Thừa Thiên Huế đặt mục tiêu đón 6 triệu lượt khách vào năm 2025

VOV.VN - UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Chương trình hành động xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước và khu vực Đông Nam Á về du lịch giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Kế hoạch đặt ra hướng tới mục tiêu, đến năm 2025, Thừa Thiên Huế trở thành trung tâm du lịch đặc sắc của cả nước, thành phố festival đặc trưng của Việt Nam, thành phố du lịch sạch ASEAN. Theo đó, tỉnh Thừa Thiên Huế phấn đấu đến năm 2025 có 10 cơ sở khách sạn, khu nghỉ dưỡng du lịch đạt chuẩn 5 sao, kêu gọi đầu tư từ 3-5 dự án xây dựng cơ sở khách sạn, khu nghỉ dưỡng du lịch đạt chuẩn 5 sao. Bên cạnh đó, ngành du lịch Thừa Thiên Huế đặt mục tiêu vào năm 2025 thu hút khoảng 6 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế chiếm khoảng 45% - 50%, tổng thu từ du lịch đạt khoảng 13.000 tỷ đồng.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đưa ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm gồm: Tập trung chuyển đổi số trong ngành du lịch, ưu tiên phát triển theo hướng quản lý, trải nghiệm và quảng bá thông minh; đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển du lịch; xây dựng các sản phẩm du lịch chủ đạo có thương hiệu, trên cơ sở lấy văn hóa Huế làm nền tảng… Hiện ngành du lịch Thừa Thiên Huế đã xây dựng 3 kịch bản phục hồi du lịch, bao gồm: phục hồi du lịch nội tỉnh, các hoạt động áp dụng như thời điểm chưa bùng phát đợt dịch thứ 4; đón khách liên tỉnh; đón khách quốc tế.

Theo ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, căn cứ diễn biến dịch bệnh trong điều kiện mới, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ kích hoạt các giải pháp để bình thường hóa việc kinh doanh du lịch - dịch vụ trên địa bàn, tạo động lực để phát triển kinh tế xã hội của địa phương./.

Du lịch Huế sẵn sàng phục vụ khách nội địa trở lại

VOV.VN - Đến thời điểm này đã có khoảng 85% số lao động trực tiếp trong ngành du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế đã được tiêm vaccine phòng Covid-19. Các ban ngành, địa phương đã chủ động kết nối, xây dựng phương án sẵn sàng đón và phục vụ khách nội địa trở lại.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều điểm di tích đón khách du lịch trở lại từ ngày 1/10 tại Thừa Thiên Huế
Nhiều điểm di tích đón khách du lịch trở lại từ ngày 1/10 tại Thừa Thiên Huế

VOV.VN - Từ ngày 1/10, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sẽ mở cửa trở lại phục vụ du khách tại một số điểm di tích như Đại Nội và lăng các vua Minh Mạng, Tự Đức, Khải Định.

Nhiều điểm di tích đón khách du lịch trở lại từ ngày 1/10 tại Thừa Thiên Huế

Nhiều điểm di tích đón khách du lịch trở lại từ ngày 1/10 tại Thừa Thiên Huế

VOV.VN - Từ ngày 1/10, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sẽ mở cửa trở lại phục vụ du khách tại một số điểm di tích như Đại Nội và lăng các vua Minh Mạng, Tự Đức, Khải Định.

Quảng Ninh kỳ vọng đón 1,5-2 triệu lượt khách du lịch trong các tháng cuối năm
Quảng Ninh kỳ vọng đón 1,5-2 triệu lượt khách du lịch trong các tháng cuối năm

VOV.VN - Để tái khởi động lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới, linh hoạt, thích ứng với Covid-19, Sở Du lịch Quảng Ninh đang thống nhất với các địa phương về tiêu chí về điểm đến an toàn, quy trình đón khách, chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để khôi phục thị trường du lịch.

Quảng Ninh kỳ vọng đón 1,5-2 triệu lượt khách du lịch trong các tháng cuối năm

Quảng Ninh kỳ vọng đón 1,5-2 triệu lượt khách du lịch trong các tháng cuối năm

VOV.VN - Để tái khởi động lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới, linh hoạt, thích ứng với Covid-19, Sở Du lịch Quảng Ninh đang thống nhất với các địa phương về tiêu chí về điểm đến an toàn, quy trình đón khách, chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để khôi phục thị trường du lịch.

Giải pháp nào thu hút khách du lịch đến với Lạng Sơn?
Giải pháp nào thu hút khách du lịch đến với Lạng Sơn?

VOV.VN - Cũng giống như nhiều địa phương khác, đại dịch Covid-19 đã khiến ngành du lịch Lạng Sơn chịu ảnh hưởng nặng nề. Tận dụng, phát huy những tiềm năng và thế mạnh sẵn có, Lạng Sơn đang từng bước khắc phục những khó khăn, hồi phục và phát triển ngành du lịch trong trạng thái bình thường mới.

Giải pháp nào thu hút khách du lịch đến với Lạng Sơn?

Giải pháp nào thu hút khách du lịch đến với Lạng Sơn?

VOV.VN - Cũng giống như nhiều địa phương khác, đại dịch Covid-19 đã khiến ngành du lịch Lạng Sơn chịu ảnh hưởng nặng nề. Tận dụng, phát huy những tiềm năng và thế mạnh sẵn có, Lạng Sơn đang từng bước khắc phục những khó khăn, hồi phục và phát triển ngành du lịch trong trạng thái bình thường mới.