Sinh viên ngành khách sạn "học kiểu mới" trong đại dịch Covid-19

VOV.VN - Đại dịch Covid-19 khiến hoạt động du lịch thay đổi cách vận hành, phục vụ khách theo hướng an toàn và vệ sinh hơn. Đây là lý do các trường đại học phải thay đổi cách đào tạo và trang bị thêm kiến thức cho sinh viên ngành khách sạn.

Nắm bắt được những thay đổi trong ngành khách sạn sau đại dịch Covid-19, Trường Đại học Mở Hà Nội vừa ra mắt Phòng thực hành nghiệp vụ khách sạn thông minh dành cho sinh viên khối ngành du lịch, khách sạn. Đây là bước đi cần thiết trong bối cảnh nhiều khách sạn đóng cửa, khiến cho sinh viên không có nơi thực tập. Ngoài ra, sinh viên cũng rất cần được cập nhật kiến thức và rèn luyện kỹ năng, quy trình mới gắn với phòng chống dịch bệnh.

Phòng Thực hành nghiệp vụ khách sạn tạo không gian thực hành 03 nhóm nghiệp vụ cốt lõi của khách sạn là lễ tân, nhà hàng và buồng; với các loại công cụ, thiết bị tương đương chuẩn 5 sao hiện nay. Phát biểu tại lễ khai trương, PGS. TS Nguyễn Thị Nhung – Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Hà Nội cho biết, việc tăng cường thực hành, thực nghiệm tại các môi trường giống với thực tế công việc sau này sẽ giúp sinh viên tự tin khi tham gia thị trường lao động chất lượng cao.

Theo TS Vũ An Dân, Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Du lịch, để phù hợp với thực tế ngành khách sạn trong bối cảnh Covid-19, các sinh viên được học và thực hành kỹ năng chuyên môn song song với tuân thủ quy trình 5K: "Từ kỳ học này, các sinh viên được thực hành về các quy trình 5K, nâng cao nhận thức về dịch bệnh. Các kiến thức về vệ sinh cá nhân như rửa tay, thiết bị bảo hộ… trong làm việc tại khách sạn đã được giảng dạy từ trước, các em sẽ được thực hành thêm cho thuần thục".

"Ngoài ra, việc dạy và học trong phòng thực hành cũng tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh. Mọi người sẽ được yêu cầu khai báo y tế, rửa tay bằng nước khử khuẩn, đeo khẩu trang toàn bộ. Để giảm số lượng tập trung trong phòng thực hành, giảng viên sẽ giám sát và truyền tải bài giảng qua hệ thống camera; và các sinh viên khác cũng theo dõi hệ thống camera này để học hỏi, rút kinh nghiệm" - TS Vũ An Dân cho biết thêm.

Để đáp ứng với yêu cầu mới sau đại dịch Covid-19, sinh viên ngành khách sạn tại trường sẽ bắt đầu thực hành nghiệp vụ từ năm học thứ 2, bao gồm thực hành ở trường và tại các doanh nghiệp. Các hoạt động thực tập, thực tế sẽ diễn ra trong 3 năm học thay vì chờ đến năm thứ 4 theo chương trình truyền thống; tổng cộng tỷ lệ thực hành sẽ được nâng lên đạt khoảng 50% quá trình học./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Indonesia: Hàng ngàn công chức đến làm việc tại Bali để "giải cứu" các khách sạn
Indonesia: Hàng ngàn công chức đến làm việc tại Bali để "giải cứu" các khách sạn

VOV.VN - Khoảng 8.000 công chức từ Jakarta sẽ đến "thiên đường du lịch" Bali để lưu trú tại các khách sạn và làm việc từ xa. Hòn đảo cũng sẽ đăng cai các cuộc họp cấp Bộ và sự kiện quốc tế để quảng bá hình ảnh an toàn.

Indonesia: Hàng ngàn công chức đến làm việc tại Bali để "giải cứu" các khách sạn

Indonesia: Hàng ngàn công chức đến làm việc tại Bali để "giải cứu" các khách sạn

VOV.VN - Khoảng 8.000 công chức từ Jakarta sẽ đến "thiên đường du lịch" Bali để lưu trú tại các khách sạn và làm việc từ xa. Hòn đảo cũng sẽ đăng cai các cuộc họp cấp Bộ và sự kiện quốc tế để quảng bá hình ảnh an toàn.

Khách sạn giảm giá sâu cho khách trùng tên
Khách sạn giảm giá sâu cho khách trùng tên

VOV.VN - Khách sạn James New York-NoMad giảm giá 40% cho những vị khách có tên hoặc họ là James, nhân dịp kỷ niệm 4 năm khai trương.

Khách sạn giảm giá sâu cho khách trùng tên

Khách sạn giảm giá sâu cho khách trùng tên

VOV.VN - Khách sạn James New York-NoMad giảm giá 40% cho những vị khách có tên hoặc họ là James, nhân dịp kỷ niệm 4 năm khai trương.

Từ đầu năm, công suất phòng khách sạn tại Hà Nội chỉ đạt hơn 23%
Từ đầu năm, công suất phòng khách sạn tại Hà Nội chỉ đạt hơn 23%

VOV.VN - Đại dịch Covid-19 tiếp tục khiến ngành du lịch Hà Nội sụt giảm mạnh. 5 tháng đầu năm 2021, công suất sử dụng phòng trung bình khối khách sạn từ 1 - 5 sao tại Hà Nội giảm thấp hơn cùng kỳ năm 2020.

Từ đầu năm, công suất phòng khách sạn tại Hà Nội chỉ đạt hơn 23%

Từ đầu năm, công suất phòng khách sạn tại Hà Nội chỉ đạt hơn 23%

VOV.VN - Đại dịch Covid-19 tiếp tục khiến ngành du lịch Hà Nội sụt giảm mạnh. 5 tháng đầu năm 2021, công suất sử dụng phòng trung bình khối khách sạn từ 1 - 5 sao tại Hà Nội giảm thấp hơn cùng kỳ năm 2020.

Các khách sạn ở TPHCM kiểm soát chặt, ngăn Covid-19 xâm nhập
Các khách sạn ở TPHCM kiểm soát chặt, ngăn Covid-19 xâm nhập

VOV.VN - Sau khi xuất hiện ca mắc Covid-19 tại khách sạn Sheraton Sài Gòn thì hiện nay hàng loạt khách sạn, cơ sở lưu trú ở TP HCM đều tăng cường công tác phòng chống dịch.

Các khách sạn ở TPHCM kiểm soát chặt, ngăn Covid-19 xâm nhập

Các khách sạn ở TPHCM kiểm soát chặt, ngăn Covid-19 xâm nhập

VOV.VN - Sau khi xuất hiện ca mắc Covid-19 tại khách sạn Sheraton Sài Gòn thì hiện nay hàng loạt khách sạn, cơ sở lưu trú ở TP HCM đều tăng cường công tác phòng chống dịch.