Thái Lan mở tour du lịch “tìm người yêu”

VOV.VN - Ngành du lịch Thái Lan hợp tác với ứng dụng hẹn hò Tinder để cung cấp các tour du lịch dành riêng cho mục đích mai mối.

Sáng kiến “Single Travel Route” chỉ dành cho những du khách người Thái Lan còn độc thân, vừa giúp họ tìm bạn đời, vừa góp phần kích cầu du lịch nội địa. Các chuyến đi sẽ diễn ra tại các địa điểm khác nhau và luôn có một nhà tướng số cùng đồng hành để trò chuyện với du khách.

Ông Yuthasak Supasorn - Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Thái Lan cho biết, sản phẩm du lịch này nhắm tới những vị khách đi du lịch một mình, muốn khám phá các điểm đến tại Thái Lan. Du lịch sẽ kết nối mọi người và một số có thể trở thành bạn đời của nhau.

Chương trình này cung cấp 9 tuyến du lịch trên khắp Thái Lan để du khách lựa chọn. Chuyến đi đầu tiên đã diễn ra vào ngày 20/12, trên du thuyền dọc theo sông Chao Phraya tại Bangkok. 100 vị khách đã trải nghiệm ngắm cảnh, tham quan 9 ngôi đền, dùng bữa tối và nói chuyện với nhà tướng số Chang-Tosaporn Sritula về việc hướng đến Đức Phật và cầu xin ban phước lành.

Hai chuyến đi thử nghiệm khác sẽ diễn ra vào tháng 1, gồm bữa tiệc âm nhạc trên bãi biển ở Phuket và du lịch bằng tàu hỏa tới “thành phố khỉ” Lopburi và ăn tối trên con đập Pa Sak Jolasi. Dự kiến các điểm đến tiếp theo là Pattaya sôi động và Mae Hong Son yên bình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan mở lại du lịch với tất cả các quốc gia bằng thị thực đặc biệt
Thái Lan mở lại du lịch với tất cả các quốc gia bằng thị thực đặc biệt

VOV.VN - Theo chương trình thị thực du lịch đặc biệt (STV) mới được sửa đổi, khách du lịch từ khắp thế giới được chào đón đến thăm Thái Lan, bất kể tình hình Covid-19 của quốc gia họ như thế nào. 

Thái Lan mở lại du lịch với tất cả các quốc gia bằng thị thực đặc biệt

Thái Lan mở lại du lịch với tất cả các quốc gia bằng thị thực đặc biệt

VOV.VN - Theo chương trình thị thực du lịch đặc biệt (STV) mới được sửa đổi, khách du lịch từ khắp thế giới được chào đón đến thăm Thái Lan, bất kể tình hình Covid-19 của quốc gia họ như thế nào. 

Vượt Trung Quốc, Thái Lan..., Việt Nam tiếp tục là Điểm đến Ẩm thực hàng đầu châu Á
Vượt Trung Quốc, Thái Lan..., Việt Nam tiếp tục là Điểm đến Ẩm thực hàng đầu châu Á

VOV.VN - Ngày 3/11/2020 (theo giờ Anh), Tổ chức World Travel Awards (WTA) vinh danh Việt Nam với các danh hiệu Điểm đến Ẩm thực hàng đầu châu Á, Điểm đến Di sản hàng đầu châu Á và Điểm đến Văn hóa hàng đầu châu Á.

Vượt Trung Quốc, Thái Lan..., Việt Nam tiếp tục là Điểm đến Ẩm thực hàng đầu châu Á

Vượt Trung Quốc, Thái Lan..., Việt Nam tiếp tục là Điểm đến Ẩm thực hàng đầu châu Á

VOV.VN - Ngày 3/11/2020 (theo giờ Anh), Tổ chức World Travel Awards (WTA) vinh danh Việt Nam với các danh hiệu Điểm đến Ẩm thực hàng đầu châu Á, Điểm đến Di sản hàng đầu châu Á và Điểm đến Văn hóa hàng đầu châu Á.

Thái Lan tái khởi động du lịch quốc tế với khách Trung Quốc
Thái Lan tái khởi động du lịch quốc tế với khách Trung Quốc

VOV.VN - Theo Tổng cục Du lịch Thái Lan, chuyến bay đầu tiên chở khách du lịch nước ngoài vào đầu tháng 10 sẽ có khoảng 120 du khách từ Quảng Châu, Trung Quốc, bay thẳng đến hòn đảo nghỉ dưỡng Phuket.

Thái Lan tái khởi động du lịch quốc tế với khách Trung Quốc

Thái Lan tái khởi động du lịch quốc tế với khách Trung Quốc

VOV.VN - Theo Tổng cục Du lịch Thái Lan, chuyến bay đầu tiên chở khách du lịch nước ngoài vào đầu tháng 10 sẽ có khoảng 120 du khách từ Quảng Châu, Trung Quốc, bay thẳng đến hòn đảo nghỉ dưỡng Phuket.