Tăng cường hợp tác du lịch giữa Việt Nam và đảo Bali

VOV.VN - Việt Nam thu hút 18 triệu lượt khách quốc tế, song số khách du lịch Indonesia đến Việt Nam chưa tương xứng với tiềm năng du lịch hai nước.

Ngày 28/1, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Indonesia, Phạm Vinh Quang đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Bali để tăng cường thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và đảo Bali trên các lĩnh vực, đặc biệt là văn hóa và du lịch. 

Tại buổi làm việc với Thống đốc Tỉnh Bali, Đại sứ Phạm Vinh Quang cho biết, trong những năm gần đây, Bali - hòn đảo được mệnh danh là “thiên đường du lịch” là điểm đến yêu thích của du khách Việt Nam. Trong khi đó, Việt Nam cũng là điểm đến hấp dẫn trong khu vực. Năm 2018, Việt Nam thu hút 18 triệu lượt khách quốc tế, song số khách du lịch Indonesia đến Việt Nam chưa tương xứng với tiềm năng du lịch hai nước.

Đại sứ Phạm Vinh Quang (trái) và Thống đốc tỉnh Bali Wayan Koster.

Năm 2019, với việc hai hãng hàng không Vietjet Air và Vietnam Airlines mở đường bay thẳng Thành phố Hồ Chí Minh - Bali và Hà Nội - Bali, số lượng khách Việt Nam tới Bali du lịch tăng từ mức 1000-2000 người/tháng hồi đầu năm lên mức 4000-5000 người/tháng vào cuối năm, đưa tổng số khách Việt Nam đến bali trong năm 2019 chạm mốc 40.000 người, chiếm 50% số khách du lịch Việt Nam tới Indonesia. Trong thời gian tới, Việt Nam sẽ tiếp tục mở thêm các đường bay mới tới Indonesia và dự kiến ba hãng hàng không của Indonesia cũng sẽ mở đường bay tới Việt Nam.

Đại sứ Phạm Vinh Quang nhấn mạnh, việc mở các đường bay thẳng tới Bali sẽ tiết kiệm thời gian và chi phí, tạo điều kiện tăng cường hợp tác, trao đổi du lịch, thúc đẩy thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân giữa hai nước, qua đó góp phần thực hiện mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương hai nước đạt 10 tỷ USD.

Thống đốc tỉnh Bali, ông Wayan Koster chào mừng Đại sứ Việt Nam tại Indonesia đã tới thăm và làm việc tại Bali và nhất trí sẽ cùng thúc đẩy hợp tác với Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch. Thống đốc tỉnh Bali cho biết, hiện nay chỉ khoảng 30% tiềm năng du lịch Bali được khai thác. Chủ yếu du khách mới chỉ biết đến khu vực phía Nam đảo Bali, trong đó khu vực phía Đông, Tây và phía Bắc đảo Bali vẫn còn rất nhiều điểm đến hấp dẫn khác.

Chính quyền tỉnh Bali đang nỗ lực xây dựng cơ sở hạ tầng nối các điểm du lịch và nâng cao chất lượng du lịch Bali gắn liền với văn hóa đặc trưng của địa phương. Việc các đường bay thẳng từ Việt Nam tới Bali tạo thuận lợi cho việc thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và đảo du lịch này. Thống đốc Bali cũng chia sẻ, Việt Nam có quan hệ thân thiết, gần gũi với Indonesia và đảo Bali, đặc biệt thông qua mối tình bạn giữa hai vị lãnh tụ là Tổng thống đầu tiên của Indonesia, ông  Soekarno và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dự kiến, vào tháng 11/2020, Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia sẽ phối hợp với chính quyền tỉnh Bali tổ chức triển lãm tranh nhân dịp kỉ niệm 60 năm chuyến đi của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới Indonesia và chuyến đi của Tổng thống Soekarno tới Việt Nam. Triển lãm tranh nằm trong chuỗi hoạt động kỉ niệm 65 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam- Indonesia (1955-2020)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khách du lịch nhập cảnh vào Lạng Sơn ngày đầu năm giảm mạnh
Khách du lịch nhập cảnh vào Lạng Sơn ngày đầu năm giảm mạnh

VOV.VN - Trong ngày đầu Năm mới Canh Tý, lượng khách du lịch qua cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị tại Lạng Sơn giảm mạnh.

Khách du lịch nhập cảnh vào Lạng Sơn ngày đầu năm giảm mạnh

Khách du lịch nhập cảnh vào Lạng Sơn ngày đầu năm giảm mạnh

VOV.VN - Trong ngày đầu Năm mới Canh Tý, lượng khách du lịch qua cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị tại Lạng Sơn giảm mạnh.

Du lịch Quảng Ninh: Lạt đã mềm để buộc chặt?
Du lịch Quảng Ninh: Lạt đã mềm để buộc chặt?

VOV.VN - Những con số biết nói đã đem lại cảm xúc thăng hoa và là động lực để ngành công nghiệp không khói Quảng Ninh ghi dấu ấn rõ nét trong thập kỷ qua.

Du lịch Quảng Ninh: Lạt đã mềm để buộc chặt?

Du lịch Quảng Ninh: Lạt đã mềm để buộc chặt?

VOV.VN - Những con số biết nói đã đem lại cảm xúc thăng hoa và là động lực để ngành công nghiệp không khói Quảng Ninh ghi dấu ấn rõ nét trong thập kỷ qua.

Không biết chữ, thanh niên người Mông sáng tạo làm du lịch
Không biết chữ, thanh niên người Mông sáng tạo làm du lịch

VOV.VN - Nói đến dịch vụ homestay ở thôn Ngải Chồ, xã Ý Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai nhiều người thường nhắc đến cái tên  Sùng A Hờ. 

Không biết chữ, thanh niên người Mông sáng tạo làm du lịch

Không biết chữ, thanh niên người Mông sáng tạo làm du lịch

VOV.VN - Nói đến dịch vụ homestay ở thôn Ngải Chồ, xã Ý Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai nhiều người thường nhắc đến cái tên  Sùng A Hờ.