Tuần lễ du lịch kích cầu điểm đến Nghi Sơn - Thanh Hóa

VOV.VN - Đại sứ Du lịch tỉnh Thanh Hóa, Hoa hậu Việt Nam năm 2020 Đỗ Thị Hà sẽ tham dự sự kiện khai trương Tuần lễ du lịch Anh Phát – Nghi Sơn năm 2023 vào ngày 2/4 tới. Trong khuôn khổ sự kiện còn có nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, tham quan, trải nghiệm, giới thiệu tour khám phá đảo Mê và khu du lịch Monaco - Nghi Sơn.

Tour Nghi Sơn - đảo Mê là một trong những sản phẩm du lịch mới nhất tại tỉnh Thanh Hóa. Là đảo lớn nhất trong quần đảo 18 hòn lớn nhỏ khác nhau, đảo Mê hay Hòn Mê nằm ở phía Đông Nam của tỉnh Thanh Hóa, thuộc thị xã Nghi Sơn. Trong tour tham quan đảo Mê, du khách có thể tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm như chèo thuyền kayak, đi xe mô tô nước, lướt ván, câu cá, lặn biển ngắm san hô, cắm trại, tham quan ngọn hải đăng, ngắm bình minh và hoàng hôn.

Tour du lịch đảo Mê sẽ được ra mắt kèm theo nhiều khuyến mại vào dịp Tuần lễ du lịch Anh Phát – Nghi Sơn năm 2023 khai mạc ngày 2/4 tới. Đây là chuỗi sự kiện du lịch với nhiều nội dung như khai trương cầu nghệ thuật B9, giới thiệu khu du lịch Monaco - Nghi Sơn cùng nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, tham quan, trải nghiệm tại khu tổ hợp dịch vụ Bến du thuyền Anh Phát. Tuần lễ du lịch còn có sự xuất hiện của Đại sứ du lịch tỉnh Thanh Hóa, Hoa hậu Việt Nam năm 2020 Đỗ Thị Hà.

Ngoài ra, du khách đến với Nghi Sơn dịp này còn có cơ hội tham quan 17 tác phẩm nằm rải rác ở thành phố nghệ thuật Monaco Nghi Sơn được chế tác bởi các nghệ sỹ quốc tế, hay các cây cầu độc đáo như cầu ánh sáng, cầu phun nước... Khu du lịch còn cung cấp hàng loạt trải nghiệm vui chơi, giải trí như trường đua xe Go Kart hơn 10.000m2, đường trải nghiệm xe địa hình ATV xuyên núi dài 8km, quảng trường trượt cỏ, trường bắn súng sơn, chèo thuyền kayak trên hồ Quế Sơn…

Đại diện ban tổ chức, ông Lê Hồng Đạo - Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Khách sạn Anh Phát cho biết chuỗi sự kiện lần này nhằm quảng bá mạnh mẽ, giới thiệu những dịch vụ, công trình độc đáo cùng các sản phẩm đa dạng, mới mẻ phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng của du khách tại bến du thuyền và khu du lịch Monaco - Nghi Sơn. Đồng thời, khu du lịch muốn khẳng định sự chuyên nghiệp, chu đáo trong việc tiếp đón, phục vụ du khách; góp phần đưa Nghi Sơn trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn ở Bắc Trung Bộ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hoa hậu Đỗ Thị Hà ngọt ngào, quyến rũ với sắc trắng tinh khôi
Hoa hậu Đỗ Thị Hà ngọt ngào, quyến rũ với sắc trắng tinh khôi

VOV.VN - Mỹ nhân Thanh Hòa trang điểm layout ngọt ngào, khoe sắc vóc quyến rũ với đầm hai dây tinh khôi, gợi cảm.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà ngọt ngào, quyến rũ với sắc trắng tinh khôi

Hoa hậu Đỗ Thị Hà ngọt ngào, quyến rũ với sắc trắng tinh khôi

VOV.VN - Mỹ nhân Thanh Hòa trang điểm layout ngọt ngào, khoe sắc vóc quyến rũ với đầm hai dây tinh khôi, gợi cảm.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà trở thành Đại sứ Du lịch Thanh Hóa
Hoa hậu Đỗ Thị Hà trở thành Đại sứ Du lịch Thanh Hóa

VOV.VN - Cùng với việc lựa chọn đại sứ du lịch Đỗ Thị Hà, Thanh Hóa sẽ tổ chức hàng loạt sự kiện để hướng tới mục tiêu thu hút 12 triệu lượt khách du lịch trong năm 2023.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà trở thành Đại sứ Du lịch Thanh Hóa

Hoa hậu Đỗ Thị Hà trở thành Đại sứ Du lịch Thanh Hóa

VOV.VN - Cùng với việc lựa chọn đại sứ du lịch Đỗ Thị Hà, Thanh Hóa sẽ tổ chức hàng loạt sự kiện để hướng tới mục tiêu thu hút 12 triệu lượt khách du lịch trong năm 2023.

Tự lái xe xuyên rừng ở Tân Hóa
Tự lái xe xuyên rừng ở Tân Hóa

VOV.VN - Trong chuyến phiêu lưu kéo dài 2 tiếng, du khách được tự mình làm chủ cung đường, lái mô tô địa hình (ATV) chạy xuyên qua cánh rừng lim, rừng cọ và rừng sim tuyệt đẹp ở Tân Hóa, Quảng Bình.

Tự lái xe xuyên rừng ở Tân Hóa

Tự lái xe xuyên rừng ở Tân Hóa

VOV.VN - Trong chuyến phiêu lưu kéo dài 2 tiếng, du khách được tự mình làm chủ cung đường, lái mô tô địa hình (ATV) chạy xuyên qua cánh rừng lim, rừng cọ và rừng sim tuyệt đẹp ở Tân Hóa, Quảng Bình.

Nghệ An phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá
Nghệ An phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá

VOV.VN - Nghệ An có hệ thống di tích, di sản rất phong phú và đa dạng, gắn liền với những danh lam thắng cảnh, di tích tâm linh nổi tiếng. Việc phát huy thế mạnh này trong phát triển du lịch cần được quan tâm đúng mức, tạo điểm nhấn thu hút du khách đến với địa phương.

Nghệ An phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá

Nghệ An phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá

VOV.VN - Nghệ An có hệ thống di tích, di sản rất phong phú và đa dạng, gắn liền với những danh lam thắng cảnh, di tích tâm linh nổi tiếng. Việc phát huy thế mạnh này trong phát triển du lịch cần được quan tâm đúng mức, tạo điểm nhấn thu hút du khách đến với địa phương.