu tiên là Thái Lan vào tháng 12 tới. 

Ngoài các đường bay thường lệ, bà Vũ Minh Châu - Giám đốc Công ty VJSC cho biết đơn vị còn tổ chức các chuyến bay charter Việt Nam - Nhật Bản theo "Hành trình kim cương" từ tháng 1 đến tháng 5/2023, tương ứng với mùa trải nghiệm tuyết và hoa anh đào. "Nét độc đáo của Fukushima là hoa anh đào ở đây tàn muộn, thường vào cuối tháng 5. Đây là điểm đến mới, kết hợp với điểm đến truyền thống Tokyo tạo thành một hành trình du lịch hấp dẫn" - bà Vũ Minh Châu nói.

Ông Yoshida Kenji – Trưởng đại diện văn phòng Việt Nam, Cơ quan Xúc tiến du lịch Nhật Bản (JNTO) cho rằng Fukushima là điểm đến phù hợp với khách Việt Nam và cả người Nhật Bản cũng rất yêu thích. "Chỉ nằm cách Tokyo khoảng 90 phút di chuyển bằng tàu shinkansen, Fukushima có thiên nhiên rất phong phú, nhiều khu suối nước nóng Onsen, nhiều món ăn ngon và du khách sẽ cảm giác như đang được tới một thế giới hoàn khác biệt. Cá nhân tôi cũng đã đến Fukushima nhiều lần với bạn bè và người thân" - ông Yoshida Kenji chia sẻ./.

Vẻ đẹp kỳ thú tại quê hương samurai

VOV.VN - Là tỉnh có diện tích lớn thứ 3 Nhật Bản, Fukushima sở hữu những cảnh quan thiên nhiên tráng lệ, đa dạng cùng với nguồn suối nước nóng tự nhiên và ẩm thực tuyệt hảo. Vẻ đẹp của Fukushima thay đổi theo từng mùa tạo cho du khách những ấn tượng khó phai.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nữ travel blogger gợi ý 3 địa danh Nhật Bản hợp với khách Việt
Nữ travel blogger gợi ý 3 địa danh Nhật Bản hợp với khách Việt

VOV.VN - Ngay sau khi Nhật Bản mở cửa đón khách quốc tế, nữ travel blogger Mộc Linh đã có chuyến trải nghiệm dài ngày tại "xứ sở mặt trời mọc". Hiện nay thủ tục du lịch Nhật Bản khá thuận tiện, đồng thời mùa thu cũng là thời điểm tuyệt vời để khám phá đất nước này.

Nữ travel blogger gợi ý 3 địa danh Nhật Bản hợp với khách Việt

Nữ travel blogger gợi ý 3 địa danh Nhật Bản hợp với khách Việt

VOV.VN - Ngay sau khi Nhật Bản mở cửa đón khách quốc tế, nữ travel blogger Mộc Linh đã có chuyến trải nghiệm dài ngày tại "xứ sở mặt trời mọc". Hiện nay thủ tục du lịch Nhật Bản khá thuận tiện, đồng thời mùa thu cũng là thời điểm tuyệt vời để khám phá đất nước này.

Nhật Bản chính thức bỏ hạn chế nhập cảnh, thúc đẩy phát triển du lịch
Nhật Bản chính thức bỏ hạn chế nhập cảnh, thúc đẩy phát triển du lịch

VOV.VN - Từ ngày hôm nay (11/10), Nhật Bản chính thức dỡ bỏ hạn chế nhập cảnh đối với khách du lịch nước ngoài, đồng thời khởi động lại chính sách thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Đây được coi là biện pháp hỗ trợ ngành du lịch phát triển trở lại trong bối cảnh đã chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 và đồng Yen xuống giá.

Nhật Bản chính thức bỏ hạn chế nhập cảnh, thúc đẩy phát triển du lịch

Nhật Bản chính thức bỏ hạn chế nhập cảnh, thúc đẩy phát triển du lịch

VOV.VN - Từ ngày hôm nay (11/10), Nhật Bản chính thức dỡ bỏ hạn chế nhập cảnh đối với khách du lịch nước ngoài, đồng thời khởi động lại chính sách thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Đây được coi là biện pháp hỗ trợ ngành du lịch phát triển trở lại trong bối cảnh đã chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 và đồng Yen xuống giá.

Thái Lan tự tin với mục tiêu 10 triệu khách quốc tế sau khi Nhật Bản, Hàn Quốc mở cửa
Thái Lan tự tin với mục tiêu 10 triệu khách quốc tế sau khi Nhật Bản, Hàn Quốc mở cửa

VOV.VN - Cơ quan Du lịch Thái Lan tin tưởng nước này sẽ đón ít nhất 10 triệu khách quốc tế trong năm 2022 và 20 triệu khách quốc tế trong năm 2023.

Thái Lan tự tin với mục tiêu 10 triệu khách quốc tế sau khi Nhật Bản, Hàn Quốc mở cửa

Thái Lan tự tin với mục tiêu 10 triệu khách quốc tế sau khi Nhật Bản, Hàn Quốc mở cửa

VOV.VN - Cơ quan Du lịch Thái Lan tin tưởng nước này sẽ đón ít nhất 10 triệu khách quốc tế trong năm 2022 và 20 triệu khách quốc tế trong năm 2023.