Thắng cảnh Hòn Cau là di tích cấp tỉnh của Bình Thuận

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận vừa có quyết định xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với thắng cảnh Hòn Cau ở xã Phước Thể, huyện Tuy Phong. Việc xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với Thắng cảnh Hòn Cau nhằm làm cơ sở pháp lý trong việc quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị về lâu dài.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Tuy Phong thực hiện việc quản lý Nhà nước đối với thắng cảnh Hòn Cau theo quy định của Luật Di sản văn hóa.

Các thành phần hồ sơ khoa học thắng cảnh Hòn Cau đã được thiết lập hoàn chỉnh theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trước đó, UBND tỉnh Bình Thuận cũng đã có quyết định thành lập Khu bảo tồn biển Hòn Cau với tổng diện tích 12.500 ha, bao gồm diện tích mặt biển 12.360 ha và diện tích đảo Hòn Cau 140 ha; ban hành quy chế quản lý các hoạt động trong Khu này. Tỉnh này cũng đã phê duyệt Đề án phát triển du lịch sinh thái bền vững có sự tham gia của cộng đồng tại Khu bảo tồn biển Hòn Cau (gọi tắt là Đề án 3106).

Ông Nguyễn Linh Vũ - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch (thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận) cho biết, việc xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với thắng cảnh Hòn Cau là cơ sở pháp lý trong việc quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị thắng cảnh về lâu dài: "Về phía ngành du lịch cũng tăng cường tuyên truyền, quảng bá điểm đến, xây dựng các tour tuyến để phục vụ khách trên Hòn Cau. Và trong các tour tuyến đến với Hòn Cau, chúng tôi cũng chú trọng đến du lịch xanh. Nghĩa là phải xây dựng nhận thức của du khách khi lên đảo là phải ý thức tốt vấn đề bảo vệ môi trường, giảm thiểu việc mang rác thải nhựa lên đảo, giảm thiểu các hoạt động tác động đến tài nguyên, cảnh quan"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thác Nhà Đèn - thắng cảnh "ngủ quên" giữa lòng thủ phủ cà phê Buôn Ma Thuột
Thác Nhà Đèn - thắng cảnh "ngủ quên" giữa lòng thủ phủ cà phê Buôn Ma Thuột

VOV.VN - Ngay cả những người nhiều năm sống ở TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cũng chưa chắc biết đến thác Nhà Đèn - nơi có 2 bậc thác rất ngoạn mục, cùng cảnh quan đậm chất đại ngàn, ít có dấu chân người.

Thác Nhà Đèn - thắng cảnh "ngủ quên" giữa lòng thủ phủ cà phê Buôn Ma Thuột

Thác Nhà Đèn - thắng cảnh "ngủ quên" giữa lòng thủ phủ cà phê Buôn Ma Thuột

VOV.VN - Ngay cả những người nhiều năm sống ở TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cũng chưa chắc biết đến thác Nhà Đèn - nơi có 2 bậc thác rất ngoạn mục, cùng cảnh quan đậm chất đại ngàn, ít có dấu chân người.

Năm Du lịch quốc gia 2023 sẽ giúp du lịch Bình Thuận “cất cánh”
Năm Du lịch quốc gia 2023 sẽ giúp du lịch Bình Thuận “cất cánh”

VOV.VN - Dự kiến khai mạc vào tháng 3/2023, “Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh” với hàng loạt sự kiện văn hóa, du lịch và thể thao được kỳ vọng tạo cú hích mạnh mẽ để du lịch Bình Thuận “cất cánh” trong giai đoạn mới.

Năm Du lịch quốc gia 2023 sẽ giúp du lịch Bình Thuận “cất cánh”

Năm Du lịch quốc gia 2023 sẽ giúp du lịch Bình Thuận “cất cánh”

VOV.VN - Dự kiến khai mạc vào tháng 3/2023, “Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh” với hàng loạt sự kiện văn hóa, du lịch và thể thao được kỳ vọng tạo cú hích mạnh mẽ để du lịch Bình Thuận “cất cánh” trong giai đoạn mới.