Khuyến khích sản phẩm trải nghiệm khách sạn 4-5 sao cho người Hà Nội

VOV.VN - Trước nhu cầu ngày càng lớn về du lịch gần nhà và nghỉ ngơi ngắn ngày, ngành du lịch Hà Nội sẽ đẩy mạnh các sản phẩm dành cho người dân Thủ đô trong năm 2022.

Năm 2021, lượng khách đến, công suất phòng khách sạn và tổng thu từ du lịch tại Hà Nội tiếp tục sụt giảm mạnh so với năm 2020. Trong bối cảnh nguồn khách chưa phục hồi, nhiều doanh nghiệp và điểm đến đã chuyển sang thu hút người dân sống tại Hà Nội, với các sản phẩm như tour đi bộ “Kiến trúc Pháp trong lòng Hà Nội”, trải nghiệm phố cổ bằng xe điện, khám phá Hà Nội bằng xe đạp... 

Trong thời gian tới, ngành du lịch Hà Nội khuyến khích các khách sạn, resort trong khu vực nội, ngoại thành triển khai các chương trình khuyến mại nghỉ dưỡng, trải nghiệm, ẩm thực phục vụ thị hiếu nghỉ ngơi ngắn ngày của du khách; để người dân Hà Nội trải nghiệm dịch vụ khách sạn, vui chơi giải trí cao cấp với giá hấp dẫn tại các cơ sở lưu trú 4 - 5 sao.

Các tuyến phố đi bộ, khu phố du lịch - ẩm thực sẽ được nghiên cứu mở rộng, như tại khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận, khu phố ẩm thực đêm Đảo Ngọc - Ngũ Xã, khu phố kinh doanh dịch vụ, đi bộ khu vực hồ Ngọc Khánh, quận Ba Đình; không gian đi bộ hồ Thiền Quang, quận Hai Bà Trưng... Bên cạnh đó, các sản phẩm mới tại Hoàng thành Thăng Long, di tích Nhà tù Hỏa Lò, Văn Miếu - Quốc Tử Giám... tiếp tục được phát triển và hoàn thiện.

Ở ngoại thành, Hà Nội tiếp tục phát triển những sản phẩm nhóm du lịch tham quan, nghỉ dưỡng, sinh thái, làng nghề truyền thống (gắn với giáo dục, nông nghiệp) tại các huyện Ba Vì, Sóc Sơn, Thường Tín, Đan Phượng… nhằm đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của du khách. Khuyến khích, phát triển các sản phẩm du lịch mới, độc đáo như du lịch mạo hiểm, bay khinh khí cầu, dù lượn ở Ba Vì, Chương Mỹ gắn với đối tượng khách trẻ, thích trải nghiệm khám phá. Một số mô hình du lịch nông nghiệp nông thôn, du lịch cộng đồng theo hướng du lịch xanh sẽ được đầu tư xây dựng thí điểm tại các địa phương có tiềm năng và thế mạnh như: Ba Vì, Sơn Tây, Mỹ Đức, Sóc Sơn, Thường Tín, Gia Lâm, Đan Phượng…

Năm 2022, Hà Nội phấn đấu đón từ 9 - 10 triệu lượt khách, trong đó có 1,2 - 2 triệu lượt khách quốc tế. Công suất sử dụng phòng trung bình năm 2022 của khối khách sạn đạt từ 40% - 45%. Tổng thu từ khách du lịch dự kiến từ 27,84 đến 35,84 nghìn tỷ đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thiết lập hành lang du lịch an toàn Hà Nội và các địa phương
Thiết lập hành lang du lịch an toàn Hà Nội và các địa phương

VOV.VN - Chiều 17/12, UBND thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Hội nghị kết nối du lịch giữa Hà Nội và các địa phương với chủ đề “Thiết lập hành lang du lịch an toàn Hà Nội và các địa phương”. 

Thiết lập hành lang du lịch an toàn Hà Nội và các địa phương

Thiết lập hành lang du lịch an toàn Hà Nội và các địa phương

VOV.VN - Chiều 17/12, UBND thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Hội nghị kết nối du lịch giữa Hà Nội và các địa phương với chủ đề “Thiết lập hành lang du lịch an toàn Hà Nội và các địa phương”. 

Mãn nhãn với vườn hoa bách nhật tại Hà Nội
Mãn nhãn với vườn hoa bách nhật tại Hà Nội

VOV.VN - Cánh đồng hoa bách nhật tím lịm như trời Âu ở Thạch Cầu (Long Biên) đang thu hút rất nhiều bạn trẻ tới vui chơi, chụp ảnh

Mãn nhãn với vườn hoa bách nhật tại Hà Nội

Mãn nhãn với vườn hoa bách nhật tại Hà Nội

VOV.VN - Cánh đồng hoa bách nhật tím lịm như trời Âu ở Thạch Cầu (Long Biên) đang thu hút rất nhiều bạn trẻ tới vui chơi, chụp ảnh

Thuê villa ngoại thành Hà Nội, du khách "loay hoay" giữa những rủi ro
Thuê villa ngoại thành Hà Nội, du khách "loay hoay" giữa những rủi ro

VOV.VN - Nhu cầu nghỉ dưỡng của người dân Hà Nội tăng cao, kéo theo sức ép về duy trì chất lượng ở một số mô hình lưu trú ngoại thành, cũng như gia tăng số vụ lừa đảo trên mạng xã hội.

Thuê villa ngoại thành Hà Nội, du khách "loay hoay" giữa những rủi ro

Thuê villa ngoại thành Hà Nội, du khách "loay hoay" giữa những rủi ro

VOV.VN - Nhu cầu nghỉ dưỡng của người dân Hà Nội tăng cao, kéo theo sức ép về duy trì chất lượng ở một số mô hình lưu trú ngoại thành, cũng như gia tăng số vụ lừa đảo trên mạng xã hội.