Sở Du lịch TP HCM yêu cầu cách ly ngay du khách bị sốt trên 37,5 độ C

VOV.VN - Sáng nay 4/5, Sở Du lịch TP HCM đã có văn bản gửi đến các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn về quy trình xử lý các tình huống phát sinh trong tình hình dịch bệnh Covid-19. Trong đó yêu cầu cách ly ngay những khách bị sốt trên 37,5 độ C.

Cụ thể, trụ sở của doanh nghiệp lữ hành và những khu, điểm du lịch ở TPHCM cần thiết lập ngay các khu vực cách ly là phòng riêng biệt hoặc một khu vực riêng có bán kính trên 2km so với các khu làm việc hoặc khu dịch vụ đang vận hành.

Tất cả khách đều phải được đo thân nhiệt ngay từ cổng vào. Nếu khách bị sốt trên 37,5 độ C thì cần được chuyển ngay vào khu cách ly trên và yêu cầu khách đeo khẩu trang kỹ trong suốt quá trình ở tại khu cách ly. Doanh nghiệp phải cử nhân viên y tế đến thăm khám, tầm soát, điều tra sơ bộ về dịch tễ học. Nếu khách có thêm các triệu chứng như: ho, đau họng,... thì phải thông báo với Trạm y tế phường/xã để được hướng dẫn các bước xử lý tiếp theo.

Với các khu, điểm du lịch nếu phát hiện khách sốt trên 37,5 độ C ở cổng vào thì sau khi đưa vào khu cách ly phải tiến hành 3 lần đo thân nhiệt. Nếu khách hạ sốt dưới 37,5 độ C thì giải quyết cho khách vào tham quan và đề nghị khách tự theo dõi, nếu thấy dấu hiệu bất thường từ cơ thể (nóng, sốt, ho…) thì liên hệ ngay số hotline của Khu, điểm du lịch. Trường hợp sau 3 lần đo, khách vẫn sốt trên 37,5 độ C thì từ chối giải quyết cho khách vào tham quan, giữ khách lại khu vực cách ly và thông báo để cơ quan chức năng về dịch tễ đến xử lý, kiểm tra cho khách theo đúng quy trình.

Nếu các khu, điểm du lịch phát hiện khách đang ở trong khu tham quan, vui chơi mà bị sốt trên 37,5 độ C thì cũng tiến hành các bước như trên, đồng thời thực hiện ngay việc phun khử khuẩn tại các khu vực tiếp xúc của khách, khu cách ly cũng như toàn bộ khuôn viên.

Trong văn bản này, Sở du lịch TP HCM cũng yêu cầu các đơn vị kinh doanh du lịch tăng cường hơn công tác phòng chống dịch, thực hiện nghiêm 5K của Bộ y tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều tour hủy, Quảng Bình vẫn đón 110 nghìn lượt khách dịp nghỉ lễ 30/4
Nhiều tour hủy, Quảng Bình vẫn đón 110 nghìn lượt khách dịp nghỉ lễ 30/4

VOV.VN - Dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, hoạt động du lịch tại Quảng Bình được duy trì an toàn, ổn định; chất lượng dịch vụ tốt; tình trạng đeo bám khách du lịch được khắc phục đáng kể.

Nhiều tour hủy, Quảng Bình vẫn đón 110 nghìn lượt khách dịp nghỉ lễ 30/4

Nhiều tour hủy, Quảng Bình vẫn đón 110 nghìn lượt khách dịp nghỉ lễ 30/4

VOV.VN - Dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, hoạt động du lịch tại Quảng Bình được duy trì an toàn, ổn định; chất lượng dịch vụ tốt; tình trạng đeo bám khách du lịch được khắc phục đáng kể.

Huế đón đoàn khách đầu tiên theo chương trình kích cầu du lịch tàu hỏa
Huế đón đoàn khách đầu tiên theo chương trình kích cầu du lịch tàu hỏa

VOV.VN - Sau khi đến Huế, đoàn du khách đã đến tham quan Hoàng cung, được giới thiệu về lịch sử và giá trị các di sản kiến trúc, thưởng thức một số hoạt động tái hiện sinh hoạt cung đình triều Nguyễn.

Huế đón đoàn khách đầu tiên theo chương trình kích cầu du lịch tàu hỏa

Huế đón đoàn khách đầu tiên theo chương trình kích cầu du lịch tàu hỏa

VOV.VN - Sau khi đến Huế, đoàn du khách đã đến tham quan Hoàng cung, được giới thiệu về lịch sử và giá trị các di sản kiến trúc, thưởng thức một số hoạt động tái hiện sinh hoạt cung đình triều Nguyễn.

Bình Định từ chối tiếp nhận du khách không khai báo y tế
Bình Định từ chối tiếp nhận du khách không khai báo y tế

VOV.VN - Trong khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ngành du lịch tỉnh Bình Định yêu cầu tất cả các cơ sở lưu trú, sân bay kiên quyết không tiếp nhận khách nếu không đeo khẩu trang, không khai báo y tế.

Bình Định từ chối tiếp nhận du khách không khai báo y tế

Bình Định từ chối tiếp nhận du khách không khai báo y tế

VOV.VN - Trong khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ngành du lịch tỉnh Bình Định yêu cầu tất cả các cơ sở lưu trú, sân bay kiên quyết không tiếp nhận khách nếu không đeo khẩu trang, không khai báo y tế.