Tàu du lịch biển đưa 200 khách quốc tế trở lại Đà Nẵng sau 2 năm gián đoạn do Covid-19

VOV.VN - Sáng nay (9/10), Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng tổ chức đón tàu du lịch biển Le Lapérouse cập cảng Tiên Sa, đưa 200 khách du lịch quốc tế tham quan thành phố Đà Nẵng và phố cổ Hội An. Đây là chuyến tàu đầu tiên đưa khách du lịch bằng đường biển quay lại thành phố Đà Nẵng sau 2 năm bị gián đoạn vì dịch Covid-19.

Chương trình khám phá bờ biển và các địa danh nổi tiếng của khách du lịch trên chuyến tàu Le Lapérouse tại Việt Nam kéo dài từ 8 đến 11 ngày và là hành trình mới tại khu vực Châu Á của tàu này. Trong 1 ngày đêm tàu cập cảng Tiên Sa, đoàn khách quốc tế sẽ tham quan các địa danh nổi tiếng của Đà Nẵng như: Bà Nà, Sơn Trà, Bảo tàng Chăm, bãi biển Đà Nẵng và phố cổ Hội An…

Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng và Công ty Cổ phần Vivu Journeys Việt Nam tổ chức lễ đón đoàn tại cảng Tiên Sa. Ngay sau khi những vị khách đầu tiên bước xuống tàu, làm thủ tục nhập cảnh, đại diện Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng và doanh nghiệp đón đoàn đã tặng hoa và quà lưu niệm chúc mừng. Ông Don NeZ Jac Ques, quốc tịch Bỉ rất ấn tượng vì được đón tiếp nồng hậu khi đến tham quan Đà Nẵng.

“Tôi đến Việt Nam cũng nhiều lần. Những nơi tôi đến như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh đều rất đẹp, rất hấp dẫn, nhưng đây là lần đầu tiên tôi đến Đà Nẵng. Tôi rất vui vì được tiếp đón nồng hầu. Tôi đã được nghe nói nhiều về thành phố biển này, một số điểm đến như Cầu Vàng ở Bà Nà, phố cổ Hội An. Tôi háo hức chờ đợi để được đến đó khám phá, tham quan trải nghiệm, nhất là sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát, rất thoải mái”.

Đà Nẵng vốn là điểm đến du lịch bằng đường biển hấp dẫn khách du lịch quốc tế. Chuyến tàu Le Lapérouse khởi động lại du lịch tàu biển sau hơn 2 năm gián đoạn vì dịch Covid-19 là tín hiệu tốt đối với phục hồi du lịch” của thành phố này. Dự kiến, trong tháng 10 này, thành phố Đà Nẵng sẽ đón thêm 2 chuyến tàu biển đưa khoảng 400 khách du lịch quốc tế đến tham quan. 

Bà Nguyễn Hương Lan, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết, hàng loạt sự kiện xúc tiến du lịch tại thị trường quốc tế như Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản thành công thời gian qua mang lại tín hiệu tích cực đối với du lịch thành phố Đà Nẵng: “Ngành du lịch Đà Nẵng rất vui vì đón được chuyến tàu du lịch bằng đường biển cập cảng. Đây là đoàn tàu rất có ý nghĩa, khẳng định ngành du lịch thành phố đã phục hồi, khẳng định với thị trường du lịch quốc tế, Đà Nẵng vẫn là điểm đến hấp dẫn. Ngành du lịch thành phố tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng xúc tiến, phát triển loại hình du lịch đường biển"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đến Mộc Châu chiêm ngưỡng cây cầu đáy kính lập kỷ lục thế giới
Đến Mộc Châu chiêm ngưỡng cây cầu đáy kính lập kỷ lục thế giới

VOV.VN - Được tổ chức Kỷ lục thế giới Guiness (GWR) và Hiệp hội Kỷ lục thế giới (WRA) trao Chứng nhận kỷ lục đường đi vách núi dài nhất thế giới và kỷ lục cầu đáy kính dài nhất thế giới, cầu kính Bạch Long ở Mộc Châu, Sơn La đang trở thành điểm đến nổi tiếng cả trong và ngoài nước.

Đến Mộc Châu chiêm ngưỡng cây cầu đáy kính lập kỷ lục thế giới

Đến Mộc Châu chiêm ngưỡng cây cầu đáy kính lập kỷ lục thế giới

VOV.VN - Được tổ chức Kỷ lục thế giới Guiness (GWR) và Hiệp hội Kỷ lục thế giới (WRA) trao Chứng nhận kỷ lục đường đi vách núi dài nhất thế giới và kỷ lục cầu đáy kính dài nhất thế giới, cầu kính Bạch Long ở Mộc Châu, Sơn La đang trở thành điểm đến nổi tiếng cả trong và ngoài nước.

Thác Nhà Đèn - thắng cảnh "ngủ quên" giữa lòng thủ phủ cà phê Buôn Ma Thuột
Thác Nhà Đèn - thắng cảnh "ngủ quên" giữa lòng thủ phủ cà phê Buôn Ma Thuột

VOV.VN - Ngay cả những người nhiều năm sống ở TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cũng chưa chắc biết đến thác Nhà Đèn - nơi có 2 bậc thác rất ngoạn mục, cùng cảnh quan đậm chất đại ngàn, ít có dấu chân người.

Thác Nhà Đèn - thắng cảnh "ngủ quên" giữa lòng thủ phủ cà phê Buôn Ma Thuột

Thác Nhà Đèn - thắng cảnh "ngủ quên" giữa lòng thủ phủ cà phê Buôn Ma Thuột

VOV.VN - Ngay cả những người nhiều năm sống ở TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cũng chưa chắc biết đến thác Nhà Đèn - nơi có 2 bậc thác rất ngoạn mục, cùng cảnh quan đậm chất đại ngàn, ít có dấu chân người.

Hội chợ nâng cao hình ảnh điểm đến du lịch Đà Nẵng và miền Trung
Hội chợ nâng cao hình ảnh điểm đến du lịch Đà Nẵng và miền Trung

VOV.VN - Hội chợ Du lịch Quốc tế Đà Nẵng 2022 với chủ đề “Phát triển du lịch biển, khai thác thế mạnh của du lịch Việt Nam” do Hiệp hội Du lịch Việt Nam phối hợp với UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức dự kiến diễn ra từ ngày 9-11/12 tới.

Hội chợ nâng cao hình ảnh điểm đến du lịch Đà Nẵng và miền Trung

Hội chợ nâng cao hình ảnh điểm đến du lịch Đà Nẵng và miền Trung

VOV.VN - Hội chợ Du lịch Quốc tế Đà Nẵng 2022 với chủ đề “Phát triển du lịch biển, khai thác thế mạnh của du lịch Việt Nam” do Hiệp hội Du lịch Việt Nam phối hợp với UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức dự kiến diễn ra từ ngày 9-11/12 tới.