Thị trường du lịch Việt như "lò xo bị nén"

VOV.VN - Các nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng nhu cầu đi du lịch của người Việt Nam hiện nay rất lớn, được ví như "lò xo bị nén" có thể bật mạnh trong thời gian tới.

Nghiên cứu mới đây của công ty Visa cho biết nhu cầu du lịch của người Việt Nam hiện nay rất lớn. Trong đó, 76% người Việt được hỏi cho biết họ đang lên kế hoạch du lịch giải trí trong nước vào năm 2022. Tuy nhiên, kế hoạch du lịch phụ thuộc mật thiết vào tình hình dịch bệnh, với yếu tố quan trọng nhất là sự ổn định của tình hình COVID-19 tại điểm đến, việc được tiêm vaccine đầy đủ và số ca mắc bệnh giảm xuống.

Cũng theo phía Visa, mọi người ưu tiên lựa chọn khám phá những địa điểm gần nơi mình sinh sống hơn là những địa điểm ở xa, khiến xu hướng du lịch tại chỗ - du lịch ngay tại chính thành phố mình ở, ngày càng lên ngôi. Có khoảng 1/3 số người được khảo sát cho biết họ sẽ lên kế hoạch, đặt phòng và lựa chọn du lịch tại chỗ khi không còn những quy định ràng buộc của chính quyền. Đồng thời, 30% số người được hỏi cho biết họ sẽ lựa chọn tham quan những địa điểm du lịch tại địa phương.

Tương tự qua khảo sát trong tháng 12/2021 về nhu cầu và xu hướng khách du lịch thời Covid-19 tại Việt Nam, gần 90% người được hỏi cho biết muốn đi du lịch ngay trong vòng 10 tháng tới, trong đó có tới 53,7% muốn đi du lịch ngay trong giai đoạn từ tháng 12/2021 tới các tháng đầu năm 2022, thể hiện nhu cầu “lò xo bị nén” có thể bật mạnh.

Đây là khảo sát do Ban Nghiên cứu phát triển Kinh tế tư nhân (Ban IV thuộc Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ) cùng Hội đồng Tư vấn Du lịch (TAB) và Báo điện tử VnExpress tiến hành. 

Qua khảo sát, khách trẻ tuổi và trung tuổi mong muốn đi du lịch sớm hơn, trung bình trong 4,4 tháng tới (132 ngày). Khách lớn tuổi có xu hướng muốn đi du lịch muộn hơn, trung bình trong gần 5 tháng tới (142 ngày). Đáng chú ý, 74% người được hỏi cho biết sẽ chỉ đặt dịch vụ trước 1 tuần, thậm chí 28% sẽ không đặt trước dịch vụ cho chuyến du lịch. Điều này cho thấy rất nhiều người đã sẵn sàng tâm lý để đi du lịch ngay khi có thể./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các hãng hàng không Mỹ rối loạn khi nhu cầu du lịch tăng cao
Các hãng hàng không Mỹ rối loạn khi nhu cầu du lịch tăng cao

VOV.VN - Hàng trăm chuyến bay bị hủy trong nhiều ngày liên tiếp tại Mỹ do nhu cầu đi lại tăng cao, cộng thêm thiếu hụt nhân sự và các vấn đề trong vận hành.

Các hãng hàng không Mỹ rối loạn khi nhu cầu du lịch tăng cao

Các hãng hàng không Mỹ rối loạn khi nhu cầu du lịch tăng cao

VOV.VN - Hàng trăm chuyến bay bị hủy trong nhiều ngày liên tiếp tại Mỹ do nhu cầu đi lại tăng cao, cộng thêm thiếu hụt nhân sự và các vấn đề trong vận hành.

Người Việt nô nức đi du lịch
Người Việt nô nức đi du lịch

VOV.VN - Lượng khách du lịch nội địa trong tháng 11/2021 đã tăng hơn 3 lần so với tháng 10 và hơn 8 lần so với tháng 9. Các doanh nghiệp lữ hành cho biết hầu hết tour, tuyến du lịch nội địa đã được phục hồi.

Người Việt nô nức đi du lịch

Người Việt nô nức đi du lịch

VOV.VN - Lượng khách du lịch nội địa trong tháng 11/2021 đã tăng hơn 3 lần so với tháng 10 và hơn 8 lần so với tháng 9. Các doanh nghiệp lữ hành cho biết hầu hết tour, tuyến du lịch nội địa đã được phục hồi.

Người Việt đang thay đổi xu hướng du lịch?
Người Việt đang thay đổi xu hướng du lịch?

VOV.VN - Năm 2021, các chuyến du lịch được dự báo không chỉ thay đổi về lựa chọn điểm đến mà cả về loại hình thực hiện. Theo khảo sát mới đây, ngày càng nhiều người quan tâm đến việc du lịch để gắn kết, du lịch dịp cuối tuần và du lịch một mình.

Người Việt đang thay đổi xu hướng du lịch?

Người Việt đang thay đổi xu hướng du lịch?

VOV.VN - Năm 2021, các chuyến du lịch được dự báo không chỉ thay đổi về lựa chọn điểm đến mà cả về loại hình thực hiện. Theo khảo sát mới đây, ngày càng nhiều người quan tâm đến việc du lịch để gắn kết, du lịch dịp cuối tuần và du lịch một mình.