Tăng cường liên kết phát triển du lịch “Về cội nguồn”

Chương trình du lịch “Về cội nguồn” do 3 tỉnh Lào Cai – Phú Thọ và Yên Bái cùng phối hợp tổ chức đã trở thành thương hiệu thu hút du khách.  

Chương trình du lịch “Về cội nguồn” đang tạo được uy tín trong toàn quốc, thiết thực góp phần tăng trưởng bình quân về khách du lịch và doanh thu du lịch trên 16,7% một năm.

Riêng năm 2010, 3 tỉnh trên đón trên 6 triệu lượt khách du lịch và năm 2011 dù có khó khăn về kinh tế chung nhưng số lượng du khách tới thăm tỉnh Phú Thọ đạt 6 triệu lượt người, tỉnh Lào Cai đạt gần 1 triệu lượt.

Số liệu trên được đưa ra tại Hội thảo “Xúc tiến đầu tư du lịch ba tỉnh Phú Thọ- Lào Cai – Yên Bái” do UBND tỉnh Phú Thọ đăng cai tổ chức ngày 1/12 tại thành phố Việt Trì.

Hội thảo “Xúc tiến đầu tư du lịch ba tỉnh Phú Thọ- Lào Cai – Yên Bái”  diễn ra tại Việt Trì

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng Cục du lịch Việt Nam đánh giá cao sáng kiến, hiệu quả ban đầu trong liên kết hoạt động du lịch của 3 tỉnh Lào Cai – Phú Thọ - Yên Bái trong gần 10 năm qua từ chương trình du lịch “Về cội nguồn”.

Ông Nguyễn Văn Tuấn cũng đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền 3 tỉnh cần chủ động, sáng tạo hơn nữa, nhất là vai trò của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo hoạt động du lịch địa phương và liên kết với các tỉnh bạn trong khu vực cũng như cả nước.

Theo đó, tỉnh Lào Cai  cần chú trọng phát triển sản phẩm du lịch ở vùng cao Sa Pa, Bắc Hà- nơi có phong cảnh thiên nhiên đẹp, lưu giữ nhiều nét bản sắc văn hóa độc đáo của đồng bào các dân tộc ít người của Việt Nam, cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Tỉnh Phú Thọ nâng cao hiệu quả du lịch thăm viếng Đền Hùng và tìm hiểu vốn quý hát Xoan vừa được thế giới tôn vinh. Tỉnh Yên Bái chú trọng khai thác thế mạnh sản phẩm du lịch từ danh thắng ruộng bậc thang Mù Căng Chải và hồ thác Bà.../.         

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.