Thu hút du khách bằng nét văn hóa và nghệ thuật thưởng Trà Thái Nguyên
VOV.VN - Thời gian qua tại Thái Nguyên, nhiều chương trình trao đổi, tập huấn về văn hóa trà, cách pha trà, nghệ thuật thưởng trà và ứng dụng trong việc phục vụ phát triển du lịch đã được tổ chức đến đông đảo tầng lớp nhân dân và doanh nghiệp.
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên, trong năm 2025, các lớp tập huấn kiến thức về văn hóa trà Thái Nguyên được tổ chức tại nhiều địa điểm như TP. Thái Nguyên, các huyện Đồng Hỷ, Võ Nhai, Định Hóa, Phú Lương; nhằm trang bị kiến thức về văn hóa trà Thái Nguyên, văn hóa trà Việt Nam, kỹ năng nhận biết chè và trà Thái Nguyên, cách pha trà, nghệ thuật thưởng trà Thái Nguyên cho đông đảo quần chúng nhân dân; qua đó ứng dụng hiệu quả vào việc phục vụ phát triển du lịch tại địa phương.

Ngày 4/3, chương trình trao đổi, phát triển văn hóa Trà và nghệ thuật thưởng trà được tổ chức tại huyện Phú Lương cho cán bộ quản lý, công chức, viên chức, người lao động làm việc liên quan đến sản phẩm trà và văn hóa trà; thành viên, hội viên hội chè, các hợp tác xã, làng nghề chè,...
Ông Nguyễn Hoàng Mác - Chủ tịch UBND huyện Phú Lương (Thái Nguyên) cho biết Phú Lương là một trong những huyện có diện tích chè lớn trên cả nước. Những năm qua, việc phát triển cây chè đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của tỉnh, của huyện; đây là cây trồng chủ lực để phát triển kinh tế và làm giàu cho người dân địa phương.
Trong đó, huyện đã lập quy hoạch chi tiết vùng sản xuất chè tập trung gắn với du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm tại các xã Tức Tranh, Vô Tranh, Phú Đô, Yên Lạc và mở rộng một số địa phương như: Đu, Giang Tiên, Ôn Lương. Huyện tích cực tham gia các chương trình quảng bá chè Phú Lương đến với người tiêu dùng trong và ngoài huyện tại các hội chợ thương mại, chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm,… Trong năm 2024, huyện đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí huyện Nông thôn mới; duy trì hiệu quả việc tổ chức các lễ hội chè, lễ hội truyền thống với nhiều hoạt động như thi trưng bày gian hàng, thi bàn tay vàng chế biến chè, trình diễn nghệ thuật pha trà…

Ông Đinh Huy Chiến – Chủ tịch HTX Chiến Công (Thái Nguyên) cho biết các chương trình trao đổi, phát triển văn hóa trà và nghệ thuật thưởng trà Thái Nguyên nằm trong một chiến lược dài hạn nhằm phát triển bền vững ngành trà Thái Nguyên, giúp những người dân làm giàu trên quê hương.
“Các chương trình tập huấn phát triển văn hóa trà hướng đến nhiều đối tượng, ví dụ tại Phú Lương có sự tham gia của ngành giáo dục, quá đó góp phần nâng cao nhận thức và lan tỏa giá trị, ý nghĩa văn hóa trà Thái Nguyên tới thế hệ trẻ, các em học sinh. Nhiều khóa tập huấn, trao đổi với chung mục tiêu là phát triển ngành trà bền vững, thịnh vượng, để người dân nâng cao thu nhập, ngày càng có nhiều triệu phú ngành trà trên quê hương Thái Nguyên”, ông Đinh Huy Chiến cho biết.

Huyện Phú Lương đã và đang tận dụng thế mạnh để phát triển du lịch với 04 vùng, trong đó tập trung vào các sản phẩm du lịch gắn với văn hóa trà, gồm: Du lịch văn hóa, tâm linh, lịch sử, về nguồn; Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng; Du lịch cộng đồng, nông thôn gắn với văn hóa trà. Bên cạnh đó, huyện đang triển khai hiệu quả Đề án phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 – 2025.
Theo ông Vũ Thành Thơm – Giám đốc HTX Chè sạch Đạt Phát (xã Vô Tranh, huyện Phú Lương), nhiều đơn vị hiện nay mong muốn được tập huấn, hỗ trợ các kỹ năng để quảng bá, tiếp đón khách du lịch gắn với văn hóa trà: “Chúng tôi là những người làm nghề chè lâu năm, bây giờ cũng muốn học hỏi tiếp đón khách du lịch, giới thiệu văn hóa trà và sản phẩm chè. Thời gian qua hợp tác xã cũng đón một số đoàn khách trong nước và quốc tế, coi Phú Lương là điểm dừng chân trên hành trình du lịch Bắc Kạn, Hà Giang... Tuy nhiên rất mong có sự hỗ trợ của các cơ quan, sự kết nối của doanh nghiệp để công tác tiếp đón được chu đáo, lan tỏa văn hóa trà và nâng tầm thương hiệu trà Thái Nguyên".