Thúc đẩy hợp tác du lịch biên giới tại Lạng Sơn

VOV.VN - Tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) đang thúc đẩy nhiều nội dung nhằm cụ thể hóa các thỏa thuận đã đạt được giữa lãnh đạo 2 bên, qua đó tăng cường hơn nữa hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó có hợp tác về du lịch.

Từ đầu năm đến nay, tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, lượng khách xuất nhập cảnh tăng mạnh, cao điểm lên tới 8.000 lượt người/ngày. Chỉ tính riêng hơn 1 tháng qua, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị đã làm thủ tục cho trên 69.000 lượt người xuất nhập cảnh bằng hộ chiếu và giấy thông hành.

Nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập cảnh, lực lượng chức năng cũng chủ động xây dựng các giải pháp đảm bảo an ninh khu vực cửa khẩu, vận hành các hệ thống điện tử để phân luồng, hướng dẫn hành khách lưu thông thuận tiện, nhanh chóng.

Đại úy Trịnh Văn Bác, Phó Trạm trưởng Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn cho biết: “Chúng tôi đã tổ chức bố trí, tăng cường thêm lực lượng tại các vị trí, đặc biệt là tại khu vực làm thủ tục, đồng thời hướng dẫn điều tiết theo từng khu vực để đảm bảo vừa kiểm tra kiểm soát chặt chẽ, vừa tạo thông thoáng cho hành khách xuất nhập cảnh”.

Vừa qua, tại mốc 1090-1091, lối thông quan Tân Thanh (huyện Văn Lãng, Lạng Sơn, Việt Nam) - Pò Chài (thị Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc), đoàn công tác của tỉnh Lạng Sơn đã làm việc với đoàn công tác của Chính quyền nhân dân Thị Bằng Tường, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc về việc thúc đẩy hợp tác du lịch qua biên giới; thống nhất cùng nghiên cứu triển khai hệ thống thị thực điện tử tại lối thông quan Tân Thanh - Pò Chài; xây dựng kế hoạch tổ chức các sự kiện giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao…

Ông Lưu Bá Mạc - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn cho biết việc thống nhất và sớm triển khai các nội dung trên có ý nghĩa quan trọng trong thúc đẩy du lịch, góp phần phát triển kinh tế xã hội, tăng cường hơn nữa quan hệ giao lưu, hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa 2 bên.

“Lạng Sơn sẽ tăng cường xúc tiến đầu tư, quảng bá các sản phẩm du lịch, đặc biệt là hợp tác với tỉnh Quảng Tây đề đầu tư thí điểm mô hình khu du lịch qua biên giới Tân Thanh - Pò Chài với nhiều loại hình, sản phẩm du lịch hấp dẫn. Tập trung phát triển các sản phẩm du lịch biên giới với loại hình tham quan trải nghiệm, giáo dục truyền thống, thương mại mua sắm ở khu vực cửa khẩu. Đồng thời xây dựng cơ chế hợp tác, trao đổi thường xuyên với tỉnh Quảng Tây trong việc tổ chức các hoạt động du lịch, quản lý khách du lịch… cũng như việc hoàn thiện cơ chế, thủ tục XNC, quá cảnh, lưu trú theo hướng chặt chẽ, an toàn và thuận lợi hơn”, ông Lưu Bá Mạc cho biết.

Dự báo thời gian tới, lượng người và phương tiện xuất nhập cảnh qua biên giới tỉnh Lạng Sơn có xu hướng tăng, các lực lượng chức năng đang tiếp tục nắm tình hình, chủ động đề xuất và triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự khu vực cửa khẩu, tạo thuận lợi trong lưu thông biên giới.

nhieu_hang_dong_doc_dao.jpg

Thúc đẩy du lịch tại Công viên địa chất toàn cầu Lạng Sơn

VOV.VN - Công viên địa chất toàn cầu Lạng Sơn được đánh giá là có ý nghĩa quan trọng trong phát triển du lịch bền vững của địa phương, góp phần tạo thêm động lực, cơ hội để tỉnh Lạng Sơn quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản địa chất, di sản văn hóa, lịch sử, khảo cổ, đa dạng sinh học...

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Việt Nam có thêm Công viên địa chất toàn cầu UNESCO
Việt Nam có thêm Công viên địa chất toàn cầu UNESCO

VOV.VN - Theo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn, ngày 8/9, Công viên địa chất Lạng Sơn đã được Hội đồng Công viên địa chất toàn cầu đánh giá, biểu quyết công nhận là Công viên địa chất toàn cầu UNESCO.

Việt Nam có thêm Công viên địa chất toàn cầu UNESCO

Việt Nam có thêm Công viên địa chất toàn cầu UNESCO

VOV.VN - Theo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn, ngày 8/9, Công viên địa chất Lạng Sơn đã được Hội đồng Công viên địa chất toàn cầu đánh giá, biểu quyết công nhận là Công viên địa chất toàn cầu UNESCO.

Xây dựng Công viên địa chất Lạng Sơn thành điểm đến khác biệt
Xây dựng Công viên địa chất Lạng Sơn thành điểm đến khác biệt

VOV.VN - Lạng Sơn cần bảo vệ, phát huy giá trị của Công viên địa chất Lạng Sơn gắn với chiến lược phát triển kinh tế-xã hội để đảm bảo tính bền vững. Trong đó cần khai thác những đặc trưng riêng của địa phương để xây dựng mô hình Công viên địa chất khác biệt.

Xây dựng Công viên địa chất Lạng Sơn thành điểm đến khác biệt

Xây dựng Công viên địa chất Lạng Sơn thành điểm đến khác biệt

VOV.VN - Lạng Sơn cần bảo vệ, phát huy giá trị của Công viên địa chất Lạng Sơn gắn với chiến lược phát triển kinh tế-xã hội để đảm bảo tính bền vững. Trong đó cần khai thác những đặc trưng riêng của địa phương để xây dựng mô hình Công viên địa chất khác biệt.

Cẩn trọng khi khai thác du lịch hang động tại Lạng Sơn
Cẩn trọng khi khai thác du lịch hang động tại Lạng Sơn

VOV.VN - Công viên địa chất Lạng Sơn có khoảng 200 hang động và nhiều thác nước, hố sụt tạo ra cảnh quan và trải nghiệm thu hút khách du lịch. Đây sẽ là tiềm năng để Lạng Sơn để phát triển nhiều loại hình du lịch như thám hiểm hang động, leo núi thể thao, đi bộ đường dài, vượt thác, hố sụt...

Cẩn trọng khi khai thác du lịch hang động tại Lạng Sơn

Cẩn trọng khi khai thác du lịch hang động tại Lạng Sơn

VOV.VN - Công viên địa chất Lạng Sơn có khoảng 200 hang động và nhiều thác nước, hố sụt tạo ra cảnh quan và trải nghiệm thu hút khách du lịch. Đây sẽ là tiềm năng để Lạng Sơn để phát triển nhiều loại hình du lịch như thám hiểm hang động, leo núi thể thao, đi bộ đường dài, vượt thác, hố sụt...