Tour đường bộ Việt Nam - Lào - Thái Lan lại đắt khách

VOV.VN - Các doanh nghiệp lữ hành tại Quảng Bình, Quảng Trị cho biết tour đường bộ Việt Nam, Lào, Thái Lan dù mới mở bán trở lại nhưng đã thu hút rất đông du khách. Sản phẩm du lịch này đã được triển khai từ vài năm trước nhưng bị tạm dừng vì đại dịch Covid-19.

Tour "1 ngày ăn cơm 3 nước" đưa du khách từ miền Trung Việt Nam đi tham quan nhiều điểm đến mới lạ tại Lào và Thái Lan bằng đường bộ. Hành trình ngắn nhất là 3 ngày 2 đêm, du khách đi qua cửa khẩu tại Quảng Bình hoặc Quảng Trị để tới Savannakhet (Lào) - Mukdahan (Thái Lan) - Nakhon Phanom (Thái Lan) rồi trở về Việt Nam. Ngoài ra du khách có thể chọn hành trình 5 ngày 4 đêm với trải nghiệm đa dạng hơn và bổ sung các điểm đến Vientiane (Lào) và Udon Thani (Thái Lan). 

Điểm nhấn của tour Việt – Lào – Thái đường bộ là câu chuyện "Hành trình theo bước chân Chủ tịch Hồ Chí Minh", khi du khách có dịp đến khuôn viên tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lào hay tham quan, tìm hiểu nơi Bác Hồ từng hoạt động tại Thái Lan. Các món ăn mang đậm văn hóa Lào và Thái Lan cũng là nét độc đáo của tour du lịch này, khi du khách thực sự trải nghiệm 3 nền ẩm thực khác nhau chỉ trong thời gian ngắn.

Mới đây vào trung tuần tháng 9, đoàn các doanh nghiệp lữ hành Thừa Thiên Huế, Quảng Trị và Quảng Bình đã đi khảo sát lại tour đường bộ Việt Nam – Lào – Thái Lan, sau thời gian dài gián đoạn vì đại dịch Covid-19. Nhìn chung, khoảng 90% cơ sở du lịch đã mở cửa tại các điểm đến trong hành trình này, ngay cả những sản phẩm bổ trợ như ăn tối trên du thuyền sông Mekong hay các dịch vụ cao cấp cũng sẵn sàng cung ứng.

Ngay sau khi tour du lịch đường bộ Việt Nam – Lào – Thái Lan được khôi phục, ông Trần Hữu Phước - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Trị cho biết sản phẩm này đang thu hút rất đông du khách: "Đã có rất nhiều đoàn khách tham gia tour du lịch độc đáo này; hiện các công ty lữ hành lên lịch khởi hành định kỳ từ nay đến tháng 3/2023. Hành trình 5 ngày 4 đêm được du khách ưa chuộng nhất vì thoải mái và nhiều trải nghiệm hơn".

Theo phân tích của ông Trần Xuân Cương - Tổng Giám đốc công ty Netin Travel (Quảng Bình), đường bộ vẫn là tuyến đường chính của nhiều quốc gia và loại hình du lịch đường bộ ngày càng thu hút nhiều sự quan tâm. Tour du lịch đường bộ Việt Nam – Lào – Thái Lan có sức hấp dẫn vì giúp du khách khám phá nhiều vùng đất và điểm đến mới lạ; đồng thời có chiều sâu văn hóa khi khách được trải nghiệm lễ buộc chỉ tay chúc phúc truyền thống tại Lào hay văn hóa Phật giáo tại Thái Lan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Long An cần phát triển du lịch gắn với lễ hội nông nghiệp sông nước
Long An cần phát triển du lịch gắn với lễ hội nông nghiệp sông nước

VOV.VN - Bức tranh du lịch Long An đến thời điểm này vẫn còn khá rời rạc, manh mún và chưa mang lại hiệu quả cao giá trị kinh tế. Để phát triển ngành công nghiệp không khói này, tỉnh Long An cần phát triển du lịch gắn với lễ hội nông nghiệp sông nước.

Long An cần phát triển du lịch gắn với lễ hội nông nghiệp sông nước

Long An cần phát triển du lịch gắn với lễ hội nông nghiệp sông nước

VOV.VN - Bức tranh du lịch Long An đến thời điểm này vẫn còn khá rời rạc, manh mún và chưa mang lại hiệu quả cao giá trị kinh tế. Để phát triển ngành công nghiệp không khói này, tỉnh Long An cần phát triển du lịch gắn với lễ hội nông nghiệp sông nước.

Tuần lễ Du lịch golf Hà Nội sẽ thu hút du khách từ Singapore, Malaysia, Hàn Quốc
Tuần lễ Du lịch golf Hà Nội sẽ thu hút du khách từ Singapore, Malaysia, Hàn Quốc

VOV.VN - Dự kiến tổ chức từ ngày 20 – 31/10/2022, tuần lễ Du lịch golf Hà Nội 2022 được kỳ vọng thu hút đông đảo du khách quốc tế và góp phần tăng trưởng tổng thu từ hoạt động du lịch trên địa bàn Thủ đô.

Tuần lễ Du lịch golf Hà Nội sẽ thu hút du khách từ Singapore, Malaysia, Hàn Quốc

Tuần lễ Du lịch golf Hà Nội sẽ thu hút du khách từ Singapore, Malaysia, Hàn Quốc

VOV.VN - Dự kiến tổ chức từ ngày 20 – 31/10/2022, tuần lễ Du lịch golf Hà Nội 2022 được kỳ vọng thu hút đông đảo du khách quốc tế và góp phần tăng trưởng tổng thu từ hoạt động du lịch trên địa bàn Thủ đô.

Đà Nẵng ban hành chương trình hỗ trợ thu hút khách MICE quốc tế
Đà Nẵng ban hành chương trình hỗ trợ thu hút khách MICE quốc tế

VOV.VN - UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Chương trình hỗ trợ thu hút khách MICE quốc tế (khách du lịch hội nghị, hội thảo). Đây là dòng khách tiềm năng đối với thành phố Đà Nẵng.

Đà Nẵng ban hành chương trình hỗ trợ thu hút khách MICE quốc tế

Đà Nẵng ban hành chương trình hỗ trợ thu hút khách MICE quốc tế

VOV.VN - UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Chương trình hỗ trợ thu hút khách MICE quốc tế (khách du lịch hội nghị, hội thảo). Đây là dòng khách tiềm năng đối với thành phố Đà Nẵng.

Du lịch Thái Lan kỳ vọng phục hồi mạnh nhờ chính sách thị thực mới của Chính phủ
Du lịch Thái Lan kỳ vọng phục hồi mạnh nhờ chính sách thị thực mới của Chính phủ

VOV.VN - Ngành du lịch Thái Lan đang kỳ vọng sẽ phục hồi mạnh mẽ sau khi Chính phủ nước này cơ bản dỡ bỏ tất cả các hạn chế nhập cảnh, đồng thời đưa ra nhiều chính sách thị thực mới hấp dẫn từ tháng 9/2022.

Du lịch Thái Lan kỳ vọng phục hồi mạnh nhờ chính sách thị thực mới của Chính phủ

Du lịch Thái Lan kỳ vọng phục hồi mạnh nhờ chính sách thị thực mới của Chính phủ

VOV.VN - Ngành du lịch Thái Lan đang kỳ vọng sẽ phục hồi mạnh mẽ sau khi Chính phủ nước này cơ bản dỡ bỏ tất cả các hạn chế nhập cảnh, đồng thời đưa ra nhiều chính sách thị thực mới hấp dẫn từ tháng 9/2022.