Sau “cách ly chơi golf”, Thái Lan triển khai thêm “cách ly trên du thuyền”

VOV.VN - Với chương trình “Digital Yacht Quarantine”, ngành du lịch Thái Lan kỳ vọng sẽ thu hút hơn 100 du thuyền và 300 - 500 du khách trong năm 2021.

Chương trình “Digital Yacht Quarantine” nhằm thu hút khách du lịch bằng du thuyền cá nhân đến Phuket. Du khách sẽ được kiểm dịch bởi chính quyền Thái Lan và sau đó sẽ được cấp một thiết bị theo dõi sức khỏe kỹ thuật số.

Thiết bị theo dõi sẽ cho phép cơ quan y tế Thái Lan theo dõi nhịp tim, huyết áp và nhiệt độ cơ thể của những du khách này theo thời gian thực. Du khách phải đeo thiết bị theo dõi mọi lúc và du thuyền phải hoạt động trong phạm vi 10km tính từ bờ biển. Sau 14 ngày, cơ quan y tế sẽ phân tích dữ liệu và cho phép du thuyền cập bến tại Phuket.

Kế hoach này nhằm tạo ra nguồn thu nhập bổ sung cho ngành du lịch tại Phuket, khi điểm đến này chuẩn bị mở cửa đón khách quốc tế trở lại. Chính phủ Thái Lan cũng đã thực hiện một chương trình "cách ly chơi golf" để thúc đẩy ngành du lịch đang sụt giảm nghiêm trọng vì đại dịch.

Trong thời gian tới, dự kiến Thái Lan sẽ tiếp tục ra mắt chương trình cách ly tại các bãi biển và khu du lịch nổi tiếng. Du khách sẽ thực hiện 14 ngày cách ly tại những khách sạn và khu nghỉ dưỡng tiện nghi tại Phuket, Krabi và Chiang Mai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Singapore khởi động dịch vụ "du thuyền không điểm đến" 
Singapore khởi động dịch vụ "du thuyền không điểm đến" 

VOV.VN - Hàng trăm người nô nức lên chuyến tàu "không điểm đến" đầu tiên, sau quãng thời gian dài hoạt động du thuyền bị đóng cửa và người dân không thể đi du lịch. 

Singapore khởi động dịch vụ "du thuyền không điểm đến" 

Singapore khởi động dịch vụ "du thuyền không điểm đến" 

VOV.VN - Hàng trăm người nô nức lên chuyến tàu "không điểm đến" đầu tiên, sau quãng thời gian dài hoạt động du thuyền bị đóng cửa và người dân không thể đi du lịch. 

Lần đầu tiên có một phòng xét nghiệm Covid-19 trên du thuyền
Lần đầu tiên có một phòng xét nghiệm Covid-19 trên du thuyền

VOV.VN - Buộc phải thích ứng với bối cảnh mới, Viking Cruises đã trở thành hãng du thuyền đầu tiên đặt phòng xét nghiệm Covid-19 trên tàu.

Lần đầu tiên có một phòng xét nghiệm Covid-19 trên du thuyền

Lần đầu tiên có một phòng xét nghiệm Covid-19 trên du thuyền

VOV.VN - Buộc phải thích ứng với bối cảnh mới, Viking Cruises đã trở thành hãng du thuyền đầu tiên đặt phòng xét nghiệm Covid-19 trên tàu.